Canada: Giám đốc Sở Y tế phơi bày sự vô dụng của xét nghiệm bắt buộc COVID-19 hàng loạt

19/08/20, 10:34 Thế giới

Tiến sĩ Barbara Yaffe – Giám đốc Y tế ở tỉnh bang Ontario của Canada, đã cảnh báo về việc xét nghiệm  bắt buộc virus Corona hàng loạt, nói rằng nó đang lấy đi các nguồn lực từ các lĩnh vực thiết yếu hơn và “chẳng thực sự đạt được gì.”

Giám đốc Sở Y tế của Ontario Canada – Barbara Yaffe phơi bày sự vô dụng của việc kiểm tra bắt buộc virus COVID-19 hàng loạt. (Ảnh qua Great Game India)

Tiến sĩ Barbara cho biết ở những khu vực có tỷ lệ nhiễm COVID -19 thấp, tỷ lệ cho kết quả xét nghiệm dương tính giả là gần một nửa.

Bà nói rằng xét nghiệm chỉ nên thực hiện cho những tình huống có cơ sở đáng ngờ, những cá nhân có dấu hiệu của các triệu chứng nhiễm virus và những ai từng tiếp xúc với họ. Khi tỉnh bang Ontario chuẩn bị mở lại trường học vào tháng 9, bà cho biết việc kiểm tra COVID-19 bắt buộc đối với giáo viên “sẽ chỉ làm phức tạp bức tranh.”

“Bạn biết đấy, tôi nghĩ rất nhiều người cho rằng xét nghiệm sẽ thực sự giải quyết được toàn bộ vấn đề, nhưng không phải vậy. Nó chỉ đáp ứng một thôi. Nếu bạn xét nghiệm ai đó hôm nay, thì bạn cũng chỉ biết liệu họ có bị nhiễm bệnh  hôm nay hay không. Và trên thực tế, nếu bạn đang xét nghiệm trong một tập thể không có nhiều người nhiễm COVID-19, bạn sẽ nhận được kết quả dương tính giả và phí phạm gần một nửa thời giờ. Còn nếu đó là người thực sự không nhiễm COVID – 19, họ có vấn đề khác, hoặc họ có thể không bị gì. Vì vậy, nó sẽ chỉ làm phức tạp bức tranh.”

“Mặt khác, nếu chúng ta có bằng chứng về một trường hợp cụ thể nào đó, thậm chí là một trường hợp đáng ngờ trong một trường học, tất cả những ai mà người đó từng tiếp xúc, dù là trẻ em hay giáo viên đều sẽ được kiểm tra. Bất kể họ có biểu hiện triệu chứng hay không. Đó là điều chúng tôi đã học được với COVID – 19, điều đó rất quan trọng.

Khi chúng ta có thể xác định được những người không có triệu chứng và bị nhiễm bệnh, hãy ở nhà và đợi cho đến khi họ được cơ quan Y tế công cộng kiểm tra rõ. Thực hiện xét nghiệm trên tất cả các giáo viên sẽ phí phạm một lượng lớn tài nguyên không cần thiết, để kiểm tra khi ai đó có thể có triệu chứng.”

“Chúng ta cũng cần theo dõi các triệu chứng. Và mọi người cần được giáo dục về các triệu chứng của virus và không được đến nơi làm việc nếu bạn bị bệnh, không được đi học nếu bạn bị ốm. Đó là điều vô cùng quan trọng, kết hợp với việc rửa tay, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, tất cả những thứ chúng ta đang nói đến. Xét nghiệm sẽ không thực sự đạt được bất cứ điều gì khác ngoài việc phí phạm các nguồn lực từ những nơi  đang cần đến.”

Việc không có sẵn và đánh giá các bộ dụng cụ và phương tiện xét nghiệm, kết hợp với các cuộc thử nghiệm khổng lồ theo các giao thức bị lỗi và được khuếch đại bởi các phương tiện truyền thông cuồng loạn đang tàn phá cơ sở hạ tầng y tế của các quốc gia. Và tình trạng bị phong tỏa do virus Corona sẽ dẫn đến tình trạng hoảng loạn và hỗn loạn hơn. Trong một báo cáo trước đó, GreatGameIndia đã vạch trần hành vi gian lận trong giao thức thử nghiệm virus Corona khổng lồ này.

Khi kết quả sai tăng cao, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bị chỉ trích trên khắp toàn cầu. Tuy nhiên, một cái nhìn sâu hơn về các trường hợp xét nghiệm từ GreatGameIndia đã cho thấy một sự gian lận khổng lồ về Giao thức thử nghiệm virus Corona – một hành vi gian lận mà trước đó, WHO đã từng làm và thừa nhận.

Cơ quan y tế quốc gia của Phần Lan cũng đặt nghi vấn về quy trình thử nghiệm của WHO. Được biết, WHO đã kêu gọi các quốc gia xét nghiệm virus Corona càng nhiều bệnh nhân càng tốt. Trong một tiết lộ đáng ngạc nhiên, người đứng đầu bộ phận an ninh y tế của Phần Lan – Mika Salminen đã bác bỏ lời khuyên của WHO, nói rằng WHO không hiểu về đại dịch và quy trình xét nghiệm virus Corona của WHO là phi logic và không hiệu quả.

Thiện Thành (Theo Great Game India)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời