Bé gái “bị tạt nước sôi gây lở loét để bắt đi ăn xin ở An Giang” đã qua đời

10/06/16, 22:12 Việt Nam

Hôm 9/6, bà ngoại của bé gái “bị tạt nước sôi gây lở loét để bắt đi ăn xin ở An Giang” từng gây xôn xao cộng đồng mạng hồi tháng 5/2015 xác nhận cô bé đã qua đời.

20160609-050346-20150513-074346-20150513-065852-17694_10203379056751836_5384772653057700818_n_520x673_520x673_520x673
Bé Nghi đã qua đời.

Cô bé này tên thật là Trần Huyển Nghi (SN 2004, tên thường gọi là Mèo). Chiều 9/6, bác Nguyễn Thị Bé Năm – bà ngoại của bé Nghi xác nhận, cô bé này đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh thượng bì bóng nước.

Bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh (hay Epidermolysis Bullosa – EB) là một bệnh di truyền (di truyền lặn hoặc di truyền trội) hiếm gặp trên thế giới cũng như Việt Nam. Trẻ mắc các chứng bệnh EB phải luôn chống chọi với sự đau đớn. Những bóng nước phồng đỏ rất dễ vỡ ra, nhiễm trùng các vết thương khi có sự tiếp xúc không đúng cách.

4-8d5bc
Các vết thương trên cơ thể bé Mèo do căn bệnh ly thượng bì bóng nước.

Bé Mèo mất tại nhà vào ngày 2/6 vừa qua, giây phút đó tim tôi như chết lặng. Nhưng nghĩ lại như vậy cũng tốt vì bé đã chịu quá nhiều đau đớn rồi… Tôi xem đây là sự giải thoát cho bé. Hiện tôi vẫn đi bán vé số để nuôi mẹ của bé Mèo”,  bác Năm nói trong nước mắt.

Theo bác Năm, trước khi qua đời, các vết thương trên cơ thể của bé bị lở loét và nhiễm trùng nặng, khiến Nghi rất đau đớn.

Hồi tháng 5/2015, N.P.T đã đăng tải lên Facebook hình ảnh của bé Mèo đang bán vé số với nhiều vết thương trên người kèm nội dung: “Hôm nay, mình qua phà Vàm Cống, Long Xuyên. Thấy một bé gái đi xin ăn rất tội nghiệp, nghe nói bé thường xuyên bị chế nước sôi lở loét để xin tiền, rất đau xót, rất mong cơ quan báo chí, hội bảo vệ trẻ em tìm hiểu và giải cứu cho bé…“.

2-05cb6

Hình ảnh và thông tin của bé Mèo ở Long Xuyên đã được đăng tải trên mạng xã hội hồi tháng 5/2015.

Tuy nhiên, sự thật là bé Mèo sinh ra đã mắc căn bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh. Bé được chữa trị tại Bệnh viện Nhi Đồng nhưng không thành công.

Từ khi chưa lọt lòng bé Mèo đã bị cha bỏ rơi, còn mẹ bé do bị “sốc” cũng bị bệnh tâm thần. Vì gia đình nghèo khó, nên bé Mèo và bác Năm hằng ngày phải đi bán vé số mưu sinh.

3-8d5bc
Chị Hiếu (mẹ bé Nghi) mắc bệnh tâm thần, chị vẫn chưa thể tự tay chăm sóc con được.

Theo Yan

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng