Bill Gates – Người gác cổng Địa ngục (P.3): Bóc trần sự thật quỹ Rockefeller và sự kiện 201

18/07/20, 11:53 Góc Nhìn

Trong 4 tháng qua, Bill Gates xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông để đưa ra “giải pháp” đối với dịch COVID-19, kêu gọi gấp rút thực hiện chúng trước khi xã hội trở lại “bình thường”

Bill Gate đưa ra “giải pháp” gây tranh cãi đối với dịch COVID-19, kêu gọi gấp rút thực hiện chúng trước khi xã hội trở lại “bình thường”. (Ảnh qua Twitter)

Những giải pháp gây tranh cãi mà Gates đề cập đến là: Kéo dài phong tỏa, giám sát sức khỏe y tế (còn gọi là theo dõi tiếp xúc) và “nhận dạng kỹ thuật số”.

Các chuyên gia y tế đã nhiều lần quan ngại về rủi ro phía sau việc phong tỏa. Gần đây nhất, Giáo sư Đại học Stanford Michael Levitt – người đã từng dự đoán chính xác quỹ đạo ban đầu của đại dịch cho biết, ông tin rằng hành động phong tỏa là một “sai lầm lớn”, và có thể phải trả giá bằng rất nhiều sinh mạng.

Ngoài ra, việc “giám sát y tế” không phải là vì sự an toàn, mà được cho là để mở rộng giám sát công dân. Thật trùng hợp, nhiều báo cáo chỉ ra rằng, Quỹ Gates đã đầu tư hàng trăm triệu đô la vào các công ty công nghệ như Google. Điều này chẳng khác gì họ đang bắt tay xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ cho việc “giám sát công chúng”.

Bill Gates mô tả “chứng chỉ số” giống hệt với cái được gọi là “hộ chiếu miễn dịch”. Đây là công nghệ nhận dạng kỹ thuật số lưu trữ dữ liệu sức khỏe của một cá nhân, và tình trạng tiêm vaccine của họ. Trong một lần trả lời phỏng vấn trên Reddit AMA Gates tuyên bố, “cuối cùng chúng ta sẽ có những ‘chứng chỉ số’ để biết người nào đã hồi phục hoặc được xét nghiệm gần đây. Hoặc khi đã có vaccine thì ai đã nhận được nó rồi”, Điều này nghe có vẻ giống với kêu gọi hành khách sử dụng “hộ chiếu miễn dịch” trước khi được phép bay.

Thông qua những tuyên bố và hoạt động từ thiện của mình, dường như mục tiêu chính của Gates trong cuộc chiến sức khỏe toàn cầu chính là, “thúc đẩy tiêm chủng toàn thế giới”. Gates chẳng hề quan tâm đến vấn đề nguồn nước sạch, cung cấp nhà ở, hay bất kỳ đề xuất giúp đỡ người nghèo nào trên thế giới cả. Thay vào đó, ông ta cho rằng tiếp cận vaccine là cấp bách nhất. Có một đoạn thời gian trước khi đại dịch Vũ Hán bùng phát, Quỹ Gates Foundation đã luôn gây tranh cãi về việc tài trợ cho các hoạt động tiêm chủng ở châu Phi và Ấn Độ.

Năm 2015, Báo cáo “Sức mạnh và sự phát triển của hoạt động từ thiện: Ai đã đặt ra sứ mệnh?” chỉ ra rằng, Quỹ Foundation của Gates đã bố trí nhân viên vào trong các cơ quan đầu não của các Tổ chức Quốc tế và Đối tác Y tế toàn cầu, nhằm ra sức ảnh hưởng và bẻ lái các chính sách y tế công cộng. Cụ thể, Quỹ Gates Foundation là thành viên hội đồng quản trị của GAVI (Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng), tham gia Quỹ toàn cầu, là đối tác của tổ chức Sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em, tham gia dự án sản xuất thuốc trị sốt rét và nhiều tổ chức khác.

Báo cáo cho biết, “năm 2000, Quỹ Gates đã chi một khoản cam kết đầu tiên trong 5 năm là 750 triệu đô la Mỹ làm Quỹ sáng lập, để khởi động tổ chức GAVI, tất nhiên Bill Gates sẽ giữ vai trò chủ lực và là nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức này”. Chỉ riêng từ năm 2000 đến 2014, Quỹ Gates đã đóng góp 23% (2.287,94 triệu USD) trong tổng số tiền tài trợ khoảng 9,9 tỷ USD.

