Cánh tả đe dọa bạo lực những người ủng hộ các cuộc bầu cử trung thực

24/11/20, 05:36 Góc Nhìn

Các quan chức ở Wayne County, Michigan, vốn đang làm điều đúng đắn khi ngăn việc xác nhận kết quả bầu cử có dấu hiệu gian lận. Tuy nhiên, cuối cùng họ đã phải nhượng bộ sau khi bị đe dọa bạo lực từ những người cánh tả đang thịnh nộ, những người tuyên bố Joe Biden chiến thắng.

Tổng thống Donald Trump đến một cuộc vận động tranh cử tại Sân bay Quốc tế MBS, ở Freeland, Michigan vào ngày 10/9/2020. (Ảnh qua AP)

Cuộc bỏ phiếu ban đầu của Hội đồng Canvassers ở Quận Wayne có tỷ lệ là 2-2, một sự chia rẽ chính xác theo đường lối của đảng, khi hai đảng viên Cộng hòa chỉ ra những bất thường đã được phát hiện trong việc kiểm phiếu vắng mặt. Họ tiết lộ rằng một con số khổng lồ, 93 trong số 134 người vắng mặt ở Detroit, các lá phiếu bất thường chiếm 70%, cần phải điều tra thêm.

“Dựa trên những gì tôi đã thấy và xem qua trong các cuộc bỏ phiếu ở canvass này, tôi tin rằng chúng tôi không có thông tin đầy đủ và chính xác trong những cuộc bỏ phiếu đó,”chủ tịch hội đồng quản trị đảng Cộng hòa Monica Palmer nói với phòng họp.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền, gây phẫn nộ cho những người cánh tả trên toàn quốc, những người đã trở nên kích động bởi khả năng Tổng thống Trump có thể, trên thực tế, là người chiến thắng hợp pháp ở bang Michigan. Tuy nhiên, họ lại tuyên bố ngược lại rằng, Trump đang tìm cách đánh cắp Michigan từ Biden bởi vì ông là một nhà độc tài phát xít.

Trong vòng hai giờ sau khi thông báo, hai thành viên Đảng Cộng hòa đã phải nhượng bộ một cách bí ẩn khi bất ngờ đồng ý chứng nhận kết quả cuộc bầu cử cho Đảng Dân chủ. Thay vào đó, họ chuyển sang yêu cầu Ngoại trưởng Michigan Jocelyn Benson kiểm tra toàn diện tất cả các khu vực được đề cập, mặc dù không có gì đảm bảo rằng cuộc kiểm toán này sẽ thực sự xảy ra.

Có lẽ bạn đang hỏi điều gì đã thay đổi suy nghĩ của hai đảng viên Cộng hòa này ngoài sự hèn nhát? Câu trả lời rất đơn giản: Các thành viên Đảng Dân chủ như Abraham Aiyash, người đang tranh cử Đại diện Tiểu bang Quận 4, đều đe dọa họ, công bố tên con họ, trường học của con họ và các thông tin cá nhân nhạy cảm khác trên mạng.

Aiyash sống tại 5000 Yemans St., Hamtramck, Michigan, số điện thoại 48212-3341 – cũng có thể liên hệ với hắn theo số (313) 285-9992 (nhân tiện, đây là thông tin công khai) – đã đăng một video trên Zoom, trong đó ông ta công khai đe dọa Monica Palmer và các con của cô.

Liệu những người yêu nước Mỹ có nên đứng ra vũ trang để khắc phục sự tàn bạo này?

Mặc dù vẫn chưa rõ chính xác có bao nhiêu phiếu bầu ở Quận Wayne bị gian lận, nhưng có ý kiến ​​cho rằng sự chênh lệch kết quả của tiểu bang có thể quay trở lại có lợi cho Trump nếu thực hiện một cuộc kiểm phiếu đầy đủ và trung thực.

Số phiếu công bố chính thức cho thấy Trump đã thua Biden ở Michigan 146.007 phiếu, tuy nhiên như chúng tôi đã báo cáo, nhiều phiếu trong số này có thể đã bầu cho ông Trump hoặc chỉ đơn giản là được sản xuất chui ở đâu đó sau khi mọi người đi ngủ vào đêm bầu cử.

Chiến dịch tranh cử của Trump cho biết sự kết hợp giữa kiểm phiếu lại, kiện tụng và kiểm toán ở nhiều bang tranh chấp cuối cùng sẽ mang lại 270 phiếu đại cử tri mà tổng thống cần để tái đắc cử.

“Chỉ có một kẻ hèn nhát mới ám chỉ một cuộc tấn công nhằm vào con cái của ai đó”, một người bình luận tại LifeSiteNews viết về video đăng trên Zoom của Aiyash, cho rằng ông ta nên bị tống vào tù hơn là được phép tranh cử vào một chức vụ chính trị trong bang.

“Việc tuyên bố nơi những đứa trẻ này đi học thực chất là một gợi ý hoặc ám chỉ cho một cuộc tấn công. Những kẻ hèn nhát này có thể đi đến mức nào mà không bị bắt?”

Tác giả: Ethan Huff

Thiện Thành 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?