Binh lính Mỹ từng bắt được khủng long bay vào thời kỳ nội chiến?

01/09/20, 09:49 Bí ẩn

Khủng long từng là chúa tể địa cầu, những năm tháng nó sinh tồn hầu như không có khắc tinh, nếu không có thiên thạch từ bên ngoài thì chúng cũng không thể bị diệt vong. Nhưng khi tất cả các loài khủng long trên cạn đều gặp kiếp nạn, thì những con khủng long bay trên trời lại may mắn sống sót đến cuối cùng, và phải đến 66 triệu năm trước chúng mới biến mất khỏi thế giới. 

Khi các loài khủng long khác gặp kiếp nạn, thì những con khủng long bay trên trời lại may mắn sống sót trước khi biến mất khỏi thế giới. (Ảnh: Pinterest)

Năm 1864, khi nội chiến Hoa Kỳ đang diễn ra khốc liệt, trên chiến trường đột nhiên bay ra một “sinh vật kì lạ”, binh lính cả hai bên đều rất căng thẳng, cuối cùng dưới mệnh lệnh của người chỉ huy họ đã dùng súng bắn hạ nó. 

Những người lính tập trung xung quanh, cố gắng xem thứ chưa từng nhìn thấy này là thứ gì, nhưng họ điều ngạc nhiên khi phát hiện ra đó là một sinh vật giống chim với đôi cánh rộng vài mét.

Một nhóm binh sĩ cầm súng chụp ảnh chung với “Giant Pterodactyl”, loài đáng lẽ đã biến mất hàng triệu năm trước. (Ảnh: Kknews)

Trước đó vào năm 1784, nhà cổ sinh vật học người Ý Collini đã phát hiện ra hóa thạch khủng long bay đầu tiên ở Đức, vén bức màn bí ẩn về loài sinh vật biết bay này. Bởi vậy, những người lính càng thêm kinh ngạc, không biết xử lý thế nào với con vật đã chết rất giống với loài khủng long bay trong truyền thuyết này. Họ nâng thi thể của nó lên và chụp một tấm hình.

Khủng long bay tồn tại vào khoảng 210 triệu năm đến 66 triệu năm trước đây, tức là từ kỷ Trias đến cuối kỷ Phấn trắng. Các loài lớn nhất là Aeolian pterosaurs và Hatzge pterosaurs, với sải cánh vượt quá 12 mét, miệng nhọn khổng lồ cùng những chiếc răng sắc nhọn. Trên thế giới cho đến nay đã có hơn 120 hóa thạch khủng long bay được phát hiện và được đặt tên.

Bộ xương hoá thạch của một loài khủng long bay được trưng bày tại Triển lãm Khám phá Hóa thạch ở Công viên Quốc gia Big Bend. (Ảnh: Flickr / Jonathan Cutrer)

Một số người cho rằng con khủng long bay trong bức ảnh này là giả, nhưng cũng không ít người tin điều này là thật. 

Một nhà động vật học vào thời điểm đó, Jonathan Whitcomb cho biết: “Nhiều chi tiết về đầu, cổ và các bộ phận khác trong bức ảnh có liên quan đến giải phẫu của loài khủng long bay. Hơn nữa vào thời điểm đó, thực sự không có kỹ thuật photoshop đủ tốt để có thể ghép ra một bức ảnh tự nhiên đến như vậy”.

Một số người cho rằng con khủng long bay trong bức ảnh này là giả, nhưng cũng không ít người tin điều này là thật. (Ảnh: Kknews)

Ở Ohio và Nam California, có những nhân chứng cho biết họ đã từng nhìn thấy ​​những sinh vật kỳ lạ như khủng long bay. Tất cả đều tin rằng có tồn tại khủng long, ít nhất là loài khủng long bay vẫn chưa hoàn toàn tuyệt chủng, và chúng vẫn tồn tại ở những nơi ngoài tầm với của con người.

Ngoài ra, có rất nhiều bí ẩn khó giải đáp về khủng long. Ví dụ, một số người cho rằng cái gọi là “hải quái” và “thủy quái” là những loài khủng long còn may mắn sống sót. Trên các bức tranh tường bằng đá của Angkor Wat cũng có phù điêu của loài khủng long stegosaurus, đây là điểm khó lý giải nhất đối với khoa học. Bởi vì hóa thạch của khủng long stegosaurus được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1877, và Angkor Wat được xây dựng bởi Suryavarman II, tức là vào năm 1113-1150 sau Công Nguyên.

Phù điêu của loài khủng long Stegosaurus trên một bức tranh tường bằng đá ở Angkor Wat. (Ảnh: Wiki)

Theo tuyên bố này thì sau sự tuyệt chủng của loài khủng long Stegosaurus và trước khi phát hiện ra hóa thạch, thì nhận thức của con người về loài khủng long là trống rỗng, vậy nên không thể có phù điêu về loài khủng long Stegosaurus ở Angkor Wat, trừ khi con người cổ đại đã tận mắt nhìn thấy loài ​​khủng long này. 

Với kiến ​​thức và thông tin hiện nay thì hiểu biết về khủng long chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, có lẽ khi công nghệ tương lai ngày càng tiên tiến, con người sẽ có cơ hội giải đáp hoàn toàn bí ẩn về sinh vật cổ đại này.

Tuệ Tâm (Theo SOH)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng