California: Hàng ngàn tội phạm ấu dâm có thể được thả sớm

30/12/20, 10:44 Thế giới

Hôm thứ Hai, Tòa án Tối cao California đã ra phán quyết rằng hàng nghìn tù nhân bị kết án tội phạm ‘tình dục không cưỡng bức’ có thể đủ điều kiện được trả tự do sớm theo một “sáng kiến” đã được thông qua bốn năm trước.

California: Hàng ngàn tội phạm ấu dâm có thể được thả sớm
Một tù nhân được dẫn ra khỏi phòng giam của anh ta tại Nhà tù San Quentin vào ngày 16 tháng 8 năm 2016. Tòa án tối caoT iểu bang phán quyết hôm thứ Hai rằng một sáng kiến ​​được cử tri chấp thuận cho phép xem xét ân xá sớm cho các tù nhân bị kết án trọng tội bất bạo động áp dụng cho hàng nghìn tù nhân đang trong thời gian thụ án đối với các tội phạm tình dục không cưỡng bức như ma cô và sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em. (Ảnh: Eric Risberg / Associated Press)

Sáng kiến, được gọi là Dự luật 57, được viết bởi Thống đốc Jerry Brown (D) và đã được gần hai phần ba cử tri thông qua. Nó được giải thích là để giảm số lượng nhà tù của tiểu bang và chuyển hướng quỹ từ bỏ tù sang các chương trình phục hồi và xã hội, nói rằng bất kỳ người nào bị kết tội “trọng tội phi bạo lực” sẽ có điều kiện để được ân xá sớm. Brown nói rằng nó không dùng để bao che [tha thứ] tội phạm tình dục. Song, nội dung [của sáng kiến] cũng không loại bỏ khả năng đó.

“Cách phát biểu cho tư tưởng của sáng kiến ​​không đưa ra lập luận nào cho thấy các cử tri dự định cấm hoàn toàn khả năng Cục Cải Huấn ân xá dựa trên bản án phạm tội tình dục của một tù nhân bị kết án thuộc loại trọng tội phi bạo lực,” Chánh án Tani Cantil-Sakauye đã viết trong quyết định 7-0 của tòa án.

Theo hãng tin AP, “dự luật bỏ phiếu cho phép các quan chức xem xét ân xá cho những tù nhân bị kết án về tội phi bạo lực sau khi họ đã chấp hành xong bản án cơ bản, nhưng trước khi họ hoàn thành các yếu tố tăng nặng bản án như: sử dụng súng, có tiền án, hoặc tham gia vào một băng nhóm đường phố.”

Truyền thông đưa tin rằng luật của California phân loại tội phạm tình dục “như hiếp dâm, dâm ô và lạm dụng tình dục liên tục đối với trẻ em” mới là tội bạo lực chứ không bao gồm “dụ dỗ, loạn luân, sàm sỡ và sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em”.

Các công tố viên đã cảnh báo cử tri trước khi Dự luật 57 thông qua rằng đề xuất này “quá cẩu thả và được soạn thảo sơ sài”, và nó sẽ “tàn phá sự an toàn của cộng đồng”.

Như báo cáo của hãng San Francisco Chronicle, Văn phòng Cục Cải Huấn (CDCR) đã quy định “cấm hội đồng cục ân xá xét trả tự do sớm cho các tù nhân trong thời gian thụ án nếu là tội phạm tình dục,” và do đó, “Hôm thứ Hai, Tòa án cấp cao của tiểu bang đã nhất trí phán quyết rằng các quy định của Cục này là trái phép, dựa trên Dự luật 57. Tính đến năm 2018, các quy định này của tiểu bang đã cấm khoảng 4.400 tù nhân được xem xét ân xá sớm.”

Một phát ngôn viên của CDCR nói với The Chronicle rằng phán quyết hôm thứ Hai “không có nghĩa là những kẻ phạm tội tình dục sẽ tự động được đưa về cộng đồng,” nói thêm rằng Hội đồng cục sẽ “đánh giá các yếu tố trường hợp của họ một cách riêng lẻ, bao gồm cả việc liệu họ có tiếp tục gây ra rủi ro về an toàn công cộng hay không”.

Luật sư Janice Bellucci của Sacramento, đồng thời là giám đốc điều hành của Liên minh các Luật vi phạm Hiến pháp về Tình dục, đã tranh luận về vụ việc. Bà ta gọi quyết định này là “một chiến thắng quan trọng” đối với những người bị giam giữ bị kết án tội phạm tình dục.

Những người phản đối Dự luật 57 hầu như không quyên tiền để chống lại biện pháp này vào năm 2016, trong khi những người đóng góp hàng đầu đã rót hơn 11,8 triệu đô la vào thắng lợi chiến dịch. Các nhà tài trợ bao gồm Trung tâm Chính sách Xã hội Mở của George Soros, Đảng Dân chủ California và nhà từ thiện tỷ phú Tom Steyer, người đã tiếp tục tài trợ cho việc luận tội Tổng thống Donald J. Trump.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới