Biết trước vụ tấn công lãnh sự Mỹ năm 2012, bà Clinton lại thờ ơ?

28/06/18, 10:01 Thế giới

Wikileaks tiết lộ bà Hillary lúc còn là Ngoại trưởng Mỹ đã biết trước kế hoạch tấn công lãnh sự Mỹ ở thành phố Benghazi, Libya vào ngày 11/9/2012, tuy nhiên bà không hành động gì mà để sự việc tiếp tục diễn ra. 

(Ảnh: internet)

Trang Conservative Daily Post cho biết, nhà Clinton đã được phục vụ cho người dân trong hơn 40 năm, nhưng điều duy nhất mà họ làm được là hủy hoại chủ nghĩa biệt lệ của Mỹ (American exceptionalism).

Những người như Julian Assange, nhà sáng lập trang web uy tín Wikileaks, đã dũng cảm phơi bày sự tham nhũng của các nhóm quan chức chính phủ trong nhiều năm nay.

Ông và những cộng sự đã công khai nhiều sự thật gây chấn động nước Mỹ, khi chính phủ “độc tài” từ chối công bố nhiều thông tin quan trọng trước công dân, theo Conservative Daily Post.

Tuy nhiên, giữa việc phơi bày sự thật và việc chứng minh những điều đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là khi đứng trên quan điểm pháp luật.

Conservative Daily Post nhận định, trong nhiều thập niên, nhiều người biết bà Hillary Clinton tham nhũng, nhưng nhờ tiết lộ từ trang WikiLeaks giờ đây chúng ta có thể chứng minh rằng bà ấy đã nói dối, lạm dụng quyền lực khi là Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, trợ cấp chi phí cho nhiều âm mưu được tiến hành, tài trợ cho nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng và làm ngơ trước cuộc tấn công lãnh sự Mỹ ở thành phố Benghazi vào ngày 11/9/2012.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama and và Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (Ảnh: Washington Times)

Email và các tài liệu rò rỉ cho thấy, bà Clinton đã biết trước tòa lãnh sự của Mỹ ở Benghazi sẽ bị tấn công, nhưng cựu Ngoại trưởng này lại không hề có bất kỳ phản ứng gì. Hillary đã để 13 giờ trôi qua vô nghĩa. Trong thời gian đó, bà lại quan tâm đến đội cứu hộ nên mặc đồng phục thế nào.

Năm 2013, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã khẳng định rằng: Ông thật sự không có đủ thời gian để phản ứng trước vụ tấn công ở Benghazi  khiến 4 nhà ngoại giao thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Chris Stevens.

Nhưng sự thật được phơi bày khi Judicial Watch (Tổ chức giám sát chính phủ) công bố một bức email cho thấy đó là lời nói dối trắng trợn.

Theo đó vào năm 2012, nhiều cuộc tấn công đã nổ ra trên khắp ra khắp thế giới Hồi giáo nhằm phản ứng đoạn video “Sự ngây thơ của người Hồi giáo” (Innocence of Muslims) trên YouTube bị cho là báng bổ Hồi giáo.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng trước khi cuộc tấn công trở nên khốc liệt hơn, ông Jeremy Bash, Tham mưu trưởng của ông Panetta, đã gửi email khẩn cấp tới bà Clinton, cho biết họ đã sẵn sàng triển khai việc cứu trợ những người bị hại. Nhưng bà Clinton đã không trả lời.

“Tôi cố gắng liên lạc với bạn trên điện thoại nhưng bạn đều đang bận với S (gợi nhắc rõ ràng đến Secretary of State Hillary Clinton – Ngoại trưởng Hillary Clinton). Sau khi trao đổi với Tướng Dempsey, Tướng Ham và Hội đồng Tham mưu, chúng tôi đã xác định được các lực lượng có thể di chuyển đến Benghazi. Họ đang quay cuồng khi chúng ta nói chuyện”.

Email được gửi đi khi cuộc tấn công bắt đầu vào lúc 19h19 tối 11/9/2012 (theo giờ Washington), sau khi cuộc công kích đầu tiên nhắm vào tiền đồn ngoại giao, nhưng trước khi việc nổ súng giết chết 2 binh lính của đội đặc nhiệm Hải quân SEALS là Ty Woods và Glen Doherty.

Bà Clinton vẫn luôn tuyên bố rằng nguyên nhân của cuộc công kích xuất phát từ đoạn video “Sự ngây thơ của người Hồi giáo”. Bà không chỉ là một người dối trá không thể tha thứ, mà còn là một kẻ nên bị kết tội phản quốc, theo Conservative Daily Post.

Nếu bà Hillary trả lời các cuộc gọi và email, thì những người lính như Ty Woods, Glen Doherty, Sean Smith và Đại Sứ Chris Stevens có thể vẫn còn sống và được ở bên cạnh gia đình của mình.

Một email khác được Judicial Watch công bố cho thấy, vào thời điểm đó bà Hillary chỉ muốn nói về những chiếc bóng đèn treo tường, thay vì đứng trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ để đưa ra giải pháp cho tình huống nguy hiểm.

Email này được gửi từ ngày 10/12/2011 có tiêu đề là “Các tay súng đang âm mưu ám sát lãnh đạo quân đội Libya”. Điều đó cho thấy người Hồi Giáo đang trỗi dậy để đánh chiếm thành phố Benghazi, tức là lãnh sự quán Mỹ cùng những công dân Mỹ đang có mặt trên chiến trường. Nhưng bà Hillary đã hoàn toàn bỏ qua điều này và tập trung vào chủ đề đèn treo tường.

Chưa dừng lại ở đó, Ủy ban Lựa chon Nhà Ở  (House Select Committee) đã đưa ra một tình tiết khác chống lại bà Clinton. Nó cho thấy rõ rằng bà đã khai man về mối liên hệ giữa các email của bà với vụ việc ở Benghazi.

Để che đậy cho những thất bại của mình, ông Obama và bà Hillary đã cấu kết với nhau.

Trong đó, chính ông Obama và phát ngôn viên Ben Rhodes đã gửi những bức email bàn bạc về việc nên đổ lỗi cho một video trên Internet, thay vì thừa nhận mình đã không có phản ứng kịp thời.

Conservative Daily Post bình luận, rõ ràng bi kịch ở Benghazi là điều hoàn toàn có thể tránh được, nhưng chính thái độ thờ ơ của các nhà lãnh đạo đã khiến cho cục diện trở nên tồi tệ hơn. Đáng lẽ họ phải đưa ra giải pháp ngay từ đầu, chứ không phải chỉ ngồi đó và nói về những chiếc đèn tường. Riêng bà Hillary Clinton lại là một con rắn phản bội và bà xứng đáng mặc bộ đồ tù màu cam.

>>> Wikileaks: Chính quyền Obama chọn quan chức theo chủng tộc và tôn giáo

>>> Tổng thống Đài Loan kêu gọi thế giới cùng chống Trung Quốc bành trướng

Tú Văn, theo YNW

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?