Báo cáo nhấn mạnh rằng, các nhà nghiên cứu đã chỉ trích GAVI vì đi theo “đường lối của Gates” về vấn đề sức khỏe toàn cầu, nó đã “tập trung vào việc can thiệp sức khỏe theo chiều dọc của từng bệnh cụ thể (thông qua vaccine), thay vì tiếp cận theo chiều ngang và toàn diện (ví dụ: tăng cường hệ thống y tế)”.

Quỹ Gates Foundation và sự tắc trách trong vaccine mRNA

Bill Gates công khai hỗ trợ vaccine RNA, bởi vì mục đích của ông ta chính là “thúc đẩy tiêm chủng toàn thế giới”. (Ảnh qua Twitter)

Quỹ Gates Foundation có vốn cổ phần trị giá 52 triệu đô la trong công ty dược phẩm CureVac của Đức. Đáng chú ý, sự hợp tác này nhằm tăng tốc độ phát triển vaccine RNA thông tin (mRNA) chống lại các bệnh khác nhau, bao gồm virus rota (gây bệnh viêm dạ dày ruột), HIV và virus gây nhiễm trùng đường hô hấp (virus hợp bào hô hấp).

Hiện tại, vaccine mRNA là một giải pháp tiềm năng cho COVID-19. Công ty công nghệ sinh học Moderna Therapeutics đang dẫn đầu về phương pháp trị liệu bằng mRNA, và vaccine tiềm năng mRNA dưới sự tài trợ 100 triệu đô la từ Quỹ Gates. 

Tổng thống Donald Trump đã chỉ định Tiến sĩ Moncef Slaoui lãnh đạo “Chiến dịch Warp Speed” – chiến dịch nỗ lực của chính quyền Trump để nhanh chóng tìm ra một loại vaccine vào cuối năm 2020. Slaoui là một cựu Giám đốc của một tập đoàn Big Pharma, và được mệnh danh là “ông hoàng Vaccine”.

Sự nỗ lực của chiến dịch Warp Speed đang bỏ qua các giao thức và biện pháp an toàn khi sản xuất vaccine. Các thử nghiệm của chiến dịch sẽ được tiến hành trực tiếp trên 100.000 tình nguyện viên, điều này “sẽ rút ngắn thời gian 10 năm phát triển và thử nghiệm vaccine thông thường xuống còn vài tháng”. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi Bill Gates đang công khai hỗ trợ vaccine RNA, bởi vì mục đích của ông ta chính là “thúc đẩy tiêm chủng toàn thế giới”.

Trong một blog trên trang web của mình Gates tuyên bố, “mục tiêu là chọn một hoặc hai cấu trúc vaccine tốt nhất và sau đó tiêm cho toàn bộ thế giới – số lượng là 7 tỉ liều nếu đó là vaccine tiêm 1 liều duy nhất, và 14 tỷ liều nếu đó là vaccine tiêm 2 liều”. Tuyên bố này gây ra sự lo ngại về việc vội vàng đưa ra công chúng 1 loại vaccine chưa được thử nghiệm bài bản.

Sức ép của Gates về “tiêm vaccine bắt buộc” rất có thể sẽ tác động lớn đến các quyết định của WHO, CDC và các tổ chức y tế toàn cầu khác, vì đây là những nơi mà ông ta là thành viên hội đồng quản trị kiêm nhà tài trợ, và tất nhiên tầm ảnh hưởng sẽ không hề nhỏ. Việc Gates tài trợ cho “hình xăm chấm lượng tử” (quantum-dot tattoo) để lưu trữ hồ sơ tiêm chủng đã gần như không thể dập tắt những ý kiến bất đồng, và sự lo ngại đối với động cơ thực sự của ông ta.

Bất chấp những cố gắng chứng tỏ mình là một “người hùng” đã cứu sống hàng triệu người, ý tưởng về tiêm chủng bắt buộc vẫn làm dấy lên sự phản đối ngày càng tăng đối với vaccine, và những lo ngại về tính an toàn của chúng. Dù là bằng chứng về vaccine an toàn của tiến sĩ Andrew Zimmern – người tố giác CDC cũng không thuyết phục được công chúng. Mọi người trên khắp thế giới đều nghi ngờ về tính an toàn của vaccine, và sức ảnh hưởng của các hãng dược lớn Big Pharma, họ có thể sẽ không im lặng chấp nhận một loại vaccine bắt buộc.

