Cảnh sát Hồng Kông mang theo dùi cui khi xuất cảnh bị tịch thu tại sân bay

13/12/19, 10:19 Thế giới
Cảnh sát Hồng Kông thường sử dụng dùi cui để trấn áp người biểu tình.
Cảnh sát Hồng Kông thường sử dụng dùi cui để trấn áp người biểu tình. (Ảnh: MSN)

Ngày 8/12, một sĩ quan cảnh sát Hồng Kông đang trong kỳ nghỉ chuẩn bị xuất cảnh du lịch tại sân bay quốc tế Hồng Kông, đã bị nhân viên an ninh sân bay lục soát thấy một dùi cui thuộc “hàng cấm” nằm trong ba lô của anh ta. Hành vi này được cho là vi phạm pháp luật, với mức phạt tối đa 100.000 nhân dân tệ và phạt tù trong 5 năm.

Cảnh sát Hồng Kông thường sử dụng dùi cui để trấn áp người biểu tình.
Cảnh sát Hồng Kông thường sử dụng dùi cui để trấn áp người biểu tình. (Ảnh: MSN)

“Apple Daily” dẫn lời người phát ngôn của một nhà chức trách sân bay nói rằng vào lúc 9 giờ sáng ngày 8/12, một chiếc dùi cui được tìm thấy trong đồ đạc của một hành khách tại khu vực an ninh sân bay, nghi ngờ là vật phẩm bị cấm, nên yêu cầu cảnh sát tiến hành các thủ tục để xử lý.

Sau khi cảnh sát đến, cuộc điều tra xác nhận rằng hành khách này là một sĩ quan cảnh sát đang trong kỳ nghỉ, chiếc dùi cui này cũng được xác nhận là do cảnh sát Hồng Kông phân phát.

Theo “Quy định an ninh hàng không”, không ai có thẩm quyền pháp lý hoặc lý do để mang theo cấm phẩm tại bất kỳ khu vực nào của sân bay (bao gồm dùi cui và những vũ khí có thể gây thương tích khác), đó chính là vi phạm pháp luật. Nghi phạm sau khi trải qua tra hỏi và kết án, mức phạt tối đa là 100.000 nhân dân tệ và bị giam giữ trong 5 năm.

Tuy nhiên sau khi điều tra, bên cảnh sát đã cho rằng sĩ quan cảnh sát này chỉ là “chủ quan, sơ suất”, nói rằng đã thu hồi dùi cui tại hiện trường, và cũng chuyển vụ việc cho người giám sát trực tiếp của anh ta xử lý. Cảnh sát này cuối cùng cũng lên đường đi du lịch như dự kiến sau khi đã được cấp trên “giáo huấn”.

Cảnh sát Hồng Kông khống chế thô bạo một người biểu tình.
Cảnh sát Hồng Kông khống chế thô bạo một người biểu tình. (Ảnh: Lihkg)

Vào tháng 9, trong một thông báo nội bộ bị rò rỉ trên mạng, để phù hợp với Chiến dịch TIDERIDER (tạm dịch là Chiến dịch Cưỡi sóng) nhằm mục đích thực thi nghiệp vụ, cảnh sát Hồng Kông cho biết họ đã “phê chuẩn vô thời hạn” việc cho phép sĩ quan đặc khu sử dụng dùi cui ngoài giờ làm việc, dẫn đến phản ứng gay gắt trong xã hội Hồng Kông. Kể từ đó, có rất nhiều trường hợp cảnh sát dùng dùi cui đánh đập và chế ngự người dân mà không có lệnh ủy nhiệm của cảnh sát.

Cảnh sát đã tổ chức một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 9/12, và trả lời về vụ việc có liên quan. Sĩ quan cấp cao thuộc bộ phận quan hệ công chúng của lực lượng cảnh sát, ông Giang Vĩnh Tường cho biết, sĩ quan cảnh sát có liên quan chỉ là “nhất thời sơ suất”, đã được giáo huấn, cảnh sát đảm bảo chắc chắn rằng các sĩ quan cảnh sát sẽ nhanh chóng thích ứng với cách xử trí với những dùi cui nhận được trong thời gian nghỉ, “tránh những tình huống khó xử này xảy ra một lần nữa”.

Vụ việc lại lần nữa khiến cho người dân chất vấn về việc chấp pháp có chọn lọc của cảnh sát Hồng Kông. Một số cư dân mạng ở Hồng Kông biểu thị, rõ ràng điều lệ của luật pháp đã quy định rằng một khi phát hiện những vật phẩm nguy hiểm, cấm phẩm, đó là bất hợp pháp, phải bị truy tố theo luật pháp, nhưng “Cảnh sát là tầng lớp đặc quyền, vi phạm cũng không cần sợ”.

Cũng có cư dân mạng chế nhạo “Bây giờ cảnh sát Hồng Kông cũng như công an Trung Quốc, suốt ngày vọng tưởng đi đến toàn thế giới để chấp pháp”; “Thì ra cảnh sát Hồng Kông còn có thể mang theo vũ khí đi xâm lược các quốc gia khác”; “Không bằng trực tiếp mang theo súng xuất cảnh đi”.

Video: Cảnh sát dùng dùi cui đánh liên tục vào chân người biểu tình

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?