Bộ trưởng GTVT: Hợp tác với TQ trong lĩnh vực giao thông sẽ có kết quả tốt đẹp

16/11/19, 11:59 Việt Nam

Bên lề hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, luôn tin tưởng rằng hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực GTVT sắp tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ GTVT Việt Nam Nguyễn Văn Thể họp song phương với Bộ trưởng GTVT Trung Quốc Lý Tiểu Bằng. (Ảnh qua vietnamfinance)
Bộ trưởng Bộ GTVT Việt Nam Nguyễn Văn Thể họp song phương với Bộ trưởng GTVT Trung Quốc Lý Tiểu Bằng. (Ảnh qua vietnamfinance)

Chiều 14/11, bên lề hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25 (ATM 25), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã có cuộc họp song phương với Bộ trưởng Bộ GTVT Trung Quốc Lý Tiểu Bằng.

‘Hợp tác với TQ trong lĩnh vực giao thông sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp’

Tại buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể bày tỏ mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đang ngày càng tốt đẹp trên các lĩnh vực kinh tế. Trong đó, hợp tác và kết nối vận tải giữa hai nước đang phát triển mạnh. 

Đặc biệt là trong lĩnh vực đường bộ, hiện Việt Nam đang hoàn thành các tuyến cao tốc kết nối với Trung Quốc nhằm phục vụ cho vận tải hàng xuất nhập khẩu.

Vận tải đường sắt cũng có nhiều tiềm năng với hai tuyến liên vận Hà Nội – Đồng Đăng – Bắc Kinh, Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai – Côn Minh phát triển cả vận tải hàng hóa, hành khách.

Theo đó, Bộ trưởng Thể khẳng định rằng, bản thân ông luôn tin tưởng việc hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực GTVT sắp tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa.

“Chúng tôi tin tưởng, hợp tác Việt Nam – Trung Quốc sắp tới trong lĩnh vực GTVT chắc chắn sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa”, ông Thể cho hay.

Cũng tại cuộc họp trên, Bộ trưởng GTVT Trung Quốc đã chúc mừng Bộ GTVT Việt Nam với vai trò chủ nhà đã tổ chức thành công Hội nghị ATM 25 và Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN – Trung Quốc lần thứ 18; đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt, sâu sắc Việt Nam – Trung Quốc nói chung, trong hợp tác lĩnh vực GTVT nói riêng.

Trung Quốc mong muốn được thúc đẩy hợp tác GTVT với Việt Nam

Theo đó, Bộ trưởng GTVT Trung Quốc bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác GTVT song phương giữa 2 nước sẽ có nhiều kết quả thực chất hơn nữa. Đồng thời cho biết, Trung Quốc luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa các ban ngành, doanh nghiệp 2 bên.

“Giữa Trung Quốc – Việt Nam có rất nhiều lĩnh vực GTVT có thể hợp tác. Chúng tôi hy vọng sự hợp tác 2 bên sẽ được thúc đẩy phát triển hơn, thể hiện thực chất trong thời gian tới”, Bộ trưởng Lý Tiểu Bằng nói.

Các hãng hàng không Việt Nam sẽ tăng điểm được lấy khách tại các nước ASEAN và Trung Quốc để đi nước thứ 3. (Ảnh qua tuoitre)
Các hãng hàng không Việt Nam sẽ tăng điểm được lấy khách tại các nước ASEAN và Trung Quốc để đi nước thứ 3. (Ảnh qua tuoitre)

Ông giới thiệu những thành tựu nổi bật của ngành GTVT Trung Quốc ở các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng không, đồng thời khẳng định rằng Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, kĩ thuật này với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Riêng hợp tác lĩnh vực hàng không, với việc thông qua Nghị định thư số 3 về mở rộng quyền vận chuyển thứ 5 giữa ASEAN và Trung Quốc tại Hội nghị ATM lần này, sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới giữa các nước ASEAN, Trung Quốc.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?