Người dân Mỹ ồ ạt đi mua súng, chuẩn bị cho ngày bầu cử Tổng thống

03/11/20, 08:27 Thế giới
Gun shop owner Tiffany Teasdale-Causer points a Ruger AR-15 semi-automatic rifle, the same model, though in gray rather than black, used by the shooter in a Texas church massacre two days earlier, as she talks about the gun, Tuesday, Nov. 7, 2017, in Lynnwood, Wash. Gun-rights supporters have seized on the Texas church massacre as proof of the well-worn saying that the best answer to a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Gun-control advocates, meanwhile, say the tragedy shows once more that it is too easy to get a weapon in the U.S. (AP Photo/Elaine Thompson)

Doanh số bán súng của Mỹ đã tăng 65%, gần 2 triệu khẩu chỉ trong tháng 10, số liệu năm nay cho thấy tốc độ bán súng tiếp tục tăng kỷ lục vì nhiều bất ổn, trong khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang thu hẹp từng giờ.

Một nhân viên cửa hàng súng SP Firearms Unlimited, tại Quảng trường Franklin, Newyork vào ngày 06/8/2020. (Ảnh qua Fox News)

Ước tính có khoảng 1,9 triệu khẩu súng đã được bán vào tháng 10 năm nay, tăng 65% so với cùng tháng năm 2019, theo dữ liệu được cung cấp bởi công ty tư vấn vũ khí Small Arms Analytics and Forecasting (SAAF), thuộc nhóm nghiên cứu kiểm tra dữ liệu thô thu được từ Hệ thống kiểm tra lý lịch tội phạm tức thì của FBI, hoặc NICS.

Trong một thông cáo báo chí hôm 2/11, nhà kinh tế trưởng của SAAF – Jurgen Brauer cho biết ước tính có khoảng 18,6 triệu khẩu súng đã được bán cho đến năm nay, trong khi năm 2020 tiếp tục với tốc độ bán súng kỷ lục.

Mới tháng trước, SAAF công bố số lượng súng bán được từ tháng 1 đến tháng 9/2020 – 16,7 triệu khẩu – đã vượt qua mức cao hàng năm trước đó là 16,6 triệu súng, được bán từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2016.

Tổ chức National Shooting Sports Foundation, một nhóm thương mại trong ngành công nghiệp súng, ước tính số liệu thống kê hơi khác, cho thấy 1.769.553 khẩu súng đã được bán trong tháng 10, tăng 60,1% so với tháng 10/2019, dựa trên công thức riêng sử dụng dữ liệu NICS.

Bất chấp sự khác biệt, cả hai nhóm đều báo cáo con số kỷ lục.

Chủ cửa hàng súng Tiffany Teasdale-Causer thử một khẩu súng trường bán tự động Ruger AR-15 tại Lynnwood, Wash ngày 7/11/2017
Chủ cửa hàng súng Tiffany Teasdale-Causer thử một khẩu súng trường bán tự động Ruger AR-15 tại Lynnwood, Wash ngày 7/11/2017. (Ảnh qua Business Insider)

Người phát ngôn của NSSF – Mark Oliva hôm 2/11 cho biết mỗi tháng kể từ tháng Ba là tháng bán ra mạnh nhất từng được ghi nhận.

“Điều này rất rõ ràng khi Mỹ sắp bước vào Ngày bầu cử. Người Mỹ thuộc mọi tầng lớp chính trị đang thực hiện quyền Tu chính án thứ hai của họ để giữ và mang vũ khí và làm như vậy với số lượng kỷ lục. Đây không phải là hiện tượng chỉ có ở bang đỏ mà còn xảy ra ở bang xanh. Chưa bao giờ nhiều người Mỹ lại lựa chọn thực hiện quyền sở hữu vũ khí của mình nhiều như vậy, bao gồm cả ước tính khoảng 6,9 triệu người mua súng lần đầu tiên trong năm nay,” Oliva nói với các phóng viên

Theo SAAF, mỗi tháng từ tháng 3 đến tháng 7 đều chứng kiến ​​sự tăng vọt về doanh số bán súng, trong đó tháng 6 có mức tăng cao nhất – doanh số bán súng tăng 145% so với năm trước, với hơn 2,38 triệu khẩu súng được bán ra, theo dữ liệu SAAF đã phát hành trước đó.

Tuy nhiên vào  tháng 8 và tháng 9, doanh số đã ít ‘gây choáng’ hơn, mặc dù vẫn tăng, doanh số lần lượt là 57,8% và 66%.

Thiện Thành

Theo foxnews.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?