Bị tổn hại nặng nề bởi dịch viêm phổi vũ Hán, châu Phi yêu cầu TQ cắt giảm các khoản nợ lớn

23/04/20, 16:30 Thế giới

Nhiều quốc gia trên thế giới đang lên kế hoạch để yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bồi thường vì đã che giấu thông tin gây nên đại dịch toàn cầu. Gần đây, châu Phi đã dùng một ‘cách mới’ để đòi bồi thường khi yêu cầu nước chủ nợ cắt giảm các khoản nợ lớn.

African community targeted in China coronavirus crackdown, East ...
Một số lượng lớn người châu Phi đã bị trục xuất khỏi nhà và bị đối xử bất công. (Ảnh qua Getty Images)

Kể từ năm 2000, chính quyền ĐCSTQ đã tăng vốn đầu tư và tài chính cho các nước châu Phi. Tính đến năm 2017, tổng các khoản vay được cấp cho châu Phi đã vượt quá 143 tỷ đô la Mỹ và ĐCSTQ đã trở thành chủ nợ lớn nhất của khu vực này.

Dưới tác động của dịch viêm phổi Vũ Hán, nền kinh tế của các nước nghèo như châu Phi trở nên càng khó khăn hơn. Ở đó, các vật tư y tế phòng chống dịch bệnh rất khan hiếm, và các quỹ phòng chống dịch bệnh bị hạn chế hoặc không có gì cả. Ở một số nơi, các hoạt động kinh tế bị đình trệ và một lượng lớn các nước châu Phi đang phải đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Theo Reuters, bộ trưởng tài chính châu Phi đã kêu gọi một loạt các kế hoạch để kích thích nền kinh tế với giá trị lên đến 100 tỷ đô la Mỹ (USD), trong đó 44 tỷ đô la đến từ việc xóa nợ. Những khoản nợ này là song phương, đa phương hoặc thương mại. Họ hy vọng rằng một số quốc gia nghèo nhất ở châu Phi có thể được xóa nợ, phần còn lại sẽ trở thành các khoản vay dài hạn lãi suất thấp.

Đối mặt với yêu cầu cắt giảm nợ khổng lồ từ châu Phi, hiện tại chính quyền ĐCSTQ vẫn chưa có phản hồi nào. Một số nhà bình luận tin rằng, yêu cầu của các nước châu Phi về cắt giảm nợ là một biến tướng của việc đòi ĐCSTQ bồi thường vì đã che giấu thông tin làm do dịch viêm phổi Vũ Hán lây lan ra toàn thế giới.

Trước mắt, mặc dù dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn chưa lắng xuống, nhưng nhiều quốc gia trên thế giới đã tích cực chuẩn bị truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ vì đã che giấu dịch bệnh và cung cấp thông tin sai lệch dẫn đến thảm họa dịch bệnh toàn cầu.

Gần đây, Hà Thanh Liên, một nhà kinh tế học tại Mỹ nói rằng, chủ đề “bồi thường năm Canh Tý” đang được thảo luận sôi nổi trên mạng Trung Quốc, đề cập đến việc 200 quốc gia bị nhiễm dịch trên toàn cầu sẽ có nhiều tuyên bố chung yêu cầu Trung Quốc bồi thường, gọi vui là “liên quân 80 quốc gia“. Gấp mười lần “liên quân 8 quốc gia“. Dù chỉ là một trò đùa, nhưng nó dựa trên sự thật.

Tờ National Review” của Mỹ đưa tin, xã hội quốc tế muốn Trung Quốc phải trả chi phí pháp lý và chính trị cho dịch bệnh. Nhưng khi đòi bồi thường từ Trung Quốc, các cơ quan quốc tế bao gồm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tòa án Công lý Quốc tế cũng không có biện pháp cưỡng chế nào hiệu quả.

Dự án cầu lớn nhất của Pakistan đang bị trì hoãn vì nhân công Trung Quốc chưa thể quay lại (Ảnh qua South China Morning Post)

Do đó, có ý kiến cho rằng, Mỹ có thể cố gắng thuyết phục các nước khác gây áp lực lên Trung Quốc về mặt hợp tác khoa học và kinh tế. Cũng có thể dựa vào sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của ĐCSTQ, thuyết phục những quốc gia có sự đầu tư của Trung Quốc tiến hành tịch thu tài sản của những doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc để bồi thường tổn thất do virus Vũ Hán gây ra. Chỉ cần các quốc gia bị hại trên thế giới có thể tham gia thì sẽ có một trận chiến kéo dài để bao vây chế độ độc tài của ĐCSTQ trên toàn cầu.

Giáo sư Chương Thiên Lương – một nhà sử học từng nói rằng, chính quyền ĐCSTQ có một lượng lớn tài sản ở Mỹ. Giả sử rằng Mỹ yêu cầu bồi thường từ ĐCSTQ nhưng không có kết quả, họ có thể giữ lại những tài sản này để bù đắp cho những tổn thất do dịch bệnh, truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ vì đã che giấu dịch bệnh và cung cấp thông tin sai lệch.

Trong làn sóng yêu cầu ĐCSTQ bồi thường, cũng có những chỉ trích trên phương tiện truyền thông nói ĐCSTQ “vung lượng tiền lớn” vào châu Phi là một cái bẫy nợ. Tham nhũng và nghèo đói đã trường kỳ vây hãm châu Phi.

Theo Secretchina, dịch bệnh đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế toàn cầu, sáng kiến “Một vành đai, một con đường” và các kế hoạch mở rộng khác của ĐCSTQ đã khiến một số nước đang phát triển rơi vào bẫy nợ.

Năm 2019, Viện Chính sách Mỹ, Trung tâm An ninh Mỹ (CNAS) đã báo cáo chỉ ra rằng, “Một vành đai, một con đường” là công cụ cốt lõi để thúc đẩy tham vọng chính trị của Trung Quốc, nhắc nhở các nước tham gia “Một vành đai, một con đường” phải cảnh giác, sự đầu tư của Trung Quốc có khả năng làm xói mòn chủ quyền quốc gia, tham nhũng và nhiều vấn đề lớn khác.

Vào tháng 11/2019, chính phủ Mỹ tuyên bố rằng, các biện pháp mở rộng ra bên ngoài của ĐCSTQ bao gồm cung cấp vốn rẻ, đầu tư giá rẻ và thiết lập cơ sở hạ tầng quan trọng như cảng và lưới điện, là để khiến cho nhiều quốc gia rơi vào bẫy nợ, ĐCSTQ có thể đưa ra những yêu cầu ngoại giao nhất định.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?