Bầu cử 2020: TT Trump khẳng định sẽ không chơi trò tuyên bố chiến thắng sớm

04/11/20, 08:42 Thế giới
TOPSHOT - US President Donald Trump speaks to the press at Charlotte Douglas International Airport on November 1, 2020, in Charlotte, North Carolina. - Donald Trump vowed to again defy the polls as he sprinted through five swing states in a blitz of campaigning against Joe Biden with just two days left before a US presidential election that has already mobilized a record number of early voters. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Tổng thống Donald Trump cho biết ông hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden và sẽ không chơi trò tuyên bố chiến thắng sớm, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump nói chuyện với báo giới tại Sân bay Quốc tế Charlotte Douglas ở Charlotte, North Carolina vào ngày 1/11/2020.
Tổng thống Donald Trump nói chuyện với báo giới tại Sân bay Quốc tế Charlotte Douglas ở Charlotte, North Carolina vào ngày 1/11/2020. (Ảnh qua AFP)

“Vâng, chúng tôi cảm thấy rất tốt,” Tổng thống Trump nói với Fox News vào sáng 3/11, nhấn mạnh rằng những đám đông khổng lồ tại các sự kiện gần đây ở bang Michigan và các bang khác đang có xu hướng tích cực ủng hộ ông.

Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Trump đã tổ chức nhiều buổi mít tinh — đôi khi lên đến 5 buổi/ngày — ở các bang chiến trường quan trọng như: Pennsylvania, Michigan, Ohio, Wisconsin, Florida, North Carolina và những bang khác. Trong khi đó, ứng cử viên Joe Biden đã xuất hiện trong Ngày bầu cử ở thành phố Scranton, Pennsylvania.

Được biết, lãnh đạo Nhà Trắng đã kết thúc buổi mít tinh cuối cùng của mình vào sáng 3/11 tại thành phố Grand Rapids, Michigan.

Trong cuộc phỏng vấn của mình, tổng thống Trump đã bác bỏ ý tưởng tuyên bố chiến thắng sớm và nói rằng ông chỉ đưa ra thông báo khi có chiến thắng chính thức, nói thêm rằng ông “không có lý do gì để phải chơi trò như vậy”.

Người dẫn chương trình Fox News – Brian Kilmeade, đã hỏi Trump về nhận xét của Jen O’Malley Dillon, người quản lý chiến dịch của Biden.  Dillon từng khẳng định rằng Donald Trump sẽ không được tuyên bố là người chiến thắng trong đêm bầu cử dù là trong bất kỳ kịch bản nào. Cô trả lời một báo cáo, trích dẫn các nguồn ẩn danh -Trump sau đó đã bác bỏ – tuyên bố tổng thống sẽ tuyên bố chiến thắng sớm.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có chiến thắng. Bạn biết đấy, tôi coi đó là một cơ hội rất chắc chắn để giành chiến thắng,” Trump nói vào sáng 3/11.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong buổi mít tinh cuối cùng “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” tại Sân bay Quốc tế Gerald R. Ford ở Grand Rapids, Michigan vào ngày 2/11/2020. (Ảnh qua AFP)

Trước đây, Tổng thống Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng về việc không thể tuyên bố chiến thắng vào ngày 3/11, nói rằng người dân Mỹ nên biết kết quả cuộc bầu cử của họ vào Ngày bầu cử.

Một số quan chức nhà nước cho biết có thể mất vài ngày trước khi công bố kết quả, đặc biệt nếu các thách thức pháp lý tập trung vào các lá phiếu qua thư được chấp nhận trong trường hợp cuộc đua căng thẳng. Cũng có những lo ngại về bất ổn dân sự. Một số thành phố đang xây dựng các tòa nhà để đề phòng các cuộc biểu tình và bạo loạn có thể xảy ra, bao gồm cả khu vực xung quanh Nhà Trắng và thành phố New York.

Các cuộc thăm dò đã được mở ra ở một số bang miền Đông lúc 6 giờ sáng theo giờ EST. Các kết quả được theo dõi chặt chẽ nhất sẽ bắt đầu được thông báo lần lượt sau 7 giờ tối theo múi giờ EST, khi các cuộc thăm dò kết thúc ở các tiểu bang, điển hình như Georgia.

Vào hôm 2/11, một thẩm phán liên bang ở Texas đã bác bỏ một đề nghị của Đảng Cộng hòa để loại bỏ khoảng 127.000 phiếu bầu đã được bỏ phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu thông qua ở khu vực Houston nghiêng về đảng Dân chủ.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới