Bí ẩn lịch sử: Người Ai Cập cổ đại có thể đã giao thương với Tân Thế giới

31/03/14, 09:34 Bí ẩn

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, người Ai Cập cổ đại có thể đã liên lạc với châu Mỹ từ rất sớm – khoảng 1000 năm trước Công Nguyên (TCN).

Một xác ướp Ai Cập cổ đại được trưng bày trong triển lãm “Kho tàng văn hóa thế giới: Bảo tàng Anh sau 250 năm” tại Bảo tàng Thủ đô vào ngày 15 tháng Ba năm 2006 ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trong giới khoa học và lịch sử, ý kiến cho rằng đã có nhiều quốc gia khác viếng thăm châu Mỹ trước khi Christopher Columbus thực hiện chuyến đi lịch sử của ông đến nơi này vào năm 1492 đang trở nên được công nhận nhiều hơn.

Ngày càng có nhiều nguồn cung bằng chứng cho thấy sự tồn tại của người Vikings đã đến Tân Thế Giới khoảng 1000 năm trước. Thậm chí có cả các giả thuyết khác bắt đầu từ những chuyến đi của người Trung Quốc đến châu Mỹ từ khoảng năm 1420.

Nhưng có một bằng chứng đáng ngạc nhiên rằng người Ai Cập cổ đại đã viếng thăm hay liên lạc với châu Mỹ rất sớm từ 1000 năm trước Công Nguyên.

Phát hiện thú vị nhất nằm ở ngoại thành Munich (Đức), nơi các nhà khoa học Đức như tiến sĩ Svetla Balabanova tình cờ khám phá ra sự có mặt của nicotin và cocain trong một số xác ướp Ai Cập. Những xác ướp này thuộc giai cấp thống trị và có cả xác ướp của Lady Henut Taui, người đã qua đời từ 3000 năm trước.

Năm 1992 đã có một sự thúc đẩy cho việc phân tích hóa học toàn diện các xác ướp và kiểm tra thuốc dường như là hiển nhiên. Tuy nhiên, Balabanova đã không nghĩ rằng bà sẽ tìm thấy một lượng đáng kể các chất mà chỉ có thể tìm thấy ở châu Mỹ – nicotin trong thuốc lá và cocain trong cây coca, những thứ không được xuất khẩu cho đến thời đại Victoria.

Ban đầu các cuộc kiểm tra cho thấy bị nhiễm độc. Sau đó, các xác ướp được cho là giả kể từ khi vua xứ Bavaria mua chúng. Nhưng sau khi xác thực, vô số cuộc thử nghiệm đều cho kết quả tương tự nhau với các mẫu xét nghiệm, điều đó khẳng định rằng điều không giải thích được chính là sự thật.

Người Ai Cập cổ đại ban đầu được cho là những người duy nhất đến vùng sông Nil với kiến thức hạn hẹp về khả năng vượt biển khơi. Tuy nhiên, theo trang Archaeology News Network về khảo cổ học, hàng thủ công và các kho hàng hóa chứa các bằng chứng rằng người Ai Cập có thể và đã đến những vùng biển bao gồm biển Đỏ.

Quan tài của Vua Tutankhamun trong hầm chôn cất. Xác ướp của những người thuộc tầng lớp thống trị được khám phá rằng có chứa một lượng đáng kể nicotin và cocain, là những chất chỉ có ở châu Mỹ vào thời điểm đó.

Một giả thuyết độc đáo nhưng chưa được kiểm chứng cho thấy những khám phá về người Ai Cập cổ đại cũng như về Tây Nam Mỹ. Năm 1909 được cho là thời điểm hai nhà thám hiểm của Viện Smithsonian, S. A. Jordan và G. E. Kinkaid, khám phá ra một loạt hang động tại Marble Region ở Grand Canyon. Những hang động này chứa rất nhiều tạo tác giống như của người Ai Cập bao gồm các tấm bảng với chữ viết tượng hình. Hành trình của họ được công bố trên tờ Arizona Gazette vào ngày 5 tháng Tư, 1909. Thật không may là Viện Smithsonian không có hồ sơ ghi chép về việc tìm kiếm cổ vật Ai Cập ở Tây Nam Mỹ.

Cho tới hôm nay, mức độ người Ai Cập cổ đại liên hệ với châu Mỹ vẫn còn là điều bí ẩn. Vấn đề này vẫn sẽ là sự lãng quên của lịch sử cho đến khi có thêm nhiều bằng chứng được khai quật.

Theo Vietdaikynguyen

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới