Các Sở, ban ngành nói gì trước vụ việc nhiều học sinh bị ép vào đường dây mua bán trinh?

17/01/20, 11:21 Việt Nam
Nguyễn Đức Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Khánh Thượng
Một bé gái bị ép bán dâm trong đường dây này. (Ảnh qua nld.com.vn)

Ngay sau khi, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phát phóng sự “Nghi vấn nhiều trẻ em 13-14 tuổi bị ép vào đường dây mua bán trinh tại huyện Ba Vì (Hà Nội) vào ngày 12 và 13/1”, các Sở, ban ngành và cơ quan chức năng đã đồng loạt lên tiếng.

Nguyễn Đức Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Khánh Thượng
Một bé gái bị ép bán dâm trong đường dây này. (Ảnh qua nld.com.vn)

Ngày 13/11, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Bình – Hiệu trưởng Trường THCS Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội.

Ông Bình, người đầu tiên phát hiện đường dây mua bán trinh tiết nữ sinh này cho biết: “Ngay sau khi phát hiện vụ việc, vì nhận thấy sự việc vượt quá phạm vi quản lý của nhà trường và còn liên quan tới các đối tượng bên ngoài, do đó tôi đã làm báo cáo gửi  UBND xã Khánh Thượng ngay trong buổi chiều hôm đó”.

“Đây là sự việc rất đáng tiếc, học sinh của đường dây mua bán trinh là nạn nhân. Hiện nhà trường đang cố gắng tạo tâm lý tốt để các em không tự ti, tránh việc các em hành động tiêu cực. Các thầy cô cũng phối hợp gia đình có học sinh liên quan để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em, cùng giúp đỡ, định hướng cho các em”, ông Bình cho hay.

Tuy nhiên, về việc có bao nhiêu nữ sinh của trường là nạn nhân của đường dây mua bán trinh tiết trên thì ông Bình từ chối trả lời và nhấn mạnh, tất cả các thông tin ông biết đã báo cáo tới chính quyền xã và cơ quan công an.

Các Sở, ban ngành nói gì trước vụ việc nhiều học sinh bị ép vào đường dây mua bán trinh-ảnh 3
Trường THCS Khánh Thượng ở huyện Ba Vì, Hà Nội, nơi có học sinh nghi bị ép bán dâm. (Ảnh qua nld.com.vn)

Cũng trong sự việc này, bà Đặng Thị Kim Tuyến, Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Ba Vì, cho biết: “Nhà trường đã phát hiện sự việc và ngăn chặn kịp thời, mặc dù các sự việc đều xảy ra vào ngày nghỉ hoặc sau giờ học.”

Bà Tuyết cũng cho biết thêm, đa số các học sinh này ở xa trung tâm xã, một số nữ sinh có hoàn cảnh gia đình khiếm khuyết như bố mẹ ly hôn, không được gia đình quan tâm sát sao,… Tuy nhiên, ở trên lớp biểu hiện của các học sinh này rất bình thường, các em này học đủ số tiết, đủ số buổi học, học lực của các em cũng không có gì bất ổn.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho hay, ngay sau khi có văn bản báo cáo của Phòng giáo dục huyện Ba Vì, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo phòng Giáo dục rà soát toàn bộ các trường trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu các trường có văn bản tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh.

Các Sở, ban ngành nói gì trước vụ việc nhiều học sinh bị ép vào đường dây mua bán trinh-ảnh 4
Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT. (Ảnh qua giaoduc.net.vn)

Liên quan đến sự việc này, vào chiều ngày 13/1, Thường trực huyện ủy Ba Vì đã triệu tập cuộc họp và có ý kiến chỉ đạo công an huyện tiếp tục điều tra sự việc, hiện đang chờ kết quả giám định màng trinh của Viện Khoa học hình sự, sau đó mới có đủ căn cứ khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Trước vụ việc này, vào sáng 15/1, Cục Trẻ em gửi công văn đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh thông tin, nhanh chóng triển khai công tác điều tra và thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em là nạn nhân theo quy định. 

Qua kết quả xác minh, điều tra, nếu vụ việc đúng như nhà trường phát hiện và báo chí thông tin thì đề nghị xử lý nghiêm hành vi môi giới mại dâm và xâm hại tình dục trẻ em. Tình hình giải quyết vụ việc đề nghị thông tin về Cục Trẻ em trước ngày 23/1/2020.

Ngoài ra, Cục trẻ em cũng đã gửi công văn đến Công an huyện Ba Vì đề nghị giải quyết, hỗ trợ, can thiệp.

Được biết, vào sáng hôm qua (16/1), đoàn giám sát của Quốc hội đã có cuộc làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan về việc thực hiện chính sách về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Tại cuộc làm việc, ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội cho hay: “Hôm qua tôi có xem thời sự, hiện nay, ở đất nước chúng ta còn có đường dây đưa học sinh chỉ mới 13-14 tuổi đi làm những việc như vậy. Vậy các cơ quan quản lý nhà nước đã quản lý học sinh như thế nào? Vấn đề đó không đơn giản, từ trước đến nay, tại rất nhiều cuộc làm việc, tôi vẫn nói, con số ở báo cáo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm”.

Các Sở, ban ngành nói gì trước vụ việc nhiều học sinh bị ép vào đường dây mua bán trinh-ảnh 1
Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh qua laodong.com.vn)

Ngoài ra, ông Uông Chu Lưu yêu cầu các Bộ, ngành báo cáo xem hiệu quả công việc trong việc quản lý như thế nào, trong đó, quan trọng nhất là thực hiện Luật Bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em. Đồng thời, tìm hiểu rõ nguyên nhân nào là chính dẫn đến tình trạng như hiện nay?

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng