Báo cáo mới tiết lộ ‘điểm yếu chết người’ của quân đội ĐCSTQ

17/09/22, 14:49 Thế giới

Một báo cáo mới của Đại học Quốc phòng Mỹ cho thấy ‘điểm yếu chết người’ của quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là thiếu “huấn luyện đường chéo” (Cross-training), và sẽ khó có thể tấn công Đài Loan bằng vũ lực. 

Quân đội ĐCSTQ đang tồn tại một ‘điểm yếu chết người’. (Ảnh qua Xinhua)

Một báo cáo dài 73 trang của Đại học Quốc phòng Hoa Kỳ đã đi sâu vào thông tin của hơn 300 sĩ quan cấp cao của quân đội ĐCSTQ trong 5 ngành quân sự, bao gồm lục quân, hải quân, không quân, hỏa tiễn cùng chiến lược tiếp viện, phát hiện họ không hề có kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong việc chỉ huy liên quân. Điều này hoàn toàn trái ngược với quân đội Hoa Kỳ, lực lượng thường xuyên trải qua huấn luyện đường chéo.

Báo cáo cho biết, giống như quân đội Nga, ĐCSTQ “có sự gắn kết lực lượng tổng thể rất thấp” và có thể giảm khả năng chiến đấu trong các cuộc xung đột quân sự, đặc biệt là trong các cuộc chiến đòi hỏi các hoạt động chung cấp cao.

Báo cáo chỉ ra rằng nếu ĐCSTQ bắt đầu một cuộc chiến, nước này có khả năng phải đối mặt với những vấn đề tương tự như cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Ví dụ, quân mặt đất không thể có được sự che chở trên không, thiếu nguồn cung cấp và bảo trì ổn định, v.v.

Báo cáo cũng so sánh khả năng chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Năm 2021, trong số các tướng lĩnh 4 sao như Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ hay Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, 40 người đã từng hợp tác phục vụ và hầu hết các chỉ huy 4 sao đều có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Trong khi gần một nửa. các tướng lĩnh của ĐCSTQ chỉ là “ủy viên chính trị chuyên nghiệp”. Gần 60% sĩ quan quân đội Hoa Kỳ đã từng phục vụ ở nước ngoài nhưng không có sĩ quan quân đội ĐCSTQ nào có kinh nghiệm phục vụ ở nước ngoài.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?