Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc giới Ngoại giao Trung Quốc dùng tài khoản giả để truyền tin tức giả

11/05/20, 15:50 Thế giới

Epoch Times mới đây cho biết, Bộ ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cố tình tuyên truyền sai lệch nguồn gốc đại dịch Vũ Hán bằng cách sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả, với mục đích “khiến thế giới phải coi ĐCSTQ như một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc đối phó với dịch bệnh chứ không phải là một kẻ gieo rắc dịch bệnh”.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cố tình tuyên truyền sai lệch nguồn gốc đại dịch Vũ Hán
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cố tình tuyên truyền sai lệch nguồn gốc đại dịch Vũ Hán. (Ảnh qua NTDVN)

Theo Lâm Yến, phóng viên thời báo Epoch Times, ngày 8/5, Bộ ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng ĐCSTQ đang tìm cách thoái thác trách nhiệm trong việc gây ra đại dịch Vũ Hán bằng cách đẩy mạnh thuyết âm mưu, sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả để tuyên truyền sai lệch về nguồn gốc dịch bệnh nhằm định hướng dư luận và đổ trách nhiệm cho các quốc gia khác.

Các nhà phân tích tại Trung tâm phối hợp toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát hiện ra các bằng chứng mới về hành động của ĐCSTQ. Trong đó, phát hiện nhiều tài khoản đã được lập ra ở nước ngoài bởi các đại sứ và quan chức bộ ngoại giao của chính quyền Trung Quốc, những tài khoản này có thêm hàng trăm lượt người hâm mộ mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ rằng đây là những tài khoản được tạo ra bởi robot tự động.

Chia sẻ với truyền thông hôm 8/5, điều phối viên của Trung tâm phối hợp toàn cầu, Lea Gabrielle cho biết, có bằng chứng cho thấy một mạng lưới nhân tạo đang theo dõi và khuếch trương các thông điệp mà các nhà ngoại giao và các quan chức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên truyền.

ĐCSTQ âm mưu khiến thế giới coi mình là lãnh đạo toàn cầu trong xử lý đại dịch

Liên quan đến vấn đề này, bà Lea Gabrielle nói rằng mục đích đằng sau những việc này là “khiến thế giới phải coi ĐCSTQ như một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc đối phó với dịch bệnh chứ không phải là một kẻ gieo rắc dịch bệnh”.

Bà cũng cho biết những hành động này của ĐCSTQ ngày càng trở nên phức tạp và bành trướng hơn. Hơn nữa, chính quyền độc tài này đang bắt chước các chiến thuật mà Nga đã từng sử dụng để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Bà cho rằng những tuyên bố của 2 nước này rất ăn khớp với nhau, giống như kiểu “kẻ tung người hứng. Tuy nhiên, bà từ chối tiết lộ về mức độ hợp tác giữa Nga và ĐCSTQ.

Danh sách các quốc gia có số lượng nhiễm virus corona nhiều nhất ...
ĐCSTQ tung tin sai lệch, nói rằng virus bắt nguồn từ Mỹ và ĐCSTQ là “người đứng đầu” trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. (Ảnh qua Pinterest)

Đến cuối tháng 3 năm nay, bà chia sẻ thêm với truyền thông rằng ĐCSTQ đang tung ra những thông tin sai lệch, nói rằng virus Vũ Hán có nguồn gốc từ Mỹ và ĐCSTQ là “người đứng đầu” trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

Trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Morgan Ortagus cho biết, chính ĐCSTQ là người ngay từ đầu đã gọi virus này là virus Vũ Hán, thừa nhận nguồn gốc của virus là đến từ Vũ Hán. Hơn nữa, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo là người đầu tiên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo vào đầu tháng 2 năm nay, ông nói rằng ĐCSTQ sẽ trốn tránh trách nhiệm về dịch bệnh.

Cụ thể, ông Pompeo nói: “Vào thời điểm đó, chúng tôi cần biết điều gì đang diễn ra và những dữ liệu cần thiết về tình hình dịch bệnh nhưng chính phủ ĐCSTQ lại cố tình che giấu và tỏ ra lấp lửng”.

Được biết, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ mới đây không ngừng đăng những dòng tweet lan truyền tin tức giả về tình hình dịch bệnh của Hoa Kỳ, làm hoang mang nước Mỹ và cố tình tung hô nhà lãnh đạo ĐCSTQ là “quang vinh vĩ đại”.

Về vấn đề này, bà Morgan Ortagus đã nhiều lần đáp trả các tweet bịa đặt trên Twitter từ phía ĐCSTQ. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA vào cuối tháng 4, bà nói: “Trước đây, khi gặp phải các tin tức bịa đặt, chúng tôi thường cho rằng không cần thiết phải yêu cầu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hoặc tôi trực tiếp trả lời, vì thế chúng tôi đã không phản hồi”. 

“Tuy nhiên, những thông tin giả mạo mà một số quan chức Đảng Cộng sản đưa ra đã khiến chúng tôi sốc thật sự. Chúng tôi nghĩ đã đến lúc cần phải đáp trả lại. Đây là lý do vì sao bạn thấy chúng tôi trở nên chủ động hơn”, bà cho biết thêm.

Không phải virus Corona, ĐCSTQ mới là virus huỷ diệt nhân loại

Lương Phong (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới