Cá ngừ ở Mỹ nhiễm xạ từ thảm họa Nhật Bản

26/02/15, 01:30 Tin Tổng Hợp
(Zing) - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra loại cá ngừ vây xanh ở bờ biển San Diego nhiễm xạ từ thảm họa 11/3 của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên loài cá to lớn này bị nhiễm phóng xạ.

(Zing) – Các nhà khoa học vừa phát hiện ra loại cá ngừ vây xanh ở bờ biển San Diego nhiễm xạ từ thảm họa 11/3 của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên loài cá to lớn này bị nhiễm phóng xạ.

Cá ngừ có thể dài tới gần 3 m và nặng khoảng 460 kg.

Vượt qua Thái Bình Dương hơn 9.000 km, loài cá ngừ vây xanh mang trong mình chất phóng xạ rò rỉ từ nhà máy Fukushima đến bờ biển San Diego của Mỹ. Ông Nicholas Fisher, một trong những nhà nghiên cứu công kết quả phát hiện hôm 28/5, nói: “Chúng tôi giật mình vì kết quả vừa tìm thấy”.

Mức chất phóng xạ cesium trong cá ngừ cao gấp 10 lần so với cá ngừ những năm trước dù vẫn nằm trong giới hạn an toàn thực phẩm của Mỹ và Nhật.

Trước đó, các nhà khoa học cũng phát hiện ra những loài cá nhỏ hơn có mức phóng xạ cao ở Nhật Bản sau trận động đất 9 độ richter và sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái khiến nhà máy Fukushima hư hỏng, phóng xạ rò rỉ.

Tuy nhiên, các nhà khoa học không nghĩ rằng loài cá ngừ to lớn lại bị nhiễm xạ vì loài cá này có khả năng chuyển hóa và loại bỏ các chất phóng xạ.

Cá ngừ vây xanh là một trong những loài cá lớn nhất và có tốc độ di chuyển lớn nhất thế giới. Chúng đẻ trứng ở bờ biển Nhật Bản, sau đó bơi về phía Đông tới bờ biển California.

Năm tháng sau thảm họa ở Nhật Bản, các nhà khoa học quyết định kiểm tra mức phóng xạ ở cá ngừ xanh tại bờ biển San Diego. Kết quả là 15 con cá ngừ đều có mức phóng xạ cao hơn bình thường.

Để loại trừ khả năng chất phóng xạ nhiễm từ các dòng hải lưu hoặc từ không khí, nhóm các nhà khoa học phân tích loài cá ngừ vây vàng ở phía Đông Thái Bình Dương và loài cá ngừ xanh đến từ phía Nam California trước thảm họa Nhật Bản tháng 3 năm ngoái. Kết quả là không có chất cesium-134 mà chỉ có cesium-137 từ các vụ thử hạt nhân từ những năm 1960.

Các nhà khoa học kết luận rằng cá ngừ vây xanh nhiễm xạ từ Fukushima. Chúng hấp thụ chất phóng xạ khi bơi trong các vùng bị nhiễm xạ và ăn thức ăn nhiễm xạ. Trong quá trình di trú, chúng thải bớt chất phóng xạ trong cơ thể. Tuy nhiên, chúng không thể loại bỏ tất cả.

Các nhà nghiên cứu nhận định, Thái Bình Dương rất rộng lớn, vì vậy việc cá ngừ nhiễm xạ và vẫn sống sót khi đến bờ biển Mỹ là điều rất kỳ lạ.

Cá ngừ là loại thức ăn được người Nhật rất yêu thích. Giờ đây cá ngừ bị nhiễm xạ. Các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu trên các loài di trú như rùa biển, cá mập và chim biển.

đỗ quyên

Theo Infonet.vn

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?