Biden đối mặt với chỉ trích của lưỡng đảng về sự sụp đổ của Afghanistan

16/08/21, 09:45 Thế giới

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã có những chất vấn gay gắt hôm 15/8, đặt câu hỏi tại sao Tổng thống Joe Biden không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc Afghanistan đang bị nhóm khủng bố Taliban nắm giữ sau khi chiếm được thành phố Kabul.

Tổng thống Joe Biden phát biểu trong chương trình nghị sự về kinh tế tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng ở Washington, vào ngày 8/8/2021. (Ảnh qua Getty Images)

“Tại sao Joe Biden lại trốn tránh? Ông ta nên giải trình trước đất nước ngay lập tức và trả lời về tình hình thảm khốc ở Afghanistan.” Thượng nghị sĩ Tom Cotton của bang Arkansas, người từng phục vụ các chuyến công du ở Afghanistan trong Quân đội Hoa Kỳ, viết trên Twitter.

Hạ nghị sĩ Michael McCaul của bang Texas, đảng viên Cộng hòa cấp cao nhất trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói trên chương trình State of Union của CNN rằng: “Đôi tay của Biden sẽ rướm máu sau khi Taliban nhanh chóng tiếp quản đất nước, bao gồm cả Kabul, chỉ trong vài tuần. Họ hoàn toàn giấu nhẹm chuyện này. Họ hoàn toàn đã đánh giá thấp sức mạnh của Taliban.”

Epoch Times đã liên hệ với Nhà Trắng để yêu cầu đưa ra bình luận.

Ngoại trưởng Antony Blinken, trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, nói rằng Hoa Kỳ đã đạt được mục tiêu ở Afghanistan, đó là tiêu diệt al-Qaeda và tiêu diệt thủ lĩnh Osama bin Laden, kẻ phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công vào ngày 11/9/2001, cũng các cuộc tấn công khủng bố khác.

“Sự thật của vấn đề là thế này, chúng tôi đã đến Afghanistan cách đây 20 năm với một nhiệm vụ trong đầu và đó là đối phó với những kẻ đã tấn công vào ngày 11/9. Và nhiệm vụ đó đã thành công. Chúng tôi đã đưa Bin Laden ra trước công lý một thập kỷ trước. Al-Qaeda, nhóm tấn công chúng tôi, đã giảm đi đáng kể. Khả năng của nó để tấn công chúng ta một lần nữa từ Afghanistan đã … ngay bây giờ, không còn tồn tại,” Blinken nói với ABC news.

Vài ngày trước, Biden đã đưa ra một tuyên bố, đổ lỗi cho cựu Tổng thống Donald Trump, người đã tham gia thảo luận với Taliban về một thỏa thuận hòa bình khả thi.

“Khi tôi nhậm chức, tôi thừa hưởng một thỏa thuận bị gián đoạn từ người tiền nhiệm – mà ông ấy đã mời Taliban thảo luận tại Trại David vào đêm 11/9/2019 – khiến Taliban ở vị trí mạnh nhất về mặt quân sự kể từ năm 2001 và được áp đặt thời hạn vào ngày 01/05/2021 đối với lực lượng Hoa Kỳ. Một thời gian ngắn trước khi rời nhiệm sở, ông ấy cũng đã khiến lực lượng Hoa Kỳ giảm xuống mức tối thiểu là 2.500 người”, ông Biden nói.

Trong khi đó, tài khoản Twitter của Nhà Trắng đã đăng một bức ảnh chụp Biden đang ngồi ở bàn bên trong Trại David.

Tuy nhiên, bình luận gần đây của ông Biden lại trái ngược với bài phát biểu của ông vài tuần trước, khẳng định rằng việc Mỹ rút quân khỏi đất nước không thể so sánh với sự sụp đổ của Sài Gòn kết thúc Chiến tranh Việt Nam vào năm 1975 và đã tạo ra nhiều hình ảnh khó quên khi các nhân viên đại sứ quán Mỹ rời đi trên những chiếc trực thăng một cách vội vã.

Thậm chí, một số nhà lập pháp Đảng Dân chủ đã chỉ trích chính quyền Biden trong cách xử lý việc rút quân. Tuần trước, Biden thông báo rằng các lực lượng quân đội Mỹ sẽ rời quốc gia Nam Á vô điều kiện sau 20 năm và đổ vào hàng nghìn tỷ USD cho cuộc xung đột.

“Là một người con của Ngôi Sao Vàng trong Chiến tranh Việt Nam, khi nghe Nhà Trắng thông báo tóm tắt về cuộc rút quân trong Chiến tranh Afghanistan, trái tim tôi đặc biệt đau xót cho hàng ngàn gia đình Ngôi Sao Vàng về một giai đoạn đau đớn và kỳ lạ tương tự trong 46 năm sau đó,” Hạ nghị sĩ Dean Phillips bang Minnesota viết, đề cập đến sự sụp đổ của Sài Gòn, kết thúc của Chiến tranh Việt Nam.

Một thành viên Đảng Dân chủ khác, Hạ nghị sĩ Vicente Gonzalez của bang Texas nói thêm: “Không có cách nào để che giấu điều đó. Tình hình ở Afghanistan là một điều đáng xấu hổ khác đối với chính quyền này. Việc rút quân không bao giờ là chuyện dễ dàng nhưng nó không cần thiết phải đến mức này. Hoa Kỳ phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp các đối tác và đồng minh của chúng ta an toàn và bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta.”

Tướng David Petraeus, cựu Tư lệnh chiến tranh Afghanistan của Hoa Kỳ, cho rằng việc rút quân và tiếp quản của Taliban là “một trở ngại to lớn cho an ninh quốc gia, điều đó ”sẽ“ trở nên tồi tệ hơn nhiều.”

“Trong trường hợp này, kết quả không thể phủ định được… có một câu nói mà đôi khi chúng ta sử dụng cho những ngày thực sự tồi tệ và tôi đã nói, ‘Hãy xem nếu đó là một ngày thực sự tồi tệ ở Baghdad hay Kabul, hãy bước ra bục và nói rằng chúng ta đã có một ngày tồi tệ. Đừng tô son cho lợn (cố che giấu hay đánh lừa). Nó làm suy yếu uy tín của bạn,” ông nói thêm.

Hôm 15/8, đoạn video do kênh truyền hình Al Jazeera truyền hình trực tiếp cho thấy các thủ lĩnh Taliban tiến vào dinh tổng thống Afghanistan. Nó được công bố khi nhóm phiến quân viết trong một tuyên bố rằng họ đã hướng các thành viên của mình tiến vào Kabul. Ngoài ra còn có cảnh Taliban tiến vào tòa nhà Đại sứ quán Hoa Kỳ.

“Các quan chức hàng đầu của chính phủ Afghanistan cũng xác nhận Tổng thống Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước chỉ vài giờ trước đó, trong khi các công dân Mỹ ở Kabul được yêu cầu tạm trú tại chỗ trong bối cảnh sân bay bị cháy. Ghani sau đó đã xác nhận sự ra đi của mình,” nói rằng ông làm vậy để ngăn chặn đổ máu.

‘Tôi đã gặp phải một sự lựa chọn khó khăn; Tôi nên đứng đối mặt với quân Taliban có vũ trang muốn vào cung điện hoặc phải rời khỏi đất nước mà tôi đã dành cả cuộc đời để bảo vệ… 20 năm qua,” ông nói trong thông điệp đăng trên mạng xã hội.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về tình hình an ninh Afghanistan vào hôm 16/8.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?