Bức ảnh phản ánh sự thật tàn khốc và nỗi ám ảnh của người dân di cư

02/07/19, 08:09 Thế giới

Cánh tay của đứa bé ở độ tuổi mới chập chững biết đi vẫn còn vòng quanh cổ cha khi thi thể họ được tìm thấy ở bờ sông Rio Grande. Hai cha con người El Salvador này đã chết đuối tại biên giới Mỹ – Mexico trong quá trình vượt biên tìm miền đất hứa.

Thi thể của người di cư Salvador Óscar Alberto Martínez Ramírez và con gái Valeria nằm trên bờ sông Rio Grande ở Matamoros, Mexico, hôm thứ Hai.
Thi thể của người di cư Salvador Óscar Alberto Martínez Ramírez và con gái Valeria nằm trên bờ sông Rio Grande ở Matamoros, Mexico, hôm thứ Hai. (Ảnh qua voa)

Cái chết của 2 cha con người  El Salvado

Oscar Alberto Martinez (26 tuổi) cùng vợ và con gái hai tuổi Valeria rời quê nhà El Salvador đến Matamoros vào chủ nhật hôm 23/6 với hy vọng xin tị nạn từ chính quyền Hoa Kỳ. Nhưng dòng người xếp hàng quá đông và việc Mỹ chỉ chấp nhận xem xét ba hồ sơ xin tị nạn mỗi tuần khiến anh nản chí. 

Nhìn dòng sông Rio Grande đang chảy êm đềm ngăn cách giữa Mỹ và Mexico. Oscar nghĩ không thể chờ thêm một giây phút nào nữa, bởi chỉ cần vượt qua nó là cả gia đình có thể đến với một miền đất hứa, thoát khỏi những ám ảnh bạo lực tàn bạo, nạn tham nhũng và cảnh đói nghèo đang bủa vây.

Oscar đã vượt qua trước với cô con gái nhỏ rồi để con lại bờ bên kia sông, phía địa phận Hoa Kỳ để quay lại đón vợ. Nhìn mẹ ở bờ bên kia, cha cũng quay lưng đi, Valeria lại chỉ ngồi một mình…vì quá hoảng sợ, em đã chập chững chạy đuổi theo bố rồi rớt xuống sông.

Cảnh sát Mexico phong tỏa hiện trường nơi bố con người di cư chết đuối trên sông Rio Grande
Cảnh sát Mexico phong tỏa hiện trường nơi bố con người di cư chết đuối trên sông Rio Grande. (Ảnh qua vnexpress)

Bơi gần đến bờ bên kia, Martinez vội quay lại để cứu con gái. Lúc tóm được tay con rồi, đặt con gái vào trong áo, cho con nằm trên lưng để quay lại bờ cũng là lúc anh bị dòng chảy ngầm dưới lòng sông cuốn đi…

Video: Hình ảnh cha con chết đuối khi vượt sông vào Mỹ gây sốc. (Nguồn: VOA)

videoPlayerId=143537ed3

Ad will display in 09 seconds

Vợ bất lực nhìn chồng, con chết đuối

Chưa kịp vui mừng vì chồng cứu được con, Tania Vanessa Ávalos đã phải chứng kiến chồng và con bị nước cuốn trôi, cô thẫn thờ chạy đuổi theo trên bờ rồi gục xuống bất lực nhìn chồng con xa dần. 

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá đột ngột lại ngay trước mắt mình nhưng cô vẫn không thể tin được, chỉ vài giây trước cô vẫn đang còn ẵm con trên tay, chồng vẫn đi bên cạnh cô và nói gia đình mình sẽ có cuộc sống tốt hơn, anh sẽ kiếm được tiền để xây nhà cho chúng ta…

Nhận được tin báo của con dâu, bà Ramírez đứng như trời chồng, bà nghĩ chắc bản thân mình nghe nhầm nhưng lại chẳng dám lên tiếng xác nhận, mọi thứ trước mặt như biến mất chỉ còn tiếng khóc của con dâu vang vọng, cả thời gian cũng như ngưng đọng tại thời điểm ấy. 

Bà hối hận, hối hận vì 2 tháng trước đã để các con ra đi, vì đã không có đủ sức thuyết phục các con ở lại trú ẩn ở Tapachula (nơi gần biên giới của Mexico với Guatemala). “Tôi đã năn nỉ các con đừng đi, nhưng con trai tôi muốn kiếm tiền xây nhà. Chúng hy vọng sẽ ở đó vài năm và tiết kiệm đủ tiền để xây một ngôi nhà”, bà chia sẻ. 

Bà Ramírez và đồ chơi của cháu nội
Bà Ramírez và đồ chơi của cháu nội. (Ảnh qua tuoitre)

Hiện, thi thể của hai cha con xấu số đã được tìm thấy ngày 24/6 ở gần thành phố Matamoros của Mexico, vùng đối diện bên kia sông với thành phố Brownsville, bang Texas.