Liên kết Rockefeller, “tuân thủ vô điều kiện” và sự kiện 201

Khi điều tra về Bill Gates và đắn đo về những động cơ ẩn giấu của ông ta, chúng tôi đã cẩn thận xem xét cổ phiếu doanh nghiệp mà ông ấy nắm giữ và những triết lý mà ông ta cổ xúy. 

Quỹ Rockefeller bao gồm một kịch bản có tên là “tuân thủ vô điều kiện” (Lockstep), lấy bối cảnh một đại dịch đang càn quét thế giới, dẫn đến sự kiểm soát độc tài hơn từ chính phủ các nước phát triển. (Ảnh qua Twitter)

Báo cáo “Sức mạnh và sự Phát triển của hoạt động từ thiện: Ai đã đặt ra sứ mệnh?” một lần nữa cung cấp thông tin về nguồn gốc của hoạt động từ thiện đương đại, và những tác động của số tiền đó đến chính sách y tế, thực phẩm và nông nghiệp toàn cầu. Các nhà nghiên cứu đã phác thảo vai trò của Rockefeller và Carnegie trong việc tạo ra các hoạt động thiện nguyện của Mỹ.

Nó được bắt nguồn từ đầu thế kỷ 20 tại Hoa Kỳ khi các ông trùm kinh doanh John D. Rockefeller và Andrew Carnegie thành lập các quỹ lớn đầu tiên. Đó là một cách để che chắn thu nhập của họ khỏi bị đánh thuế, đồng thời có được sức ảnh hưởng trong các vấn đề của Hoa Kỳ và thế giới.

Năm 1910, Andrew Carnegie – Vua thép Hoa Kỳ đã thành lập Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế – một trong những tổ chức nghiên cứu chính sách đối ngoại hàng đầu ở Hoa Kỳ. Năm 1911, ông tiếp tục thành lập tập đoàn Carnegie và trao khoản tài trợ 125 triệu đô la, khiến nó trở thành quỹ từ thiện lớn nhất tại thời điểm đó.

Quỹ Rockefeller được thành lập vào năm 1913, sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ phán quyết rằng, Công ty Standard Oil John D. Rockefeller là một công ty độc quyền bất hợp pháp năm 1911, và ra lệnh chia nó thành các công ty nhỏ hơn. Việc giải thể công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới khi đó đã biến Rockefeller trở thành người giàu có nhất thế giới. Với việc thành lập quỹ của riêng mình, ông ta có thể bảo vệ một phần lớn tài sản khỏi bị đánh thuế thu nhập và thuế thừa kế.

Hoạt động từ thiện và trốn thuế không phải là điểm tương đồng duy nhất giữa Bill Gates và Rockefeller. Theo hồ sơ phả hệ, Gates có liên quan đến gia đình Rockefeller thông qua Nelson Rockefeller – cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Mối liên kết của họ đã vượt quá những mối quan hệ họ hàng xa. Ngay cả Quỹ Rockefeller và Quỹ Gates dường như cũng đã “dự đoán trước” một kịch bản, tương tự đại dịch đang diễn ra trước mắt chúng ta.

Ngày 18/10/2019, Quỹ Gates hợp tác với Trung tâm An ninh Y tế John Hopkins và Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong một cuộc tập trận đại dịch cấp cao, được gọi là “Sự kiện 201”. Với tư cách là một “người đóng góp sứ mệnh” lâu năm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Gates đã quyết định quyên góp cho John Hopkins. 

Sự kiện 201 mô phỏng cách thế giới sẽ đối phó với đại dịch do một chủng virus corona lây lan khắp hành tinh. Cuộc tập trận đã giả định 65 triệu người chết, phong tỏa hàng loạt, kiểm dịch cách ly, kiểm duyệt quan điểm bất đồng dưới chiêu bài “chống tin giả”. Nó thậm chí còn đưa ra ý tưởng bắt giữ những người “nghi ngờ về bản chất của đại dịch”.

Năm 2010, Quỹ Rockefeller cũng đã tưởng tượng ra một kịch bản tương tự có tên:  “Kịch bản cho tương lai của công nghệ và phát triển quốc tế”. Tài liệu này bao gồm một kịch bản có tên là “tuân thủ vô điều kiện” (Lockstep), lấy bối cảnh một đại dịch đang càn quét thế giới, dẫn đến sự kiểm soát độc tài hơn từ chính phủ các nước phát triển. Tài liệu cũng mô tả phản ứng với đại dịch như sau:

“Trong đại dịch, những nhà lãnh đạo quốc gia trên khắp thế giới đã ‘bẻ cong” quyền lực. Họ áp đặt các quy tắc và hạn chế hà khắc, từ việc bắt buộc đeo khẩu trang đến kiểm tra thân nhiệt tại các lối vào, đến các không gian cộng đồng như nhà ga và siêu thị. Ngay cả sau khi đại dịch biến mất, sự kiểm soát và giám sát độc tài này đối với người dân và các hoạt động của họ không mất đi, mà thậm chí còn được tăng cường hơn trước”.

