Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Hồng Kông đã không còn vị thế đặc biệt đối với Mỹ

04/07/20, 10:42 Thế giới

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nhận định, các công ty và doanh nghiệp đang đặt trụ sở chính tại châu Á ở Hồng Kông nên cân nhắc lại xem liệu đây có phải một lựa chọn sáng suốt hay không, bởi nơi này hiện không còn giữ vị thế đặc biệt đối với Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nhận định, Hồng Kông hiện không còn giữ vị thế đặc biệt đối với Mỹ. (Ảnh qua Twitter)

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên FOX Business Maria Bartiromo ngày 1/7, ông Ross cho biết: “Tôi nghĩ rằng đây là thời cơ tốt để các doanh nghiệp, công ty đang đặt trụ sở chính ở châu Á tại Hồng Kông nên cân nhắc lại, xem liệu mối quan hệ mới giữa Hồng Kông và Trung Quốc Đại lục, cũng như điều luật an ninh mới có khiến đặc khu còn là một địa điểm lý tưởng để đặt trụ sở chính như trước đây nữa không”.

Bộ trưởng nhận định, môi trường kinh doanh tại Hồng Kông về cơ bản đã bị biến đổi: “Hồng Kông từng là một nơi rất rất đặc biệt. Khu vực nằm ở vị trí địa lý đẹp, có hệ thống pháp luật, có hệ thống viễn thông rất tốt, người dân thì được đảm bảo đầy đủ về quyền tự do. Nếu những yếu tố này bị thay đổi, tức là những đặc trưng cơ bản thu hút mọi người tới đây kinh doanh, làm ăn đang bị thay đổi”.

Nhận định của ông Ross được đưa ra sau khi cảnh sát Hồng Kông ghi nhận hai trường hợp bị bắt giữ, vì vi phạm vào luật an ninh quốc gia vừa được chính quyền Trung Quốc ban hành tại đặc khu.

Bộ trưởng cho hay, những hành vi của cảnh sát Hồng Kông đã vi phạm nhân quyền và vô cùng thô bạo.

“Đây cũng là sự vi phạm trắng trợn hiệp ước ban đầu được thỏa thuận, để bàn giao Hồng Kông từ Anh cho Trung Quốc”, ông nói thêm. 

Tuy nhiên, phản hồi trước điều luật an ninh mới hà khắc, phát ngôn viên Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hồng Kông – Queenie Tsui phát biểu trong một tuyên bố rằng, phòng thương mại vẫn “giữ vững ủy thác Hồng Kông là cơ sở chính cho kinh doanh quốc tế”.

Bà cho hay, “giới kinh doanh sẽ cần thời gian để nắm bắt rõ chi tiết về điều luật, nhưng chúng tôi hy vọng rằng, điều luật sẽ không gây ảnh hưởng tới sự năng động và những lợi ích của khu vực tuyệt vời này, nơi sẽ tiếp tục là một cầu nối quan trọng giữa phương Đông và phương Tây”. 

Người biểu tình cầm băng rôn Giải phóng Hồng Kông, Cách mạng Thời đại chúng ta trong một cuộc biểu tình tại một trung tâm mua sắm ở Hồng Kông, vào ngày 10 tháng 5 năm 2020. (Ảnh qua Getty Images)

Vài ngày trước khi luật an ninh quốc gia mới được thông qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tạm ngừng các đặc quyền với Hồng Kông ngày 29/6. Những đơn hàng xuất khẩu sang Hồng Kông, theo quy định quản lý xuất khẩu, sẽ không còn được hưởng chính sách miễn giấy phép xuất khẩu nữa.

Theo Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ, các sản phẩm theo Quy định quản lý xuất khẩu bao gồm, cơ sở vật chất và trang thiết bị hạt nhân, vật liệu hóa học vi sinh vật và độc tố, cảm biến và laser và một số sản phẩm khác.

Bộ trưởng Thương mại giải thích, quyết định ngày 29/6 được tiến hành dựa trên sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Trung Quốc Đại lục và Hồng Kông.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi đang xóa bỏ vị thế đặc biệt của Hồng Kông về quan hệ thương mại. Trung Quốc đã biến Hồng Kông trở thành một khu vực không còn sở hữu những yếu tố đặc biệt nữa. Và nếu đặc khu không quan trọng đối với Trung Quốc, thì nó cũng không còn quan trọng đối với chúng tôi”, ông phát biểu.

Việt Anh (theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?