Bill Gates sẽ thành ‘ngư ông đắc lợi’ nếu Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

12/11/20, 11:13 Góc Nhìn

Một trong những người đầu tiên chúc mừng Joe Biden về thông tin ông đắc cử tổng thống vào cuối tuần qua là tỷ phú Bill Gates, người rõ ràng sẽ là cá nhân được hưởng lợi rất nhiều nếu vị cựu Phó Tổng thống có chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Bill Gates sẽ thành ‘ngư ông đắc lợi’ nếu Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ
Bill Gates sẽ thành ‘ngư ông đắc lợi’ nếu Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Vì có liên quan đến “đại dịch” Covid-19, một đại dịch cũng phần nào có thật giống như việc Biden đắc cử tổng thống, Bill Gates đang ngập tràn trong vui mừng, với ý nghĩ rằng ông sẽ sớm có cơ hội thay thế vị tổng thống tương lai trong việc kiểm soát “đại dịch đang bùng phát” theo cách của mình.

Vị tỷ phú chúc mừng trên Twitter: “Chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris”.

Bill Gates tiếp tục gửi lời cảm ơn tới các quan chức bầu cử và đội ngũ thuộc chiến dịch tranh cử, những người đã “làm việc không mệt mỏi để đảm bảo số lượng kỷ lục các cử tri Mỹ có thể bỏ phiếu và được kiểm phiếu trong giai đoạn đầy thách thức đối với đất nước chúng ta”.

Bill Gates nói: “Tôi hy vọng sẽ được hợp tác cùng ban chính quyền và những nhà lãnh đạo mới ở cả hai phía Quốc hội để kiểm soát dịch bệnh vẫn đang ngày một bùng phát, kêu gọi các đối tác trên khắp thế giới để xử lý các vấn đề về nghèo khó và biến đổi khí hậu, giải quyết các vấn đề bất bình đẳng và quyền lợi trong gia đình”.

Bill Gates muốn Covid-19 kéo dài trong “nhiều năm” dưới thời Joe Biden

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Minda Zetlin của tạp chí Inc., Bill Gates không hề ngần ngại khi vui vẻ tuyên bố rằng, đại dịch Covid-19 sẽ kéo dài trong “vài năm tới”, với giả định rằng Joe Biden đã đắc cử và đặt chân vào Nhà Trắng.

Với việc Biden trở thành người đứng đầu quốc gia, Bill Gates sẽ có toàn quyền tự do để làm theo ý mình. Đây dường như là kế hoạch của ông, với sự trợ giúp của giới truyền thông.

Vị tỷ phú vừa nhấn mạnh, đồng thời khẳng định đại dịch sẽ không thể giải quyết nhanh chóng và dễ dàng: “Chúng ta sẽ phải chiến đấu trong nhiều năm”.

Bill Gates đang muốn thúc đẩy việc sản xuất và phân phối vaccine phòng Covid-19 nhanh nhất có thể. Nhiệm vụ này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu Joe Biden giữ vị trí lãnh đạo để thông qua mọi thứ mà vị tỷ phú và những người kiểm soát thực sự đề xuất ra.

Việc Joe Biden nằm trong Nhà Trắng là yếu tố quan trọng hơn cả để Bill Gates gây dựng thành công các mối quan hệ đối tác nước ngoài, nhằm đưa vaccine vào các dây chuyền sản xuất trên toàn thế giới.

Do Biden có mối quan hệ mạnh mẽ về khía cạnh gia đình và tài chính với các quốc gia như Trung Quốc, nên Bill Gates biết rằng việc lật đổ TT Trump sẽ giúp đẩy nhanh nỗ lực tiêm chủng toàn cầu của Quỹ Bill & Melinda Gates.

Ông phát biểu: “Vì vậy, việc hình thành liên minh, giữa các nhà sản xuất Ấn Độ và các nhà sản xuất phương Tây, hoặc những cá nhân khác hoạt động trong khâu điều chế kháng thể, là điều cực kỳ quan trọng”.

Bill Gates không thể làm được gì dưới chính quyền của TT Trump

Mặc dù đã lập ra Operation Warp Speed (OWS) nhằm thúc đẩy công tác điều chế vaccine phòng Covid-19, nhưng Tổng thống Trump không hẳn là đồng minh của Bill Gates. Vị tỷ phú dường như đang gặp trở ngại với các chương trình ưu sinh toàn cầu của mình do những tác động của ông Trump.

Bill Gates thực tế đã chỉ trích các cơ quan quản lý của Mỹ vì Donald Trump, khẳng định rằng các quan chức này không còn đáng tin cậy dưới sự lãnh đạo của vị tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Nói cách khác, rõ ràng là Bill Gates đang muốn Trump rời đi vì ông biết rằng Joe Biden là một con rối dễ bị người khác điều khiển, có thể là do toàn bộ những điều dơ bẩn mà chính quyền ngầm đã tác động đến ông và gia đình của mình.

Một độc giả của tờ Newspunch bình luận về việc Bill Gates chúc mừng chiến thắng của Biden: “Kẻ phát xít trong mảng công nghệ đang chúc mừng một kẻ phát xít khác. Chúng ta mất đi quốc gia của mình rồi”.

Một người khác bình luận: “Orwell sai rồi. Đó là chiếc khẩu trang trên bộ mặt của nhân loại, chứ không phải chiếc ủng” (Orwell từng có câu nói dự đoán về tương lai: “Nếu muốn thấy viễn cảnh của tương lai, hãy tưởng tượng việc một chiếc ủng giẫm đạp lên bộ mặt con người”).

Tác giả: Ethan Huff

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinhhoa.net)

Minh Huy

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?