Bầu cử Mỹ 2020: TT Trump có thể thông qua Tòa án Tối cao để yêu cầu ngưng kiểm phiếu hay không?

05/11/20, 10:49 Thế giới

Sau khi tuyên bố chiến thắng trước ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao can thiệp và tạm dừng việc kiểm phiếu ở một số bang dễ dao động. Tuy nhiên, điều này sẽ gặp không ít khó khăn về mặt pháp lý, New York Post đưa tin.

rong đêm bầu cử 3/11, Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng đảng Dân chủ đang cố gắng gian lận để đánh cắp cương vị tổng thống Mỹ
Trong đêm bầu cử 3/11, Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng đảng Dân chủ đang cố gắng gian lận để đánh cắp cương vị Tổng thống Mỹ. (Ảnh qua Daily Mail)

Với cuộc đua vẫn đang ở vị thế cân bằng, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ đưa vấn đề này lên thẳng cơ quan pháp lý cao nhất đất nước, gọi đây là “gian lận phiếu bầu công chúng Mỹ”.

Tuy nhiên, khó có khả năng trò chơi hợp pháp sẽ hoạt động vì các bang phần lớn kiểm soát các quy tắc bầu cử.

Richard Hasen, một chuyên gia luật bầu cử tại Trường Luật Irvine của Đại học California, cho biết tuyên bố của Trump không có cơ sở pháp lý.

Ông viết trên Slate: “Chưa bao giờ có cơ sở khẳng định rằng lá phiếu đến đúng giờ sẽ không được tính trừ khi các quan chức không thể hoàn thành việc kiểm phiếu của họ trong đêm bầu cử.”

Trong một bài phát biểu vào đầu giờ ngày 4/11 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố chiến thắng trước Biden và nói rằng “một nhóm người rất đáng buồn đang cố gắng gian lận cuộc bầu cử.”

Ông khẳng định: “Đây là một trò gian lận đối với công chúng Mỹ. Đây là một điều xấu hổ đối với đất nước chúng ta. Chúng tôi đã sẵn sàng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Thành thật mà nói, chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử này.”

“Chúng tôi sẽ kiện lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ – chúng tôi muốn tất cả các cuộc bỏ phiếu dừng lại,” Trump tiếp tục.

Chiến dịch của Biden gọi các nhận xét trên là “thái quá, chưa từng có và không chính xác,” đồng thời cho biết họ sẵn sàng phản bác mọi tranh luận với nhóm pháp lý của riêng mình.

Việc bỏ phiếu đã kết thúc trên toàn quốc ngay cả khi Michigan, Pennsylvania và Wisconsin vẫn chưa có kết quả chính thức. Các bang này đang lập bảng thống kê các lá phiếu gửi đến và bỏ phiếu vắng mặt được nộp hoặc đóng dấu bưu điện trước Ngày bầu cử.

Giáo sư luật bầu cử của Đại học bang Ohio – Edward Foley, cho biết Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS) sẽ chỉ vào cuộc nếu không chắc chắn về tính hợp lệ của các lá phiếu.

“Các phiếu bầu hợp lệ sẽ được tính. SCOTUS sẽ chỉ tham gia nếu có những phiếu bầu đáng ngờ có khả năng tạo ra sự khác biệt, điều này có thể không đúng. Quy định của pháp luật sẽ xác định người chiến thắng chính thức trong cuộc bỏ phiếu phổ thông ở mỗi bang. Hãy để pháp quyền hoạt động,” ông nói với hãng tin AP.

Thay vì đến thẳng tòa án cấp cao, những con đại bàng pháp lý của Trump sẽ phải đưa vấn đề ra các tòa án tiểu bang và sau đó cho phép hệ thống tiến tới Tòa án Tối cao bằng cách kháng nghị các quyết định tư pháp ở các tòa án cấp thấp hơn.

Đảng Cộng hòa đã kháng cáo quyết định của Tòa án Tối cao cho phép bang Pennsylvania kiểm phiếu muộn nhất đến ngày 6/11, nếu chúng được đóng dấu bưu điện trước ngày 3/11. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vẫn quyết định giữ nguyên phán quyết.

Các thách thức pháp lý khác đang được thực hiện bởi các luật sư GOP ở các bang: Michigan, North Carolina và Wisconsin.

Nhưng các vụ kiện được đệ trình lên các tòa án tiểu bang có thể được đưa đến Tòa án Tối cao giống như vụ Bush kiện Gore vào năm 2000, khi các thẩm phán ra phán quyết bác bỏ yêu cầu kiểm phiếu lại của Phó Tổng thống Al Gore ở Florida, giúp George W. Bush thắng kiện.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã thành công đề cử 3 người vào Tòa án Tối cao – Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett.

Barrett đã được Thượng viện xác nhận vào ngày 26/10, cho phép thẩm phán bảo thủ chỉ tỷ lệ đa số 6-3 và sẽ giữ ở tỷ số 5-4 ngay cả khi Chánh án John Roberts đứng về phía các thẩm phán tự do

Thiện Thành

Theo nypost.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?