Bộ trưởng Tư pháp William P. Barr chỉ trích việc cắt giảm ngân sách lực lượng cảnh sát

11/06/20, 13:51 Thế giới

Ngày 8/6, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Fox News, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ – P. Barr xác nhận rằng, “các cuộc điều tra tập trung” đang được tiến hành “liên quan đến Antifa” – băng nhóm mà Tổng thống Trump đã xác định là một tổ chức khủng bố.

Bộ trưởng Tư pháp William P. Barr chỉ trích gay gắt những nỗ lực cắt giảm chi phí của các sở cảnh sát.(Ảnh chụp màn hình) Youtube)

“Đó là một nhóm người được tổ chức rất lỏng lẻo, họ có một hệ thống giao tiếp và tổ chức khác thường”, Barr nói, “có những người có thể được coi là người lãnh đạo trong bất kỳ tình huống nào”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên diện rộng, Barr chỉ trích gay gắt những nỗ lực cắt giảm chi phí của các sở cảnh sát, ông lập luận rằng một số khu vực pháp lý đã đi quá xa trong việc hạn chế phong tỏa do virus corona.

Xác định ai đứng sau các cuộc biểu tình đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Bộ Tư pháp (DOJ), và là một vấn đề gây tranh cãi trong lúc này. Cựu cố vấn an ninh quốc gia – Susan Rice đã tuyên bố, “người Nga” có thể tham gia mặc dù có bằng chứng cho thấy, các cá nhân bị bắt giữ toàn là người dân địa phương.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia – Susan Rice đã tuyên bố, “người Nga” có thể tham gia mặc dù có bằng chứng cho thấy, các cá nhân bị bắt giữ toàn là người dân địa phương. Trong ảnh: Một người đàn ông ra hiệu khi anh ta đối đầu với các thành viên Vệ binh Quốc gia ở Minneapolis, Minnesota, ngày 29 tháng 5 năm 2020. (Ảnh: Reuter)

Fox News đưa tin, các quan chức hành pháp liên bang đang thăm dò xem, “các đối tượng tội phạm” có đang kết hợp các hành động bạo lực xuyên suốt các cuộc biểu tình về cái chết của George Floyd hay không.

“Dường như có các nguồn tài trợ, và chúng tôi đang xem xét nguồn gốc của các khoản tài trợ”, Barr nói. “Và bạn biết đấy, rõ ràng có một vài tổ chức cấp cao tham gia vào một số sự kiện này, và chúng ta cũng quan sát thấy họ có các chiến thuật phối hợp với nhau. Chúng tôi cũng đang điều tra sự việc. Một số có liên quan đến Antifa, một số lại liên quan đến các băng nhóm hoạt động rất giống Antifa. Như tôi đã nói, có một mớ hỗn độn các nhóm cực đoan đang cố gắng khai thác tình huống này từ mọi phía”.

Ông Barr lên tiếng, các cuộc biểu tình gần Nhà Trắng đã trở nên bạo động đến mức, Sở Mật vụ đã phải chuyển Tổng thống Trump đến hầm trú ẩn bên dưới Nhà Trắng. Các vụ lộn xộn bao gồm cả việc đốt Nhà thờ St. John, sự quấy rối và tấn công một phóng viên Fox News, đối với những sự việc trên đòi hỏi cần phải có hành động, Barr nói.

Nhà thờ St. John ở Washington, DC, Hoa Kỳ, một địa danh lịch sử nằm cách Nhà Trắng chỉ 300 m, là mục tiêu của sự đốt phá rõ ràng giữa sự hỗn loạn. (Ảnh: Reuter)

Ông Barr nhắc lại rằng động thái dọn sạch công viên và mở rộng khuôn viên Nhà Trắng ra thêm một khối nhà là đúng đắn.

“Như tôi đã nói, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ có thể đi bộ băng qua một khối nhà từ Nhà Trắng ra đến ‘nhà thờ Tổng thống’”, Barr nói. “Ông ấy sẽ có thể làm điều đó. Và, bạn biết đấy, tin vịt nói rằng diễn tập này là để biến điều đó thành hoàn toàn sai. Tôi không thấy có gì là sai khi Tổng thống đi bộ đến nhà thờ”.

Ông Barr cho biết những người biểu tình đã trở nên cực đoan không chỉ trong hành động, mà còn trong cả những đòi hỏi của họ, bao gồm việc yêu cầu cắt nguồn chi phí của các sở cảnh sát.

“Ma quỷ hóa cảnh sát là một sai trái và nguy hiểm”, Barr khẳng định: “Chúng ta đặt những cá nhân này vào những trọng trách quan trọng, những tình huống nguy hiểm, nơi mà mạng sống của họ bị đe dọa … và chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta đối xử công bằng với họ trong những trường hợp đó”.

Barr cho biết thêm, quan trọng là phải hiểu rằng có khoảng 900.000 cảnh sát ở nước này, và sẽ là một sai lầm khi xem tất cả các lực lượng cảnh sát là “cùng một giuộc”. 

Ông Barr cho biết những người biểu tình đã trở nên cực đoan không chỉ trong hành động, mà còn trong cả những đòi hỏi của họ, bao gồm việc yêu cầu cắt nguồn chi phí của các sở cảnh sát. (Ảnh chụp màn hình)

Ông cũng chỉ ra rằng Chicago vừa trải qua 24 giờ chết chóc nhất trong khoảng thời gian 60 năm qua, với hơn 18 vụ giết người – và tất cả đều không liên quan đến cảnh sát.

Nếu cảnh sát bị cắt giảm chi phí, “bạn sẽ chứng kiến tự quản gia tăng và hỗn loạn gia tăng trong thành phố”. Barr nói thêm rằng điều đó sẽ dẫn đến nhiều vụ giết chóc hơn.

Nghiên cứu của nhà kinh tế học Harvard – Roland G. Fryer Jr. cũng đã kết luận, khi cảnh sát rút khỏi cộng đồng, thì số lượng người da đen tử vong có xu hướng gia tăng. Frey cũng không tìm thấy bằng chứng về sự thiên vị chủng tộc trong các vụ xả súng của cảnh sát.

Mai Trang (theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?