Trong kịch bản, tổ chức Rockefeller dự đoán rằng máy quét cộng hưởng từ tính (FMRI -một loại máy đọc suy nghĩ) sẽ trở thành quy tắc tại các sân bay và khu vực công cộng. Nó có tác dụng “phát hiện hành vi bất thường”“ý định chống đối xã hội”. Điều thú vị là Cục Quản lý An ninh Giao thông gần đây đã công bố kế hoạch kiểm tra thân nhiệt tại các sân bay Mỹ. Ngoài ra, tài liệu tiếp tục miêu tả rốt cục người dân trên toàn thế giới sẽ chán ngán với việc bị kiểm soát và bất ổn xã hội bắt đầu xảy ra:

“Đến năm 2025, mọi người càng ngày càng trở nên mệt mỏi với quá nhiều kiểm soát từ phía trên, với sự không đồng tình phó mặc mọi thứ cho chính quyền định đoạt. Bất cứ nơi nào lợi ích quốc gia mâu thuẫn với lợi ích cá nhân, nơi đó sẽ có xung đột. Sự phản kháng nhỏ lẻ ngày càng trở nên có tổ chức và phối hợp, khi thanh thiếu niên cùng những người nhìn thấy địa vị và cơ hội của họ bị tuột mất – phần lớn là ở các nước đang phát triển – sẽ xuất hiện tình trạng bất ổn dân sự”.

Có thể “Sự kiện 201”“tuân thủ vô điều kiện” chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sẽ thật sự thiếu sót khi bỏ qua chúng vì Tổ chức Gates và Rockefeller có liên quan nhiều đến việc tài trợ cho ngành y tế toàn cầu.

Hiện tại có đầy rẫy thuyết âm mưu rằng, đại dịch COVID-19 đã được lên kế hoạch từ trước, tuy nhiên hiện vẫn chưa tìm thấy chứng cứ xác đáng. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn không nên hoàn toàn loại bỏ chúng.

Cắt giảm dân số theo “thuyết ưu sinh”

Mục đích của Đức quốc xã khi thông qua Cắt giảm dân số theo “thuyết ưu sinh” là nhằm tránh các nguồn gen xấu bị di truyền cho các thế hệ sau. (Ảnh qua Báo Mới)

Tập đoàn của Bill Gates và Rockefeller có một mối quan tâm chung đến “ưu sinh học” – môn khoa học vốn đã bị lật tẩy – nó đưa ra ý tưởng biến dị rằng, những người “gen tốt” nên được khuyến khích sinh sản trong khi những người có “gen xấu” không nên sinh sản, hoặc nên triệt sản toàn bộ. Ý tưởng này đã từng cực kỳ phổ biến ở Mỹ trước khi Đức quốc xã tiếp nhận và đẩy nó đến mức cực đoan.

Gia tộc Rockefeller cũng rất tôn sùng thuyết ưu sinh. Báo cáo từ Viện Hudson ghi nhận, “những tổ chức gây quỹ đầu tiên của Mỹ rất tôn sùng thuyết ưu sinh, họ nỗ lực thúc đẩy sinh sản đối với những người phù hợp và ngăn chặn sinh sản của người không phù hợp”.

Báo cáo cho biết, nhà Rockefeller và các nhà hảo tâm người Mỹ khác tin vào “thuyết ưu sinh thiện nguyện”, với ý tưởng rằng họ có thể sử dụng tiền của mình để tạo ra các nguồn quỹ thúc đẩy triết lý của thuyết ưu sinh.

Quỹ Rockefeller đã góp phần tài trợ cho các nhà nghiên cứu liên quan đến các chương trình triệt sản của Đức Quốc xã. Ngoài ra, họ cũng đã tài trợ cho Văn phòng Hồ sơ Ưu sinh và nhiều chương trình khác thúc đẩy kiểm soát dân số. Năm 1952, sau khi các thí nghiệm ưu sinh học của Đức quốc xã được biết đến rộng rãi, John D. Rockefeller III đã giúp tạo ra Hội đồng Dân số để thúc đẩy thuyết ưu sinh mà không quan tâm đến gánh nặng của nó.

