Bí ẩn về ‘Trái đất thứ hai’

16/08/15, 06:45 Tin Tổng Hợp
(TNTS) Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây đã tìm thấy Kepler-452b, một hành tinh được cho là giống trái đất, có thể có nước trên bề mặt và hệ thực vật phát triển.

(TNTS) Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây đã tìm thấy Kepler-452b, một hành tinh được cho là giống trái đất, có thể có nước trên bề mặt và hệ thực vật phát triển.

Trái đất (trái) nhỏ hơn hành tinh Kepler-452b

Thích hợp cho sự sống phát triển
Theo tờ The Independent, hành tinh Kepler-452b còn được gọi là “Trái đất 2.0” với nhiều đặc điểm thích hợp cho sự sống phát triển. Kepler-452b là hành tinh giống trái đất nhất mà NASA từng phát hiện ra. Hành tinh này ấm hơn và có đường kính lớn hơn khoảng 60% so với trái đất.
Một năm trên “Trái đất 2.0” là 385 ngày, tức dài hơn 20 ngày so với một năm trên địa cầu và đây là thời gian để Kepler-452b quay hết một vòng xung quanh ngôi sao chủ của nó. Ngôi sao chủ của Kepler-452b có độ tuổi nhiều hơn mặt trời của chúng ta khoảng 1,5 tỉ năm. Nếu một hành tinh ở quá gần sao chủ, nó sẽ quá nóng, không thể hình thành sự sống. Nếu ở quá xa, hành tinh sẽ quá lạnh và cũng không thể hình thành sự sống.
Trong khi đó, Kepler-452b đã trải qua hàng tỉ năm bay xung quanh và giữ khoảng cách lý tưởng với ngôi sao chủ. Các dữ liệu phân tích cho thấy “Trái đất 2.0” có thể có sự sống nảy sinh trên bề mặt hoặc từng có sự sống tồn tại.

Tàu thăm dò vũ trụ Kepler – Ảnh: Daily Mail

Kepler-452b có thể có nhiệt độ thích hợp để nước tồn tại ở dạng lỏng trên bề mặt và từ lâu, chúng ta đã biết đây là yếu tố cơ bản để hỗ trợ sự sống. John Coughlin, một nhà nghiên cứu tại Viện SETI ở bang California, Mỹ, cho hay dựa trên kích cỡ, độ tuổi của Kepler-452b, nó có khả năng là một hành tinh đá. Điều này có nghĩa là Kepler-452b có thể có một hệ thống núi lửa dưới bề mặt của nó. Kepler-452b lớn hơn trái đất, ước tính nó có trọng lực mạnh gấp đôi hành tinh của chúng ta và điều này vẫn thích hợp cho sự sống tồn tại ở đó. Nhà khoa học Jon Jenkins cho hay con người có thể thích nghi với trọng lực trên và cơ thể có khả năng rắn chắc hơn qua nhiều thế hệ.
“Con người đã sẵn sàng thích nghi với trọng lượng nặng. Cơ thể người có khả năng tự sửa chữa và do vậy, theo thời gian, con người có thể thích nghi”, Jenkins nói.
 
 
Theo kế hoạch, năm 2017, NASA sẽ phóng vệ tinh mang tên TESS và nó sẽ cung cấp cho các nhà khoa học nhiều chi tiết về kích cỡ, khối lượng, bầu khí quyển của những hành tinh có quỹ đạo bay quanh một ngôi sao chủ. NASA còn cho hay một năm sau, kính thiên văn không gian James Webb đi vào hoạt động. Khi đó, James Webb sẽ cung cấp những thông tin về nhiều thế giới khác ngoài trái đất bao gồm màu sắc, sự thay đổi mùa, thời tiết và hệ thực vật trên các hành tinh này.
 

