Bầu cử Đài Loan: ĐCSTQ có thể sử dụng đòn sát thủ là “ám sát” người ứng cử

12/12/19, 14:44 Trung Quốc
Ông Trần Thủy Biển, lãnh đạo đảng Dân Tiến (trái) và Phó Tổng thống Lã Tú Liên (Annette Lu), vận động tranh cử vào ngày 19/3/2004 - ngày trước cuộc bầu cử. Ông Thủy Biển đã trúng một viên đạn vào phần bụng.
Ông Trần Thủy Biển, lãnh đạo đảng Dân Tiến (trái) và Phó Tổng thống Lã Tú Liên (Annette Lu), vận động tranh cử vào ngày 19/3/2004 - ngày trước cuộc bầu cử. Ông Thủy Biển đã trúng một viên đạn vào phần bụng. (Ảnh: Taiwan News)

Trong một cuộc hội thảo vào ngày 8/12, các học giả Nhật Bản đã chỉ ra rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã can thiệp sâu vào cuộc bầu cử năm 2020 của Đài Loan. Trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 1 năm sau, họ có thể sẽ sử dụng đòn sát thủ, ám sát ứng cử viên Tổng thống, khiến cho cuộc bầu cử buộc phải vô hiệu hóa, làm cho Đài Loan rơi vào hỗn loạn.

Ông Trần Thủy Biển, lãnh đạo đảng Dân Tiến (trái) và Phó Tổng thống Lã Tú Liên (Annette Lu), vận động tranh cử vào ngày 19/3/2004 - ngày trước cuộc bầu cử. Ông Thủy Biển đã trúng một viên đạn vào phần bụng.
Ông Trần Thủy Biển, lãnh đạo đảng Dân Tiến (trái) và Phó Tổng thống Lã Tú Liên (Annette Lu), vận động tranh cử vào ngày 19/3/2004 – trước ngày cuộc bầu cử. Ông Thủy Biển đã trúng một viên đạn vào phần bụng. (Ảnh: Taiwan News)

Trong chương trình “Bảo vệ một Đài Loan Tự do và Cởi mở – Một Đài Loan” do viện nghiên cứu Fujii và Liên minh người Đài Loan tại Nhật Bản (All Japan Taiwanese Union) đồng tài trợ, ông Genki Fujii và những người tham dự đã phân tích cuộc tổng tuyển cử sắp tới của Đài Loan và tác động của nó đối với mối quan hệ Nhật – Đài.

Trong bài phát biểu kéo dài nửa tiếng, Fujii đã giải thích tầm quan trọng của Đài Loan ở Đông Á, đồng thời chỉ ra, nhìn lại lịch sử của ĐCSTQ trong quá khứ, từ “Quyền lực chính trị phát triển từ nòng súng” của Mao Trạch Đông, ĐCSTQ chưa bao giờ dựa vào cuộc bầu cử để giành được chính quyền, mà sử dụng phương thức giết hại để giành lấy chính quyền.

Ông Fujii cho biết, cựu Tổng thống Đài Loan Trần Thủy Biển từng trúng một phát đạn trước cuộc bầu cử năm 2004, và Liên Thắng Văn (Sean Lien) con trai của cựu phó Phó tổng thống Đài Loan Liên Chiến đã bị bắn vào mặt trong cuộc bầu cử năm 2010. Ông Fujii nói rằng, cả hai trường hợp đều có “bàn tay của ĐCSTQ”. Bởi vậy, ông lo lắng rằng trước cuộc bầu cử lần này, ĐCSTQ sẽ sử dụng những thủ đoạn tương tự để đảo loạn tình hình chính trị ở Đài Loan.

Ví dụ, nếu như ứng cử viên tổng thống là Hàn Quốc Du hoặc Tống Sở Du bị thương, cuộc bầu cử sẽ vô hiệu, bởi nếu một ứng cử viên phe đối lập bị ám sát, cuộc bầu cử sẽ mất tính hợp pháp. Mặc dù chính phủ Thái Anh Văn tạm thời có thể tiếp tục cầm quyền, nhưng Đài Loan sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn chưa từng có, đây cũng là kết quả mà ĐCSTQ mong muốn nhất.

Fujii nhắc nhở, dù cho hiện tại Đảng Dân Tiến chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử tổng thống và ủy viên Lập pháp, nhưng vẫn không thể xem nhẹ ĐCSTQ.

Vào ngày 19/3/2004, tức là một ngày trước cuộc tổng tuyển cử Trung Hoa Dân Quốc, Tổng thống Trần Thủy Biển, người đang thực hiện tái tranh cử và Phó tổng thống Lữ Tú Liên đã bị bắn và bị thương, kết quả của cuộc bầu cử tổng thống ngày hôm sau cũng bị ngoại giới coi là “thay đổi bản chất”.

Ông Trần Thủy Biển được điều trị lấy viên đạn khỏi vùng bụng trong năm 2004
Ông Trần Thủy Biển được điều trị lấy viên đạn khỏi vùng bụng trong năm 2004. (Ảnh: Reuters)

Ngày 9/12/2019, Viên Hồng Băng, một học giả Trung Quốc lưu vong ở nước ngoài đã tiết lộ với “Tin tức Tam Lập” rằng, bàn tay gây tội ác phía sau “vụ án nổ súng 19/3” năm đó là kế hoạch của ĐCSTQ, do Lệnh Kế Hoạch, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số người khác giám sát thực hiện.

Mục đích hành động mưu sát và ám sát là muốn đâm mà không giết Trần Thủy Biển, để điều khiển cuộc tổng tuyển cử của Đài Loan. Nếu như kế hoạch năm đó của ĐCSTQ thành công, như vậy tương lai của Đài Loan sẽ đi theo hướng “Đảng Cộng Sản hóa”.

Đối với nghi phạm Trần Nghĩa Hùng trong “vụ án 19/3” chết đuối một ly kỳ, Viên Hồng Băng nói rõ, đó chính là do ĐCSTQ đã đặc biệt “xử lý”, bố trí thành một vụ tự sát.

Ngoài ra, Viên Hồng Băng còn tiết lộ, đêm trước cuộc bầu cử tháng 11/2010, vào thời điểm đó, Trần Hồng Nguyên, Phó nghị trưởng Hội đồng quận Đài Bắc đã tổ chức một bữa tiệc xây dựng quyền lực, khi đó Ủy viên Trung ương Quốc Dân Đảng Liên Thắng Văn bị thương nặng trong một vụ nổ súng, cũng đều là do ĐCSTQ đứng đằng sau, mưu đồ ảnh hưởng đến tình hình bầu cử tại Đài Loan.

Trên thực tế, những lời bàn này của Viên Hồng Băng, đã từng đề cập trước đó vào năm 2017 khi ông ở Đài Loan, lần này ông lại đề cập đến một lần nữa, vừa đúng lúc hô ứng với lời cảnh cáo của học giả Nhật Bản Fujii Genki, đúng lúc với sự kiện cựu điệp viên ĐCSTQ Vương Lập Cường tiết lộ tin tức về Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ tại Đài Loan sau khi quy hàng Úc, và vụ việc vợ chồng chủ tịch Hướng Tâm của “China Innovation Investment Limited” bị nghi ngờ vi phạm luật an ninh quốc gia Đài Loan.

Đáp lại, ngày 9/12, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn biểu thị, tin rằng nhân viên an ninh chính phủ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tất cả các ứng cử viên. Nhưng bà Thái Anh Văn cũng thẳng thắn tuyên bố, đây là vấn đề cần phải đối mặt một cách cẩn thận, nghiêm túc trong giai đoạn cuối của cuộc bầu cử.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!