Các nghị sĩ Mỹ yêu cầu ĐCSTQ hoàn trả khoản nợ 1,6 nghìn tỷ USD

21/08/20, 17:22 Thế giới

Hạ nghị sĩ Mark Green đã giới thiệu một nghị quyết nhằm yêu cầu chính phủ Trung Quốc thanh toán cho Mỹ 1,6 nghìn tỷ USD các khoản nợ trái phiếu, tồn đọng từ hơn 100 năm trước.

Nhà lập pháp Mỹ đề xuất dự luật ngăn TQ thâu tóm doanh nghiệp Mỹ ...
Hạ nghị sĩ Mỹ Mark Green. (Ảnh qua Williamson Home Page)

Phát biểu về đề xuất trên, nghị sĩ Mark khẳng định: “Chúng ta không thể chịu đựng và cho phép Trung Quốc thiếu nghĩa vụ với đất nước chúng ta theo luật pháp quốc tế thêm nữa. Như vậy là quá đủ”, Fox Business ngày 20/8 cho biết.

Trước đó hôm 13/8, 2 Thượng nghị sĩ Martha McSally và Marsha Blackburn cũng đưa ra một đề xuất tương tự. Nghị sĩ McSally nói: “ĐCSTQ đã nhiều lần không hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với Hoa Kỳ, lấy đi tiền bạc và công việc của các gia đình Mỹ. Cần chấm dứt sự ngược đãi ở đây! Chúng tôi yêu cầu ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm với các khoản nợ và với việc đã làm lây lan virus Corona [Vũ Hán]. Chúng tôi yêu cầu ĐCSTQ hoàn trả 1,6 nghìn tỷ USD đã nợ các gia đình Mỹ”.

Đề xuất này kêu gọi Tổng thống Trump “làm hết sức có thể” để giải quyết khoản nợ chủ quyền còn tồn đọng. Tổ chức Trái phiếu Mỹ cho biết khoản nợ hiện trị giá 1,6 nghìn tỷ USD và liên quan đến 20.000 gia đình Mỹ.

Theo Fox Business, số trái phiếu này được chính phủ Trung Hoa Dân Quốc phát hành vào đầu năm 1912 và được đảm bảo bằng vàng. Sau khi thua trận trước quân đội của Mao Trạch Đông năm 1949, các nhà lãnh đạo Trung Hoa Dân Quốc đã chạy đến Đài Loan. Từ lâu, Bắc Kinh vẫn khẳng định Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Theo luật pháp quốc tế, chính phủ kế nhiệm phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của chính phủ tiền nhiệm.

Trước đây, Trung Quốc cũng từng có tiền lệ xảy ra chuyện này. Vào năm 1987, Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã yêu cầu Trung Quốc thanh toán nợ trái phiếu từ trước năm 1949, nếu không sẽ bị chặn quyền tiếp cận vốn nước này. Chính quyền Trung Quốc khi đó đã đạt thỏa thuận chi trả 23,5 triệu bảng Anh. 

Theo phân loại tín dụng của các công ty uy tín như Moody’s, Standard & Poors và Fitch, nếu đã trả nợ cho một số trái chủ mà không trả cho các trái chủ khác, thì về mặt kỹ thuật, Bắc Kinh đang trong tình trạng vỡ nợ có chọn lọc. Và chính quyền Trung Quốc sẽ không thể tiếp cận thị trường trái phiếu quốc tế cho đến khi thanh toán cho những trái chủ còn lại.

Tổng thống Trump và các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đang tìm cách trừng phạt Bắc Kinh vì cách xử lý vụ bùng phát virus Vũ Hán, mà họ cho là nguyên nhân gây ra đại dịch toàn cầu.

Virus này đã lây nhiễm cho hơn 5,7 triệu người và giết chết hơn 177.000 người Mỹ. Các lệnh hạn chế xã hội nhằm làm chậm sự lây lan của virus đã gây ra thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la và khiến nền kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu rơi vào suy thoái mạnh nhất kể từ thời hậu Thế chiến II.

“Những gì Trung Quốc đã làm với thế giới là không thể tưởng tượng được. Họ có thể đã ngăn chặn nó... Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những hành vi dối trá, ác độc lặp đi lặp lại của họ và về sự tàn phá kinh hoàng vì khiến virus corona lây sang đất nước chúng ta cũng như toàn thế giới”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm 18/8.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng