Bộ Quốc Phòng điều tra vụ mua bán thận tại BV Bỏng Quốc gia

30/10/19, 09:56 Việt Nam
Chân dung đối tượng Nguyễn Quang Đồng và Lê Hồng Hùng. (Ảnh qua phapluatplus.vn)

Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1 các Tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng cho biết đang điều tra vụ án “Mua bán bộ phận cơ thể người” xảy ra tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Chân dung đối tượng Nguyễn Quang Đồng và Lê Hồng Hùng. (Ảnh qua phapluatplus.vn)

Theo đó, 2 bị can bị khởi tố là Nguyễn Quang Đồng (SN 1990, trú tại Cụm 4, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) và Lê Hồng Hùng (SN 1991 trú tại Thôn Lộc Thượng, xã An Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người” quy định tại khoản 2 Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 10/8, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo của người dân về đường dây mua bán thận xảy ra trên địa bàn huyện Thường Tín.

Đến 14h cùng ngày, đơn vị đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Quang Đồng và Lê Hồng Hùng về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người. 

Tại cơ quan, Đồng khai nhận, thông qua mạng xã hội Facebook, đã liên lạc thỏa thuận mua 1 quả thận với giá 240 triệu đồng và chịu thêm các chi phí ăn ở, xét nghiệm và nằm viện trong quá trình phẫu thuật. Sau đó, Đồng tìm người mua thận và thỏa thuận bán một quả thận với giá 450 triệu đồng. Trong quá trình chờ đợi,  Đồng đưa những người bán thận đến ở nhà trọ tại Thọ Am (xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì) chờ bán thận.

Còn Hùng được phân công đưa đón, chăm nom người bán thận. Trừ các chi phí, mỗi trường hợp Đồng được hưởng 45 triệu đồng, Hùng được 10 triệu đồng.

Liên quan đến sự việc trên, GS Trần Bình Giang, Giám đốc BV Việt Đức  cho biết, theo luật, mọi người trưởng thành đều có quyền hiến thận, không yêu cầu có cùng huyết thống. Đây cũng là kẽ hở để nhiều trường hợp lợi dụng.

Cơ Quan điều tra đang củng cố tài liệu để tiếp tục xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị đề nghị cá nhân, tổ chức nào có thông tin về hành vi “Mua bán bộ phận cơ thể người” của các bị trên thì thông báo đến Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1 các Tổ chức sự nghiệp thuộc Quốc phòng, địa chỉ: Ngõ 296 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội; số điện thoại: 0243.224.7912.

Hà My (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?