Tổng thống Mỹ, Donald Trump phải chịu trách nhiệm?

Trước cái chết thương tâm của 2 cha con người El Salvado, nhiều người dân đã nổi giận, cho rằng chính các biện pháp hạn chế nhập cư như việc xây dựng bức tường ranh giới với Mexico của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến những thảm kịch như vậy xảy ra.

“Thật đáng tiếc khi sự việc xảy ra. Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng nước Mỹ càng chối bỏ người tị nạn thì càng có nhiều người tử vong trên sa mạc hay các đường mòn vượt biên”, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador bình luận.

“Cảnh tượng đó thật khủng khiếp. Tôi nghĩ nó cho thấy rất rõ những rủi ro hiện hữu trong các chương trình nhập cư của Mỹ, rằng người di cư buộc phải ở lại Mexico hoặc chấp nhận đánh cuộc với số phận khi Mỹ giới hạn số lượng người xin tị nạn mỗi ngày”, Maureen Meyer – chuyên gia về nhập cư tại Văn phòng Washington về Mỹ Latin chia sẻ.

Theo đó, phía đảng Dân chủ cho rằng ông Trump là người gây nên cái chết của hai cha con di dân. “Ông Trump phải chịu trách nhiệm cho những cái chết này”, ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2020 Beto O’Rourke cho biết.

Tuy nhiên, vào ngày 26/6, Tổng thống Trump đã có lời hồi đáp và cho rằng sự việc đau lòng trên sẽ không còn nếu Đảng dân chủ chịu thay đổi luật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh qua tuoitre)

“Điều này giống như những gì tôi vẫn nói. Nếu họ thay đổi luật, bạn sẽ không phải như vậy. Họ (đảng Dân chủ) muốn mở cửa biên giới và mở cửa biên giới nghĩa là tội phạm, là mọi người chết đuối trên sông. Và đó là điều cực kỳ nguy hiểm”, ông Trump nói.

Chấp nhận nguy hiểm để thoát khỏi bạo lực, tham nhũng và đói nghèo

Hầu hết người di cư Trung Mỹ tìm cách chạy trốn khỏi bạo lực, tham nhũng và nghèo đói ở quê nhà, bất chấp mọi nguy hiểm để chinh phục ‘giấc mơ Mỹ’.

Họ bất chấp những chính sách kiểm soát nhập cư hà khắc của ông Trump, một số lượng lớn kỷ lục các di dân Trung Mỹ vẫn đã tới Mỹ trong năm nay. Tính tới thời điểm này, cơ quan biên phòng Mỹ đã tạm giữ 664.000 người dọc theo khu vực biên giới phía nam, tăng 144% so với năm ngoái.

Có tổng cộng 283 trường hợp tử vong của người di cư đã được ghi nhận trong năm 2018. Số người chết trong năm nay đã vượt xa con số này, song chưa được công bố. 

Bức ảnh thi thể bé trai 3 tuổi người Syria chết đuối, trôi dạt vào bờ biển khiến thế giới chấn động. (Ảnh qua zing)
Bức ảnh thi thể bé trai 3 tuổi người Syria chết đuối, trôi dạt vào bờ biển khiến thế giới chấn động. (Ảnh qua Zing)

Người di cư từ Trung Mỹ đem theo trẻ nhỏ gặp rất nhiều trở ngại khi vượt biên vào Mỹ và đã phải trả giá bằng tính mạng. Điều này khiến cho con đường dài hơn 3.200 km, ngăn cách Mỹ – Mexico được mệnh danh là ‘cung đường chết chóc’. 

Trước tình cảnh của những người dân vượt biên vào Mỹ hiện nay, phóng viên Julia đã phải thốt lên rằng họ là “những gia đình tuyệt vọng, những con người tuyệt vọng làm những điều tuyệt vọng”. 

Chiến tranh, đói nghèo, sự thờ ơ là những nguyên nhân khiến nhiều gia đình tử nạn trên hành trình tìm đến miền đất hứa
Chiến tranh, đói nghèo, sự thờ ơ là những nguyên nhân khiến nhiều gia đình tử nạn trên hành trình tìm đến miền đất hứa. (Ảnh qua Zing)

Trong khi đó, Cris Ramon, nhà phân tích chính sách nhập cư tại Trung tâm Bipartisan ở Washington, cho rằng thế giới “đang chứng kiến những biện pháp ngày một tuyệt vọng của những người tìm đường vào Mexico hoặc Mỹ”.

Trước đó, ngày 23/6, một phụ nữ cùng 2 đứa trẻ được tìm thấy đã chết vì nắng nóng ngột ngạt. Ba trẻ em cùng một người lớn khác từ Honduras đã tử vong vào tháng 4 khi chiếc bè của họ bị lật úp trên dòng sông Rio Grande, nơi tìm thấy thi thể 2 cha con…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?