Một chữ Hán giản đơn nhưng ẩn chứa lời tiên tri về con thuyền Noah

09/12/20, 08:19 Cổ Học Tinh Hoa

Con người là do Thần tạo ra, cũng được Thần bảo hộ. Nhưng khi xã hội phát triển, rất nhiều người trên Trái Đất ngày càng trở nên bất hảo, xuất hiện tư lợi, tham lam, dâm loạn,… Đức Thiên Chúa Jehovah nhìn thấy, sự bại hoại đạo đức của nhân loại đã vượt qua ngưỡng cho phép, Ngài quyết định dùng hồng thủy để thanh tẩy Trái Đất. Đó chính là câu chuyện về con thuyền Noah trong Thánh Kinh vốn đã quen thuộc với chúng ta.

Noah chuẩn bị lên con thuyền lớn trước Đại hồng thủy
Noah chuẩn bị lên con thuyền lớn trước Đại hồng thủy. (Ảnh qua tinhhoa)

“Noah là một người công chính, là một người hoàn hảo trong thời đại lúc bấy giờ”. Trong “Sáng Thế Kỷ”, Chúa Trời nhìn thấy Noah là một người tốt, vì thế đã hướng dẫn Noah đóng một con thuyền lớn cứu người, động vật, côn trùng và chim chóc để giữ lại những hạt giống cho nền văn minh nhân loại ở giai đoạn tiếp theo. Thuyền của Noah mất 120 năm mới có thể hoàn thành.

Trong quá trình Noah đóng thuyền, ông đã cảnh báo với mọi người rằng hồng thủy sẽ đến và chỉ những ai lên thuyền mới được cứu, nhưng không ai tin ông cả. Kết quả khi sóng thần ập tới, chỉ có Noah – người luôn giữ gìn đạo đức theo lời dạy của Thiên Chúa cùng với vợ ông, ba người con trai, ba người con dâu, tổng cộng tám người lên thuyền là thoát nạn, đồng thời còn có các giống loại thành đôi đã được chuẩn bị trước. Những người còn lại đều bị nhấn chìm trong biển nước mênh mông.

Chữ “船” (thuyền) và gia đình 8 người của Noah

Một điều rất đáng kinh ngạc là vào năm 1979, hai tác giả C.H.Kang và Ethel Nelson có viết trong quyển sách “Khám phá Sáng Thế Kỷ” rằng, câu chuyện về con thuyền Noah ở phương Tây hóa ra có liên quan mật thiết đến một chữ Hán, đó là chữ “船” (Thuyền).

Chữ “船” (Thuyền) trong tiếng Trung, là do ba chữ khác hợp thành. Bên trái là chữ “舟” (Chu) nghĩa là “chiếc thuyền”, bên phải là chữ “八” (Bát) ở trên và chữ “口” (Khẩu) ở dưới, biểu thị 8 miệng ăn, cũng tức là 8 người. Như vậy, chữ “船” (Thuyền) cũng là chỉ 8 người trên một chiếc thuyền, hoàn toàn trùng khớp với sự kiện con thuyền Noah.

Chữ Hán của Trung Quốc cổ xưa tuy ngắn gọn, súc tích nhưng rất giàu nội hàm, về cả âm và nghĩa, đây là ngôn ngữ mà khó có dân tộc nào khác trên thế giới vượt qua được. Sự trùng hợp của chữ “船” này với câu chuyện con thuyền Noah liệu có phải là ngẫu nhiên, hay còn có một ngụ ý sâu xa mà Đấng Tạo Hóa muốn lưu lại cho con người?

Truyền thuyết về đại hồng thủy ở các quốc gia

Thật ra, câu chuyện về trận đại hồng thủy thời cổ đại không chỉ được ghi chép riêng trong “Sáng Thế Kỷ” của Kinh Thánh, ở Trung Quốc cũng có lưu truyền về trận lụt lớn nhấn chìm thiên hạ vào thời vua Nghiêu, vua Thuấn và truyền thuyết Đại Vũ trị thủy.

