Biden hủy sắc lệnh của ông Trump, chuyển giao quyền kiểm soát mạng lưới điện của Mỹ cho TQ?

29/01/21, 11:23 Góc Nhìn

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hủy bỏ sắc lệnh hành pháp do cựu Tổng thống Donald Trump ký, vốn ngăn cấm chính quyền Trung Quốc và các thực thể bất hảo nước ngoài khác tiếp cận với mạng lưới điện của Mỹ.

Tổng thống Joe Biden chuẩn bị ký sắc lệnh hành pháp đầu tiên sau lễ nhậm chức ngày 20/1/2021
Tổng thống Joe Biden chuẩn bị ký sắc lệnh hành pháp đầu tiên sau lễ nhậm chức ngày 20/1/2021. (Ảnh qua AP)

Được đặt tên là “Sắc lệnh Hành pháp về Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng và Môi trường và Khôi phục Khoa học để Giải quyết Khủng hoảng Khí hậu,” sắc lệnh của Joe Biden hủy bỏ kỳ công của ông Trump, đưa Hoa Kỳ tiến gần hơn một bước tới việc hoàn toàn bị đồng hóa vào hệ thống toàn cầu của chủ nghĩa chuyên chế kỹ trị.

Nhờ có “China Joe”, Bắc Kinh hiện đã có quyền truy cập trực tiếp vào một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng an ninh quốc gia Mỹ, và tất cả đều dưới chiêu bài chống lại kẻ xâm lược ngày nay, được gọi bằng các mỹ từ “biến đổi khí hậu”, với “sức khỏe cộng đồng” và “khoa học” cũng được đưa vào sử dụng.

Dưới thời Trump, sự can thiệp của Trung Quốc đối với cơ sở hạ tầng của Mỹ luôn ở mức hạn chế nghiêm ngặt. Ông Trump đã tích cực tìm cách cấm, thay thế và đặt ra các tiêu chí mới cho các thiết bị điện hệ thống điện số lượng lớn (BPS) đến từ nước ngoài, có nghĩa là thiết bị của Trung Quốc có “cửa hậu ẩn” sẽ không được phép tồn tại ở Hoa Kỳ.

“Hiện tại, các đối thủ nước ngoài đang ngày càng tạo ra và khai thác các lỗ hổng trong hệ thống điện số lượng lớn của Hoa Kỳ, hệ thống cung cấp điện hỗ trợ quốc phòng, các dịch vụ khẩn cấp quan trọng, cơ sở hạ tầng quan trọng, nền kinh tế và lối sống,” Sắc lệnh hành pháp của ông Trump nêu rõ.

“Hệ thống điện khổng lồ là mục tiêu của những kẻ tìm cách thực hiện các hành động xấu xa chống lại Hoa Kỳ và người dân nước này, bao gồm cả các hoạt động mạng độc hại, bởi vì một cuộc tấn công thành công vào hệ thống điện khổng lồ sẽ gây ra những rủi ro lớn cho nền kinh tế, sức khỏe và sự an toàn của con người, và sẽ khiến Hoa Kỳ ít có khả năng hành động để bảo vệ chính mình và các đồng minh.”

Joe Biden và Hunter Biden là những kẻ khủng bố trong nước và kẻ thù của nước Mỹ

Sắc lệnh hành pháp của ông Trump tiếp tục phân định rằng các quốc gia và công dân nước ngoài của họ – hoặc bây giờ là chính quyền Biden đang giật dây – bị cấm mua, nhập khẩu, chuyển giao hoặc lắp đặt bất kỳ thiết bị BPS nào ở Hoa Kỳ. Việc cho phép điều đó xảy ra sẽ đưa đất nước vào rủi ro không cần thiết về một cuộc tấn công mạng hoặc cuộc xâm lược độc hại khác.

Bất kỳ thiết bị BPS hiện có nào bị coi là vi phạm các nguyên tắc nói trên đều được dự kiến ​​sẽ được xác định, cách ly, giám sát hoặc thay thế, nếu thích hợp – nhưng những hoạt động này đã không xảy ra dưới thời Biden.

Không, con rối Trung Quốc này hiện đang chiếm giữ Nhà Trắng, còn cho phép ông chủ Trung Quốc của mình có chỗ đứng trong cơ sở hạ tầng năng lượng của Mỹ. Dự kiến, tình trạng ​​mất điện liên tục, chiến tranh tiện ích và một cuộc tấn công EMP (xung điện từ) có thể xảy ra dưới thời Biden.

Chỉ 4 ngày trước khi chính quyền Biden tiếp quản, Bộ trưởng Năng lượng khi đó là Dan Brouillette đã ban hành lệnh cấm được thiết kế để giảm rủi ro mà các thực thể liên kết với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gây ra cho BPS quốc gia.

“Lệnh cấm các tiện ích cung cấp các cơ sở quốc phòng quan trọng (CDF) mua sắm từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, các thiết bị điện BPS cụ thể gây ra rủi ro không đáng có cho BPS, an ninh hoặc khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng quan trọng, nền kinh tế, an ninh quốc gia hoặc an toàn và an ninh của người Mỹ,” một thông cáo báo chí cho biết thêm.

Sắc lệnh của Biden phá hủy chỉ thị này, đình chỉ sắc lệnh của ông Trump trong ít nhất 90 ngày. Biden cũng đã ra lệnh cho Bộ trưởng Năng lượng mới và Giám đốc OMB cùng xem xét liệu có nên đưa ra lệnh thay thế hay không.

Nói cách khác, số phận của BPS của Mỹ hiện nằm trong tay những tay sai được thuê của Biden, những người gần như chắc chắn đang làm việc vì lợi ích tốt nhất của Trung Quốc chứ không phải là Mỹ.

Tất cả đều có lý khi xem xét việc Hunter Biden, con trai của Tổng thống Biden, đã chuyển hàng triệu USD vào China General Nuclear Power Corp., một công ty điện lực quốc doanh bị kết tội ăn cắp công nghệ hạt nhân của Mỹ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tất cả điều này đã được sắp xếp sau khi cha của Hunter rời khỏi Nhà Trắng vào năm 2017.

Tác giả: Ethan Huff

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!