Bộ Y tế Mỹ không đảm bảo tất cả mọi người đều có thể mua được vắc xin Covid-19

29/02/20, 09:36 Thế giới, Tin trong ngày

Trước nguy cơ sự bùng phát dịch Covid-19 đang trở nên lớn hơn và nhanh chóng lan tới nhiều quốc gia, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar cho biết, dù sớm có vắc xin Covid-19 thì nhiều người có thể sẽ không mua được.

Bộ trưởng Y tế và Nhân sinh Mỹ Alex Azar. (Ảnh qua United States Mission Geneva Follow/Flickr)

Phát biểu trước Quốc Hội Mỹ, ông Azar cho biết ông không thể đảm bảo rằng vắc xin Covid-19 sẽ có giá cả phải chăng cho mọi người một khi nó được phát triển thành công.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cố đưa ra mức giá phải chăng, nhưng chúng tôi không thể kiểm soát giá đó, vì chúng tôi cần khu vực tư nhân đầu tư. Việc kiểm soát giá sẽ không đưa chúng ta đến đó.”

Ông Azar cũng cho biết ông không tin rằng virus sẽ chết đi khi thời tiết ấm hơn, một thông tin gây tranh cãi mà Tổng thống Trump đã tuyên bố hồi tuần trước. Ông Azar đưa ra tuyên bố trước Quốc hội Mỹ trước khi Tổng thống Donald Trump định tổ chức một cuộc họp báo về cách ông dự định bảo vệ người Mỹ khỏi virus chết người SARS-Cov-2.

Hôm 24/2, ông Trump đã yêu cầu ngân sách 2,5 tỷ USD, trong đó hướng tới việc phát triển một loại vắc-xin và dự trữ đồ bảo hộ như khẩu trang y tế. Tuy nhiên, đảng Dân chủ cho biết sẽ tốn ít nhất 8,5 tỷ  USD để đảm bảo virus không lây lan.

Ông chủ Nhà Trắng cũng đề xuất chi 535 triệu USD từ ngân sách để chống lại dịch Ebola. Được biết, dưới thời Tổng thống Barack Obama, nước Mỹ đã phải chi hơn 5 tỷ USD để chống dịch Ebola.

Hôm 27/2, Tổng thống Trump đã bổ nhiệm phó Tổng thống Mike Pence làm đặc phái viên chuyên chống Covid-19 để điều phối phản ứng của chính phủ. Hiện chính quyền Tổng thống Mỹ cũng đang xem xét viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để đẩy mạnh sản xuất khẩu trang và quần áo bảo hộ trong nước.

Phó Tổng thống Pence cho biết Nhà Trắng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền bang và các địa phương, bổ sung thêm nhân sự và làm việc với Quốc hội để đảm bảo các nguồn lực cần thiết. Ông Mike Pence nhận định: “Mối đe dọa của dịch bệnh đối với công chúng Mỹ vẫn còn thấp.”

Tổng thống Trump đã bổ nhiệm phó Tổng thống Mike Pence làm đặc phái viên chuyên chống Covid-19. (Anh qua The Verge)

Chính quyền Trump mong Quốc hội sẽ chấp thuận đề xuất kinh phí chống virus corona trong thời gian sớm nhất là vào đầu tuần tới. Trả lời phỏng vấn của các phóng viên hôm 28/2, các quan chức Hoa Kỳ khẳng định với người dân Mỹ rằng, chính quyền hoàn toàn có đầy đủ năng lực tài chính để chống lại sự bùng phát của dịch bệnh đến hết tháng Tư tới, trong khi chờ Quốc Hội phê duyệt đề xuất thêm tiền.

“Chúng tôi sẽ chi bất cứ khoản tiền nào mà Quốc hội đồng ý cấp để tăng tốc nhanh chóng cùng với việc phát triển các chẩn đoán lâm sàng”, ông Azar phát biểu. Bộ trưởng Y tế Mỹ cũng cho hay chính phủ sẽ tập trung chi tiền vào 5 lĩnh vực chủ chốt bao gồm: theo dõi sự lây lan của virus, hợp tác với chính quyền địa phương, phát triển phương pháp trị liệu, phát triển vắc-xin và sản xuất, thu mua thiết bị bảo vệ cá nhân.

Tính đến hết ngày 26/2, Mỹ đã có ít nhất 60 ca nhiễm Covid-19, 42 ca trong đó là người sơ tán từ du thuyền Diamond Princess của Nhật, 3 ca đã được giải cứu từ Vũ Hán, Trung Quốc và chỉ có 15 ca là lây nhiễm trong nội bộ nước Mỹ. Thống đốc bang California Gavin Newsom tuyên bố hiện chính quyền bang đang giám sát hơn 8.400 người có rủi ro nhiễm Covid-19. 

Dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019 và nhanh chóng lan ra 62 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Theo thông tin cập nhật lúc 6h17 ngày 29/2/2020, toàn thế giới có 84.155 người mắc Covid-19 với 2.876 người tử vong, trong đó Trung Quốc chiếm số ca tử vong cao nhất với 2.788 ca.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?