Bình Nhưỡng xây dựng công trình tạm để chuẩn bị tang lễ cho Kim Jong-un?

29/04/20, 09:55 Thế giới
People wearing face masks walk before the portraits of late North Korean leaders Kim Il Sung and Kim Jong Il (centre R) on Kim Il Sung Square in Pyongyang on April 9, 2020. (Photo by KIM Won Jin / AFP) (Photo by KIM WON JIN/AFP via Getty Images)

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Triều Tiên đang xây dựng một công trình tạm cho cuộc diễu hành quân sự lớn ở Bình Nhưỡng. Có phương tiện truyền thông phỏng đoán, Triều Tiên không thể tổ chức một cuộc diễu hành quân sự mà không có lý do trong thời gian dịch bệnh, có khả năng là xây dựng kiến trúc cỡ lớn để tổ chức tang lễ cho Kim Jong-un. 

Có một kiến trúc bí ẩn đang được xây ở Triều Tiên. Ngoại giới suy đoán rằng nó có thể được dùng cho tang lễ của Kim Jong Un. (Ảnh: Getty Images)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người đã biến mất một cách bí ẩn trong nhiều ngày, đã bị đồn đoán rằng đang gặp nguy kịch vì ca phẫu thuật thất bại, nhưng đến nay vẫn chưa rõ sự sống chết của ông. 

Nhiều phương tiện truyền thông mới đây đã trích dẫn bài báo của “The Sun” của Anh vào ngày 27/4 nói rằng, theo những bức ảnh vệ tinh mới nhất của Planet Labs, từ ngày 18/4, tại “Sân huấn luyện duyệt binh Mirim” ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên bắt đầu xây dựng các kiến trúc tạm thời thường được sử dụng cho duyệt binh, hàng loạt các tòa nhà có thể chứa các binh sĩ tham gia cuộc diễu hành quân sự.

Trước đó, Triều Tiên dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc diễu hành quân sự vào tháng 1, nhưng nó đã bị hủy vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Có bài báo cho biết, mặc dù Triều Tiên tuyên bố không có ca nhiễm nào trong nước, nhưng nhiều nguồn tin khác nhau cho thấy dịch bệnh của Triều Tiên rất nghiêm trọng. Các nguồn tin quân sự của Triều Tiên tiết lộ, chỉ trong tháng 1 đến tháng 2 đã có hơn 180 binh sĩ Triều Tiên tử vong. Vào đầu tháng 3, số ca nhiễm nghi ngờ đã tăng lên đến 7.000 ca. Do đó, Triều Tiên khó có thể tổ chức một cuộc diễu hành quân sự lớn trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

Bởi vậy, có một số phương tiện truyền thông suy đoán, các công trình tạm cần thiết cho cuộc diễu hành quân sự quy mô lớn ở Bình Nhưỡng có thể là để cử hành tang lễ cho Kim Jong-un. Bởi vì công trình tạm này trông tương tự như cảnh qua đời của Kim Jong-il, cựu lãnh đạo của Triều Tiên và là cha của Kim Jong-un vào năm 2011.

 Temporary structures have been installed at a parade site in North Korean capital Pyongyang
Các công trình tạm thời đã được lắp đặt tại một địa điểm diễu hành ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. (Ảnh: Planet Labs)

Kim Jong-un đã không xuất hiện công khai kể từ khi ông chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 11/4. Đặc biệt, sau khi ông vắng mặt trong “Ngày mặt trời”, để kỷ niệm ngày sinh của “lãnh tụ khai quốc” Kim Il-sung, những tin đồn về bệnh tình nguy kịch của ông xuất hiện khắp nơi.

Ngày 20/4, CNN của Mỹ đưa tin, Kim Jong-un nguy kịch vì phẫu thuật thất bại. Cũng có phương tiện truyền thông Nhật Bản tiết lộ Kim Jong-un đã trở thành một người thực vật hoặc đã chết. Mặc dù các phương tiện truyền thông chính thức của Triều Tiên đã đưa tin về hành tung của Kim Jong-un mấy ngày liền để bác bỏ tin đồn, nhưng luôn không công bố ảnh chụp mới nhất của Kim.

Cùng lúc đó, trên các nền tảng cộng đồng lớn gần đây đã lan truyền một bức ảnh “Kim Jong-un nằm trong quan tài” từ Japan News Network (JNN), trong bức ảnh, Kim Jong-un nhắm nghiền đôi mắt, đầu gối lên chiếc gối màu trắng, trên người được đắp chiếc chăn màu đỏ, hoàn toàn trùng khớp với bức ảnh chụp cha ông trong lễ tang, dường như đang cử hành “tang lễ nhà lãnh đạo Triều Tiên truyền thống”.

Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền trên Internet, nhưng có cư dân mạng cho rằng, “Nhìn là biết ảnh ghép”, “trông giả quá”.

Cũng có tin nói rằng Kim Jong-un vẫn còn sống. Mới đây Park Yeon-mi, một cô gái đào thoát nổi tiếng khỏi Triều Tiên tiết lộ, Kim Jong-un kỳ thực là “giả chết”, ông đang trốn ở một chỗ nào đó để tránh virus Vũ Hán. “Ông ta sẽ trở lại nhanh thôi, để chứng minh rằng chúng ta đã sai”, Park Yeon-mi nói.

Kim Yo-jong, em gái Kim Jong Un, người được cho là sẽ trở thành một ” bạo quân ” nếu lên kế vị. (Ảnh Tinh Hoa tổng hợp)

Daily Mirror của Anh đưa tin, nghiên cứu của chuyên gia Natasha Lindstaedt nói rằng một khi Kim Jong-un qua đời, em gái ông là Kim Yo-jong sẽ tiếp quản Triều Tiên, cũng mô tả cô là một “bạo quân đang chờ kế vị”.

Lindstaedt đặc biệt biểu thị, người ta thường tin rằng nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên sẽ mạnh hơn so với người trước, hiện tại, vấn đề nghèo đói ở Triều Tiên đã trở nên tồi tệ hơn, Kim Yo-jong có thể cứng rắn hơn Kim Jong-un trong quan hệ đối ngoại sau khi lên nắm quyền.

Vài ngày trước, Lee Sung-yoon, một chuyên gia về Triều Tiên tại Hoa Kỳ, cũng nói rằng Kim Yo-jong có thể độc đoán và tàn bạo hơn ông nội Kim Il-sung, người cha Kim Jong-il và anh trai Kim Jong-un, cô có thể sử dụng vũ khí để triển khai tấn công Hàn Quốc và quân đội Hoa Kỳ đóng quân tại Hàn Quốc, để khiêu khích Hoa Kỳ thể hiện khả năng của mình.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?