Ngôi sao chủ của Kepler-452b lớn hơn và sáng hơn mặt trời. Ánh sáng và nhiệt năng mà hành tinh mới nhận được từ ngôi sao chủ làm cho nó ấm hơn trái đất và hệ thực vật có thể phát triển ở đó. Cây cối quang hợp tạo ra khí ô xy cho con người hít thở và điều này có nghĩa là những sinh vật thiết yếu trong cuộc sống có cơ hội sống trên Kepler-452b.

Theo Jenkins, ánh sáng mặt trời từ ngôi sao chủ của Kepler rất giống với ánh sáng mặt trời của chúng ta và cây cối có thể quang hợp tương tự như trên trái đất. Tiến sĩ Daniel Brown, một chuyên gia thiên văn học thuộc Đại học Nottingham Trent, cho hay: “Kepler-452b nhận được quang phổ và cường độ ánh sáng giống như trái đất. Nếu Kepler-452b là một hành tinh đá và có bầu khí quyển, cây cối từ hành tinh của chúng ta có thể phát triển ở đó”.
Tìm ra “trái đất thứ hai”
Theo CNN, kính viễn vọng không gian Kepler đã tìm thấy hành tinh mới và nó được đặt tên là Kepler-452b. Trước đó, tàu vũ trụ Kepler trị giá 600 triệu USD đã được phóng lên vũ trụ từ năm 2009 với mục đích nghiên cứu dải Ngân hà để tìm ra những hành tinh có sự sống. Nằm cách địa cầu khoảng 102 triệu km, Kepler được thiết kế với nhiệm vụ tìm kiếm hành tinh giống trái đất. Hành tinh này phải có quỹ đạo bay trong vùng thích hợp quanh ngôi sao mẹ giống như mặt trời.
Điều này có nghĩa hành tinh nằm trong khu vực nhiều khả năng có sự sống, có khoảng cách lý tưởng từ hành tinh đến sao mẹ và là nơi có thể tồn tại nước ở dạng lỏng. Trong vũ trụ, vô số hành tinh có quỹ đạo bay quanh một ngôi sao chủ giống như trái đất quay quanh mặt trời và do vậy, rất khó để tìm ra những hành tinh giống như địa cầu của chúng ta. Tàu vũ trụ Kepler quan sát tại khu vực có khoảng 150.000 ngôi sao nằm trong các chòm sao Cygnus và Lyra. Kepler theo dõi lượng ánh sáng phát ra từ những ngôi sao trên, tìm kiếm sự sụt giảm ánh sáng của một ngôi sao và đây là dấu hiệu cho thấy có hành tinh đang bay qua nó.
Con tàu đã phát hiện ra hơn 1.000 hành tinh. Trong đó, có 12 hành tinh, bao gồm Kepler-452b, có kích thước gần gấp đôi trái đất và có quỹ đạo bay quanh sao mẹ nằm trong vùng có thể có sự sống. Cuối cùng, sau những năm tìm kiếm, NASA tuyên bố đã tìm ra “Trái đất 2.0” trong chòm sao Cygnus. Hành tinh Kepler-452b ấm áp, ẩm ướt và có thể có hệ thực vật phát triển.
Tuy nhiên, “Trái đất 2.0” cách địa cầu của chúng ta 1.400 năm ánh sáng. Một năm ánh sáng là khoảng cách một tia sáng có thể đi được trong một năm. Ánh sáng di chuyển với vận tốc 1.080 triệu km/giờ. Ánh sáng từ mặt trời mất khoảng 8 phút để đến trái đất.
Gần đây, tàu thăm dò New Horizon rời quỹ đạo trái đất với vận tốc 58.536 km/giờ, nhanh hơn bất cứ tàu vũ trụ nào trước đó và nó đã chụp được những hình ảnh về sao Diêm Vương. Nếu một con tàu vũ trụ di chuyển với tốc độ này để chở con người đến Kepler-452b, phải mất 25,8 triệu năm để tới đó. Do vậy, con người hiện nay chưa thể đến được hành tinh này cho đến khi tốc độ của tàu vũ trụ được cải thiện trong tương lai.

Lê Loan

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?