Bộ Quốc phòng Đài Loan: Quân đội đã sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công nào từ Trung Quốc

01/04/20, 16:23 Thế giới, Tin trong ngày

Vào hôm 31/3, một quan chức cấp cao thuộc bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết lực lượng quốc phòng nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Trung Quốc trong giai đoạn dịch bệnh Vũ Hán bùng phát và đang có diễn biến phức tạp như hiện nay. 

Ông Trương Quán Quần, phó Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan. (Ảnh: Taiwan Parliamentary TV)

Ông Trương Quán Quần (Chang Guan-chung), phó Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan, cho hay: “Trong giai đoạn đỉnh điểm của dịch Vũ Hán (COVID-19) hiện đang diễn ra trên toàn cầu, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện bất cứ hành vi quân sự nào gây ra xung đột trong khu vực, họ sẽ phải hứng chịu sự lên án và chỉ trích từ các quốc gia trên toàn thế giới. Và dù cho thời gian tới có xảy ra chuyện gì, lực lượng quốc phòng của chúng tôi cũng đã chuẩn bị kỹ càng để ứng phó trong mọi tình huống”.

Vị phó Bộ trưởng phát biểu một cách cứng rắn khi các nhà lập pháp hỏi ông về hướng xử lý trước những động thái gần đây của Trung Quốc và Hoa Kỳ trong và xung quanh khu vực eo biển Đài Loan trong một phiên họp quốc hội gần đây.

Tháng trước, ba nhóm máy bay chiến đấu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiếp cận eo biển Đài Loan trong khi đang thực hiện một cuộc tập trận bay đường dài ở phía tây Thái Bình Dương. 

Và trong tháng này, một nhóm máy bay khác của Trung Quốc đã tiếp cận Đài Loan trong một cuộc tập trận khác. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang muốn thể hiện khả năng bay đêm và khả năng ứng phó trong mọi điều kiện thời tiết của mình. 

Lực lượng không quân Đài Loan lúc đó đã điều máy bay chiến đấu bám theo, ngăn chặn và giải tán các máy bay chiến đấu của Lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thông qua các cảnh báo từ sóng ra-đa mỗi khi máy bay từ quân đội Trung Quốc tiếp cận vào khu vực lãnh thổ của Đài Loan.

Máy bay chiến đấu của PLA đã tiếp cận eo biển Đài Loan. (Ảnh: Handout)

Những động thái của Trung Quốc đã khiến lực lượng quân đội Hoa Kỳ phải điều 2 máy bay ném bom B-52 di chuyển về vùng phía nam, thuộc bờ biển phía đông của Đài Loan, bên cạnh đó họ cũng điều thêm một chuyên cơ vận tải bay qua eo biển Đài Loan.

Vào ngày 19/3, Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố họ đã thực hiện thử nghiệm tên lửa trong một cuộc tập trận bằng đạn thật ở hải phận Philippines. Các nhà phân tích cho hay đây là một thông điệp thể hiện sự thách thức của Hoa Kỳ đối với các hệ thống quốc phòng mới của quân đội Trung Quốc.

Ông Vương Đình Vũ (Wang Ting-yu), một nhà lập pháp thuộc Đảng Tiến bộ Dân chủ Đài Loan cho biết các hoạt động gần đây của Lực lượng Quân đội Nhân dân Trung Quốc tại eo biển Đài Loan có thể đe dọa tới nền hòa bình và sự ổn định trong khu vực.

Đáp lại nhận định của ông Vương, phó Bộ trưởng Quốc phòng Trương Quán Quần cho biết quân đội Đài Loan luôn theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Lực lượng Quân đội Nhân dân Trung Quốc và tình hình trong khu vực thông qua sự trợ giúp của lực lượng tình báo từ quân đội và sự hợp tác với các chính phủ khác. Ông nhấn mạnh: “Người dân hoàn toàn có thể yên tâm trước khả năng bảo vệ an ninh quốc gia của lực lượng quốc phòng”. 

Trong phiên họp quốc hội Đài Loan, Thiếu tướng Chen Kuo-hua cũng đồng khẳng định rằng các hoạt động của Lực lượng Quân đội nhân dân Trung Quốc trong khu vực là các cuộc tập trận theo thường lệ và số lượng máy bay chiến đấu mà Trung Quốc điều đến các cuộc tập trận ở Biển Hoa Đông ‘vẫn nằm ở mức bình thường’.

2 ngày sau khi Phát biểu của ông Trương Quán được đưa ra, chính quyền Trung Quốc đã lên án Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vì ký phê duyệt một dự luật giúp củng cố vị thế ngoại giao của Đài Loan.

Vào hôm 27/3, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: “Chính quyền Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ và kiên quyết phản đối trước dự luật”. Ông Sảng cho biết dự luật trên “gây cản trở cho các quốc gia khác phát triển quan hệ ngoại giao hợp pháp với Trung Quốc, đây là một động thái thể hiện sự bá quyền” đồng thời khẳng định dự luật “gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chủ trương của Trung Quốc và can thiệp quá sâu vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc”.

Được biết, Tổng thống Donald Trump đã ký kết Đạo luật Sáng kiến nâng cao và bảo vệ đồng minh Đài Loan (TAIPEI) vào hôm 26/3 vừa qua, chỉ vài giờ trước khi Lãnh đạo Nhà Trắng điện đàm với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về phương án hợp tác giữa hai nước trong việc đẩy lùi đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?