Hong Kong: Nhiều lãnh đạo trẻ bị bắt và hành hung ngay trước cuộc tuần hành cuối tuần

30/08/19, 15:12 Thế giới

Ngay trước cuối tuần, thời điểm người biểu tình Hong Kong dự định tổ chức các cuộc tuần hành quy mô lớn để kêu gọi dân chủ tuyệt đối cho Hong Kong, thì một số nhà lãnh đạo trẻ nòng cốt của phong trào đã bị bắt giữ hoặc bị côn đồ hành hung.

Theo trang Hong Kong Free Press (HKFP), nhà hoạt động dân chủ Hong Kong Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) đã bị bắt vào lúc 7h30 sáng nay (giờ địa phương) sau khi vừa mãn hạn tù hôm 17/6. 

Joshua Wong đã bị bắt lại sau khi mới được mãn tù hôm 17/6. (Ảnh qua CitiNews)

Anh bị bắt khi đang trên đường đến trạm tàu điện ngầm South Horizons và bị cáo buộc 3 tội danh, nhưng hiện chưa rõ các tội danh này là gì, luật sư của anh đang xử lý vụ việc. 

Trang Democratic Hong Kong bình luận trên Twitter: “Rõ ràng, đây là một vụ bắt giữ cấp cao, đặc biệt là nó diễn ra một cách trơ trẽn ngay ban ngày để gieo rắc nỗi sợ hãi và bất lực trong những người biểu tình Hong Kong. Chính phủ Hong Kong là quỷ dữ, việc này cần phải chấm dứt”.

Ngay sau tin tức này chỉ một phút, trang HKFP tiếp tục đăng trên Twitter thông tin một nhà hoạt động dân chủ nòng cốt khác là cô Agnes Chow, uỷ viên thường vụ của Đảng Demosito cũng bị bắt giữ. 

Nhà hoạt động Agnes Chow. (Ảnh: Inmediahk)
Nhà hoạt động Agnes Chow. (Ảnh: Inmediahk)

Ngoài ra, trước lúc Hoàng Chi Phong bị bắt vài giờ, lãnh đạo ủng hộ độc lập Andy Chan cũng bị bắt giam tại sân bay. Trong một tin nhắn trên Facebook, Andy Chan cho biết anh bị bắt vào tối thứ Năm (29/8), trong khi đang lên một chuyến bay tới Nhật. Anh không được biết lý do bắt giữ, vụ việc do cảnh sát thực hiện theo lệnh của Cục điều tra Tội phạm và Xã hội đen.

Nhà hoạt động chính trị độc lập Andy Chan bị bắt giữ tại sân bay khi chuẩn bị bay sang Nhật. (Ảnh: HKFP)
Nhà hoạt động chính trị độc lập Andy Chan bị bắt giữ tại sân bay khi chuẩn bị bay sang Nhật. (Ảnh: HKFP)

Đầu tháng 8 này, có 8 người bị bắt tại Sa Điền, trong đó có Andy Chan vì cáo buộc sở hữu vũ khí tấn công. Cảnh sát tìm thấy bom xăng và các vật dụng khác tại một tòa nhà công nghiệp ở Fo Tan.

Năm ngoái, Đảng Quốc gia Hong Kong của Andy Chan bị cấm hoạt động theo Pháp lệnh Xã hội (Societies Ordinance), sau khi chính quyền coi là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Hai nhà hoạt động dân chủ khác bị côn đồ hành hung

Cũng trong cùng ngày thứ Năm (29/8), nhà hoạt động dân chủ Max Chung đã bị 4 người đàn ông tấn công ngay sau khi được phóng thích vô điều kiện và rời khỏi đồn cảnh sát quận Đại Bộ.

Được biết, Chung đang trò chuyện và đi bộ cùng phóng viên Jeffrey Cheng của kênh Truth Media Hong Kong (TMHK) dọc đường Thái Hòa, thì 4 người đàn ông bất ngờ xông đến tấn công anh bằng gậy sắt và cán dù.

Vụ tấn công kéo dài khoảng 2 phút sau đó 4 người đàn ông – được mô tả là người gốc Nam Á – bỏ trốn trước khi cảnh sát đến hiện trường.

Chung bị thương ở cánh tay, còn người phóng viên bị chảy máu sau một cú đánh vào môi.

(Ảnh: Jeffrey Cheng/TMHK)
Nhà hoạt động dân chủ Max Chung sau vụ tấn công. (Ảnh: Jeffrey Cheng/TMHK)
Vết thương trên người Max Chung sau vụ tấn công. (Ảnh: Jeffrey Cheng/TMHK)

Theo trang HKFP, trước đó Chung bị bắt khi đang tham dự một diễn đàn công cộng một ngày sau cuộc biểu tình ở Nguyên Lãng.

Hôm thứ Năm, cảnh sát đề nghị gia hạn bảo lãnh cho Chung, nhưng anh từ chối các điều kiện và cảnh sát quyết định phóng thích anh. Cảnh sát cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra vụ án, nếu có đủ bằng chứng họ có thể bắt giữ Chung lần nữa. Và vừa ra khỏi đồn cảnh sát không lâu thì anh bị côn đồ hành hung.

Sau vụ tấn công tại đường Thái Hòa, TMHK đã đưa ra một tuyên bố lên án vụ việc và gọi đó là sự cản trở tự do báo chí. Kênh này cũng kêu gọi cảnh sát nhanh chóng điều tra và đưa thủ phạm ra công lý.

Vụ tấn công ở Đại Bộ là vụ hành hung thứ 2 trong cùng một ngày nhắm vào các nhà hoạt động dân chủ tiên phong trong việc tổ chức các cuộc biểu tình. 

Trước đó vào lúc gần 1h chiều, Jimmy Sham, người đứng đầu Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền (CHRF) và bạn anh cũng bị 2 người đàn ông bịt mặt, mang dao và gậy bóng chày tấn công ở khu Jordan, quận Du Tiêm Vượng.

Mặc dù Sham đã chạy thoát và không bị thương, nhưng người bạn của anh đã trúng đòn và phải nhập viện.

Jimmy Sham, người đứng đầu Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền (CHRF). (Ảnh: Apple Daily)
Người bạn của Jimmy Sham bị côn đồ hành hung. (Ảnh: Jimmy Sham.)

Các vụ bắt giữ và tấn công này xảy ra ngay trước thứ Bảy 31/8 – thời điểm người biểu tình Hong Kong dự định tổ chức các cuộc tuần hành và biểu tình quy mô lớn để kêu gọi dân chủ tuyệt đối cho Hong Kong. Hiện kế hoạch này chưa được cảnh sát chấp thuận.

Mặc dù dự luật dẫn độ đã bị hoãn, nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục phát triển thành các phong trào đòi chính quyền rút hoàn toàn dự luật, cải cách dân chủ và mở cuộc điều tra độc lập về việc cảnh sát dùng bạo lực để trấn áp người biểu tình.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?