Biển Đông: Cuộc chiến “đấu tố” giữa Philippines và Trung Quốc

12/06/15, 17:30 Tin Tổng Hợp
BizLIVE - Ngày 12/6/2015, Philippines sẽ cho phát sóng một bộ phim tài liệu gồm ba phần nhằm bảo vệ lập trường của mình trong hồ sơ tranh chấp Biển Đông.

BizLIVE – Ngày 12/6/2015, Philippines sẽ cho phát sóng một bộ phim tài liệu gồm ba phần nhằm bảo vệ lập trường của mình trong hồ sơ tranh chấp Biển Đông.

Ảnh minh họa.

Ngày 12/6/2015, Philippines sẽ cho phát sóng một bộ phim tài liệu gồm ba phần nhằm bảo vệ lập trường của mình trong hồ sơ tranh chấp Biển Đông. Động thái này nhằm chống lại loạt phim tuyên truyền do đài truyền hình Trung Quốc công bố, khẳng định yêu sách chủ quyền gọi là “đường chín đoạn” của Bắc Kinh tại Biển Đông.

Theo hãng tin Anh Reuters, bộ phim tài liệu của Philippines mang tựa đề Karapatan sa Dagat, tiếng tagalog có nghĩa là “Quyền trên biển”, sẽ được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia trong khuôn khổ mừng ngày Độc lập của Philippines.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose xác nhận: Mục tiêu của chúng tôi là để thông tin cho dân chúng. Ông hy vọng rằng biện pháp này sẽ giúp đoàn kết người dân ủng hộ chính sách và hành động của chính phủ Philippines.

Vào năm 2013, đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV đã phát sóng một bộ phim tài liệu tám phần mang tựa đề “Hành trình Biển Đông”, một tài liệu hiếm hoi về cách thức Bắc Kinh đã áp dụng để củng cố yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp.

Điều có thể gọi là “Cuộc chiến tranh video” giữa Manila và Bắc Kinh bùng lên vào lúc Trung Quốc nhanh chóng tăng cường sự hiện diện tại Biển Đông, đã cho xây ít nhất một phi đạo và nhiều cơ sở quân sự khác trên những hòn đảo nhân tạo mà họ bồi đắp tại vùng quần đảo Trường Sa.

Theo ông Jose, Manila cũng đã lên kế hoạch phát hành một quyển truyện tranh để nâng cao nhận thức của người Philippines về chủ quyền biển đảo.

TRỌNG NGHĨA

Tin liên quan
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?