Gia đình Bill Gates cũng vậy, họ thường xuyên giao du với những người theo thuyết ưu sinh thiện nguyện giống như họ. 

Năm 2010, Bill Gates bị bắt gặp cùng với các tỷ phú trong một sự kiện được truyền thông doanh nghiệp miêu tả như sau: “Họ được gọi là Good Club (Câu lạc bộ tinh anh) – và họ muốn giải cứu thế giới”, tờ Guardian đưa tin.

“Đây là Câu lạc bộ tinh anh, cái tên này được đặt cho một nhóm rất ít tỷ phú thiện nguyện của giới thượng lưu toàn cầu. Gần đây họ đã tổ chức cuộc họp tuyệt mật đầu tiên của mình ở trung tâm thành phố New York”, bài báo viết.

Tên của một số thành viên tham dự là những nhân vật quen thuộc: Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, Oprah Winfrey, Michael Bloomberg, David Rockefeller và Ted Turner. Cũng có những người khác như đại gia kinh doanh Eli và Edythe Broad – những người giàu có ngang hàng nhưng ít được biết đến. Mọi người đều nói, các thành viên của nó trị giá 125 tỷ đô la.

Tờ Guardian nhấn mạnh rằng, người đứng ra tổ chức cuộc họp là Rockefeller, Gates và Buffet. Tạp chí Phố Wall báo cáo, cuộc họp tập trung vào việc làm chậm tăng trưởng dân số – một “uyển ngữ” của thuyết ưu sinh. Sự xuất hiện của Ted Turner tại cuộc họp năm 2001 và 2010 không phải là một điều bất ngờ vì anh ta cũng luôn là người đề xướng kiểm soát dân số.

Liệu con người thật của Bill Gates sẽ lộ diện?

Chúng ta đã đi đến điểm cuối của cuộc điều tra về cuộc đời, tài sản và lịch sử của Bill Gates. Chúng ta phải dừng lại để suy ngẫm về động cơ của ông ta. Rằng phải chăng Bill Gates thực sự là tỷ phú – nhà từ thiện đáng quý, người có thể cứu thế giới khỏi đại dịch? Hay ông ta là người tài trợ cho các thử nghiệm vaccine nguy hiểm? Động cơ của ông ta xuất phát từ mong muốn giúp đỡ nhân loại, hay xuất phát từ một triết lý vốn đã bị lật tẩy hoặc bắt nguồn từ khoa học chủng tộc và thuyết ưu sinh?

Nếu đánh giá một cá nhân bởi công ty họ nắm giữ, bằng các dự án mà họ tài trợ và bằng những lời họ nói, thì rõ ràng gia đình Gates có một lịch sử quảng bá và ủng hộ thuyết ưu sinh. Đặt tất cả những phân tích trên lại với nhau, chúng ta sẽ có một cái nhìn khác về “sự từ thiện” của Bill Gates – ông ta có động cơ rất khác với những tuyên bố công khai của mình.

Bill Gates vẫn đang luẩn quẩn trong giới thượng lưu – nơi mà đối với họ việc thúc đẩy thuyết ưu sinh, kiểm soát dân số, triệt sản và các chiến thuật nhằm thao túng xã hội khác là một chuyện bình thường. 

Ông ta đang được tôn vinh trước thế giới với tư cách là “người hùng” rất cần để giải cứu thế giới khỏi sự kìm kẹp của đại dịch. Nếu các chiêu trò PR và “sự thiện nguyện” của ông ta thuyết phục được tất cả mọi người rằng, ông ấy là vị cứu tinh mà họ đang tìm kiếm. Vậy thì chúng ta đã đang phải đối mặt với một tương lai bị giám sát trong một xã hội bị “theo dõi tiếp xúc” như: Cần chứng chỉ số để đi du lịch, phải tiêm chủng bắt buộc, bị theo dõi, hạn chế mọi di chuyển, và buộc phải kiểm dịch cách ly.

Điều duy nhất có thể ngăn chặn âm mưu của Bill Gates và mục đích bí mật của ông ta là tâm hồn và tâm trí tự do của nhân loại. Cuộc đời mỗi người rất ngắn, chúng ta cần nhận biết và thật sự thanh tỉnh, thông tin quan trọng này cần được chia sẻ và hãy cùng nhau bóc trần sự thật – #ExposeBillGates (bóc trần Bill Gates).

Bạn có thể chất vấn mọi thứ và đi đến kết luận của riêng mình.

Tác giả: Derrick Broze

Mai Trang (Theo LAV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới