Biển Đông sắp đón cơn bão đầu tiên của năm mới, khu vực Nam Bộ sẽ bị ảnh hưởng

02/01/18, 08:59 Việt Nam

Áp thấp nhiệt đới hình thành ở phía nam Philippines di chuyển “thần tốc” về hướng Biển Đông với tốc độ 30 – 35km/h có khả năng mạnh thành bão số 1 và ảnh hưởng tới khu vực Nam Bộ.

Ngày 1-1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương phát tin cảnh báo về áp thấp nhiệt đới này. (Ảnh: internet)

Với sức gió tối đa 60 km/h (cấp 7), giật cấp 9, áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão hướng vào Nam Bộ.

Áp thấp nhiệt đới còn hoạt động trên khu vực bờ biển phía nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 – 7 (từ 40 – 60km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 30 – 35km/h.

Dự báo tối  nay (2-1), áp thấp nhiệt đới cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 100km về phía đông.

Tiếp theo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão vẫn di chuyển theo hướng tây về phía đông nam Biển Đông, mỗi giờ đi được 25km.

Hiện tại vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới gần giống với vị trí và hướng đi của bão Tembin (bão số 16).

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão số 1 này có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta, khu vực bị ảnh hưởng từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ.

Năm 2017 có tổng cộng 16 cơn bão đi vào biển Đông, đạt kỷ lục.

Trong khi đó, triều cường các sông ở Nam Bộ đang tiếp tục lên cao và có thể đạt mức cao nhất vào ngày 3-4/1. Cụ thể, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 1,96 m; sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 2,02 m.

Tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long có nơi trên báo động hai; trên sông Sài Gòn tại Phú An có khả năng lên trên báo động ba 0,1-0,2 m (thời gian xuất hiện đỉnh triều hàng ngày 5-7h và 18-20h)

Cơ quan khí tượng Trung ương dự báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, sạt lở đê bao vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP HCM, Cần Thơ và Vĩnh Long.

Ngân Ca (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!