Canada ngừng sử dụng khẩu trang chứa chất tàn phá phổi của Trung Quốc, Việt Nam đã nhập về hay chưa?

06/04/21, 16:23 Việt Nam

Mới đây, Canada cho biết đã phát hiện có chất tàn phá phổi trong khẩu trang mã hiệu SNN200642 dùng 1 lần trong phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) do Trung Quốc sản xuất.

Khẩu trang SNN200642 màu xám và xanh đang bị chính quyền tỉnh Quebec (Canada) thu hồi. (Ảnh qua CBC)

Theo trang CBC, Bộ Y tế Canada đã ra thông báo cảnh báo về khả năng “nhiễm độc phổi sớm” từ khẩu trang mã hiệu SNN200642 dùng 1 lần trong phòng chống Covid-19 do Trung Quốc sản xuất, được bán và phân phối bởi công ty Métallifer có trụ sở tại Quebec.

Hiện chính quyền tỉnh Quebec đã gửi chỉ thị đến Bộ giáo dục, bộ Gia đình và Bộ Giáo dục đại học: “Nếu đơn vị nào còn giữ loại khẩu trang y tế hiệu SNN200642 này thì lập tức ngừng phân phối và giữ lại chờ tới thông báo tiếp theo”.

Khẩu trang chứa chất gây hại cho phổi của Trung Quốc đã nhập về Việt Nam?

Liên quan đến thông tin về loại khẩu trang mã hiệu SNN200642 trên, nhiều người bày tỏ lo lắng vì không biết loại khẩu trang này đã được nhập và bán tại Việt Nam hay chưa? Về vấn đề này, báo Công an nhân dân online dẫn lời ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế cho biết, hiện cơ quan này vẫn chưa nhận được thông tin cảnh báo cụ thể về sản phẩm khẩu trang này và sẽ thẩm định lại thông tin. 

Sản xuất khẩu trang ở Trung Quốc. (Ảnh qua Công an nhân dân online)

Theo ông Tuấn, hiện các doanh nghiệp trong nước đã chủ động sản xuất được khẩu trang để cung cấp cho thị trường nội địa thậm chí còn xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài. 

Để đảm bảo an toàn, vụ trang thiết bị và Công trình y tế sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra rà soát kỹ càng những cơ sở sản xuất khẩu trang có sử dụng nguồn nguyên liệu nhập từ Trung Quốc. 

Trong khi đó, cũng liên quan đến loại khẩu trang này, tổng cục Hải quan cũng cho biết, hiện vẫn chưa ghi nhận mã sản phẩm khẩu trang SNN200642 nào được nhập khẩu về Việt Nam. 

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?