Báo Phụ nữ TP HCM bị Cục báo chí phạt đình bản 1 tháng

29/05/20, 10:23 Việt Nam

Liên quan đến loạt bài điều tra về nghi vấn tập đoàn Sun Group phá núi, đốn rừng xây khu vui chơi, giải trí,… tại Bà Nà có dấu hiệu cấu kết của chính quyền; Báo Phụ Nữ đã bị Cục báo chí phạt 55 triệu đồng, đình bản 1 tháng vì đơn vị này cho rằng đây là thông tin sai sự thật.

Báo Phụ nữ TP HCM bị Cục báo chí phạt đình bản 1 tháng - Ảnh 1
Bài báo hạch tội tập đoàn Sun Group của báo Phụ Nữ TP.HCM. (Ảnh: VTC News)

Ngày 28/5, Cục Báo chí (Bộ TT&TT) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động báo chí điện tử trong 1 tháng đối với Báo Phụ nữ TP HCM.

Theo Cục Báo chí, báo Phụ nữ TP.HCM bị phạt vì đã đăng 5 bài viết, loạt bài viết chứa thông tin không đúng sự thật, gây hậu quả nghiêm trọng:

  • “Sun Group – “Ông trời” không từ trên cao, Bài 1: Bêtông chọc trời mọc lên, hàng trăm ha rừng Bà Nà gục xuống” đăng trên báo in ngày 23/9/2019;
  • “Sun Group, “Ông trời” không từ trên cao” đăng trên báo điện tử ngày 23/9/2019;
  • “Cũng làm du lịch, nhưng Genting khác hẳn Bà Nà” đăng trên báo điện tử ngày 1/10/2019;
  • “Trường đua xe tốc độ cao trong lõi rừng Tam Đảo II” đăng trên báo điện tử và báo in ngày 23/10/2019;
  • “Dự án Tam Đảo II: Con voi chui qua hàng loạt lỗ kim” đăng trên báo điện tử ngày 23/10/2019;
  • “Âm mưu chiếm 726 ha biển Vân Đồn” đăng trên báo điện tử và báo in ngày 25/10/2019;
  • “Dự án Tam Đảo II như nhát dao chí mạng vào “Mẹ rừng”” đăng trên báo điện tử ngày 26/10/2019.
Báo Phụ nữ TP HCM bị Cục báo chí phạt đình bản 1 tháng - Ảnh 2
Quyết định xử phạt báo Phụ Nữ TP.HCM. (Hình: T.Hà/Tuổi Trẻ)

Trước đó vào cuối năm 2019, Sun Group đã có đơn gửi lên Bộ khiếu nại báo Phụ Nữ “thông tin sai sự thật” về doanh nghiệp, kèm theo 255 trang tài liệu. Ngoài ra, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cũng có đơn khiếu nại lên Bộ.

Cụ thể, theo báo Phụ Nữ, việc chính quyền thành phố cho phép xây dựng khu du lịch Bà Nà – Núi Chúa đã gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường thiên nhiên.

Cùng ý kiến với báo này có nhà sinh vật học, tiến sĩ Trần Đình Nghĩa – nguyên giảng viên Khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội – được biết đến là một trong số những người gắn bó, hiểu rõ nhất về VQG Tam Đảo và cũng là người phản đối quyết liệt dự án này ít nhất từ 13 năm trước.

Ông cho rằng: “việc xây dựng ở Tam Đảo II sẽ phá hủy mối cân bằng của địa hình do thiên nhiên tạo ra, do đó sẽ khởi phát các quá trình tai biến động lực như trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá, gây ảnh hưởng khó lường đến vùng sườn và chân núi trên một diện tích chắc chắn lớn gấp nhiều lần diện tích xây dựng”.

Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Thái Ngọc Trung – Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho rằng mật độ xây dựng của dự án là 9.36% thấp hơn tiêu chuẩn Việt Nam là 25%. Theo đó, đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng cho rằng báo Phụ Nữ đã “thiếu căn cứ pháp lý, thiếu sát thực, mang tính chất suy diễn, chủ quan, áp đặt” khi đăng tải các thông tin trên.

Trong nội dung quyết định xử phạt đối với tờ báo, Cục báo chí không nói rõ “thông tin sai sự thật” và “gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng” là như thế nào.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?