Tính theo lịch của người Do Thái, thời gian xảy ra câu chuyện con thuyền Noah trong “Kinh Thánh” cũng là thời kỳ Nghiêu Đế ở Trung Quốc. Có lẽ trận lụt khi ấy chính là một trận đại hồng thủy trên phạm vi toàn cầu.

Nạn hồng thủy Deucalion trong Thần thoại Hy Lạp
Nạn hồng thủy Deucalion trong Thần thoại Hy Lạp. (Ảnh qua pinterest)

Ngoài ra, còn có “Gilgamesh” của sử thi Babylon, “Shatapatha Brahmana” của thánh điển Brahmana ở Ấn Độ, thánh thư Maya và cả trong ghi chép sách cổ của người Mexico, thần thoại Hy Lạp,… đều có những tài liệu khác nhau liên quan đến một trận hồng thủy quy mô lớn, mang tính hủy diệt đối với rất nhiều người, khi mà đạo đức của xã hội nhân loại đã sa đọa. Việt Nam chúng ta cũng có “sự tích Hồ Ba Bể” với nội dung tương tự. 

Lời tiên tri về sự trở lại của Thần

Trong rất nhiều câu chuyện và truyền thuyết, đại hồng thủy đã kết thúc nền văn minh nhân loại ở chu kỳ trước, đào thải đi một lượng lớn người xấu, chỉ lưu lại một bộ phận ít ỏi người khá tốt. Những người này sau đó sinh sôi nảy nở một cách chậm rãi, dần dần lớn mạnh lên và đi vào một chu kỳ văn minh mới. Cứ lặp đi lặp lại theo tính chu kỳ như vậy, trải qua hàng vạn hàng triệu năm, mãi cho đến thời đại ngày nay của chúng ta. Trong lịch sử nền văn minh lần này, rất nhiều dân tộc đều có ghi chép lời tiên tri về sự trở lại của Thần vào thời khắc cuối cùng của nhân loại.

Theo tiên tri của Cơ Đốc giáo thời khắc ấy chính là “ngày phán xét cuối cùng” và Đấng Cứu Thế Messiah sẽ xuất hiện; Phật giáo thì cho rằng sự khai nở của hoa Ưu Đàm ba ngàn năm một lần là dấu hiệu cho sự hạ thế của Chuyển Luân Thánh Vương cứu độ nhân loại thời mạt Pháp; người Maya thì tiên tri rằng khi 13 chiếc đầu lâu pha lê xuất hiện cũng là lúc thế giới được thanh tẩy, Thần sẽ trở lại.

Giữ một trái tim lương thiện chính là xây dựng “con thuyền” cho chính mình

Bất kể là bạn tin hay không, có lẽ bây giờ là lúc mà cả tuyệt vọng và hy vọng đều cùng tồn tại. Trong thời cổ đại, Thần nhìn thấy Noah là người tốt, người công chính nên đã thông báo cho ông ấy tự làm ra con thuyền để cứu bản thân, người nhà và những sinh vật khác.

Người có tâm lương thiện, Thần linh đều sẽ nhìn thấy
Người có tâm lương thiện, Thần linh đều sẽ nhìn thấy. (Ảnh qua tinhtue)

Mỗi người đều có thể tự mình tạo ra “con thuyền” cho chính mình. Hơn nữa con thuyền này không phải được tạo ra từ gỗ hay sắt thép, mà là dùng sự lương thiện và chính nghĩa trong trái tim xây dựng nên. Dù cho ở trong thời khắc nguy hiểm nào, chỉ cần chúng ta giữ gìn một trái tim lương thiện, Thần sẽ không bỏ rơi chúng ta.

Người có tâm lương thiện, trời cao và Thần linh sẽ nhìn thấy. Lương thiện chính là con thuyền mang theo hy vọng giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn.

Thế Di

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?