Trùm xã hội đen Campuchia bị bắt, quan chức ĐCSTQ hậu thuẫn rửa tiền

16/08/22, 14:23 Thế giới

Sau khi Xa Trí Giang, kẻ đứng đầu băng nhóm xã hội đen Campuchia bị bắt ở Thái Lan gần đây, tội ác mổ cướp nội tạng gây chấn động ở “Công viên KK” do hắn điều khiển đã bị truyền thông phanh phui…

Thủ lĩnh băng đảng Campuchia Xa Trí Giang thường tham dự các sự kiện công đồng ở Đông Nam Á với cái tên Xa Luân Khải. (Ảnh: Weibo)

Sự nghiệp đen của Trí Giang ở Đông Nam Á phát triển nhanh chóng, khi Mạnh Kiến Trụ, cựu bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nắm quyền kiểm soát an ninh công cộng và hệ thống chính trị và luật pháp. Một số phương tiện truyền thông ám chỉ rằng đây có thể là một trong những hành động của phe Tập nhằm truy quét thế lực của Mạnh.

Xa Trí Giang, chủ tịch hội đồng quản trị của Asia Pacific International Holdings Group, đã bị bắt tại Thái Lan với cáo buộc điều hành hoạt động cờ bạc xuyên biên giới bất hợp pháp và sẽ bị dẫn độ sang Trung Quốc. Nhưng danh tính của Xa Trí Giang phức tạp hơn nhiều so với Chu Trác Hoa (chủ sòng bạc ở MaCao). Xét từ những câu chuyện mờ ám được truyền thông phanh phui, Xa Trí Giang còn tham gia vào việc thành lập thế lực ngầm ở Campuchia, buôn bán ma túy, lừa đảo và thậm chí là mổ cướp nội tạng người thu lợi nhuận khổng lồ.

Vào ngày 15/8/2022, Kênh ‘Xin Media’ đã công bố một báo cáo có tiêu đề “Gian lận Campuchia có liên quan đến lực lượng bất hợp pháp của Trung Quốc, Tập Cận Bình càn quét thế lực Mạnh Kiến Trụ? ‘KK Park’ Chủ tịch Xa Trí Giang bị bắt”, bài báo trích dẫn một số nguồn tin ở nước ngoài, những người biết về lịch sử mờ ám chính trị và pháp lý của ĐCSTQ, có ý kiến ​​cho rằng Mạnh Kiến Trụ – cựu bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Trung ương ĐCSTQ, đã nắm quyền kiểm soát thế lực ngầm khắp Đông Nam Á trong thời kỳ ông ta kiểm soát Bộ Công an và hệ thống chính trị và luật pháp của ĐCSTQ. Những nhân vật như Chu Trác Hoa là “găng tay trắng” rửa tiền bẩn cho các trùm giang hồ như Mạnh Kiến Trụ và Tăng Khánh Hồng. Bài báo ám chỉ rằng Xa Trí Giang, người đã làm rất tốt trong lĩnh vực kinh doanh đen ở Campuchia, cũng có thể có liên hệ chặt chẽ với phe Giang nói trên.

Quan chức ĐCSTQ hậu thuận xã hội đen để rửa tiền

Báo cáo dẫn lời Quách Văn Quý, một doanh nhân Trung Quốc giàu có sống lưu vong tại Hoa Kỳ, người đã đưa tin tức trong một video trực tiếp, nói rằng Mạnh Kiến Trụ khi còn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư của Bộ Chính trị Trung ương và Ủy ban Pháp luật của ĐCSTQ, đã xây dựng một “vương quốc ẩn mình” khắp Đông Nam Á, phạm vi ảnh hưởng của nó vượt quá sức tưởng tượng của Hollywood. “Đây là nơi Buôn lậu vũ khí, buôn lậu người, buôn lậu ma túy, rửa tiền,v.v. đều là của Mạnh Kiến Trụ.”

Quách Văn Quý nói rằng ông chủ đầu tiên của Chu Trác Hoa là Mã Kiến – cựu Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia của ĐCSTQ, sau đó là Tôn Lập Quân – Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia của ĐCSTQ, và cuối cùng là Mạnh Kiến Trụ. Khi Mạnh Kiến Trụ gặp Chu Trác Hoa, trước tiên ông yêu cầu anh ta làm hai việc: Thứ nhất, thâu tóm các băng nhóm ở toàn khu vực Đông Nam Á (trọng điểm là ma túy); Thứ hai, kiểm soát toàn bộ dân số buôn lậu, sau đó bắt đầu đánh bạc, rửa tiền. Đồng đội của Chu Trác Hoa đã trở thành nhân vật “đánh tiên phong” cho “vương quốc ẩn mình” của Mạnh Kiến Trụ.

Sau khi Chu Trác Hoa bị bắt vào năm ngoái, Viên Hồng Băng – một nhà bình luận chính trị nổi tiếng, cũng thẳng thừng tuyên bố rằng Chu Trác Hoa là “găng tay trắng” rửa tiền của gia tộc quyền lực trong ĐCSTQ như Tăng Khánh Hồng, Mạnh Kiến Trụ của phe Giang. Khi Chu Trác Hoa bị bắt ở Ma Cao, thì chính là phe Tập muốn phá hủy nền tảng kinh tế của Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, Mạnh Kiến Trụ và những người khác.

Xa Trí Giang, từ một kẻ bị truy nã thành doanh nhân Hoa kiều thành đạt

Bài báo cho biết: “Liệu vụ bắt giữ Xa Trí Giang có giống như vụ bắt giữ Chu Trác Hoa? Với danh nghĩa trấn áp cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới, nó có thực sự liên quan đến cuộc tranh giành quyền lực cấp cao trong ĐCSTQ hay không, vẫn còn phải quan sát.”

Kênh ‘Agence France-Presse’ cũng cho biết trong một báo cáo liên quan cách đây vài ngày: “Nếu xem xét kỹ lưỡng lý lịch của Xa Trí Giang hoàn toàn không đơn giản.”

Theo thông tin công khai, Xa Trí Giang sinh ra ở vùng nông thôn Thiệu Dương, Hồ Nam, vào năm 1982. Sau đó chuyển đến Quế Lâm, Quảng Tây. Trong những năm đầu, anh ta đến “Nanyang” và tham gia đánh bạc trực tuyến ở Philippines. Các dự án của anh ta bao gồm “YATAI SPA” ở Manila.

Năm 2014, Xa Trí Giang bị một tòa án ở tỉnh Sơn Đông kết tội vì mở một đường dây đánh bạc và kinh doanh xổ số xuyên biên giới bất hợp pháp ở Philippines (Xa Trí Giang không có mặt), 8 nghi phạm trong cùng vụ án đã bị kết án nghiêm khắc. Xa Trí Giang đã bỏ trốn sang Đông Nam Á với 40.000 nhân dân tệ, và từng bị viện kiểm sát của ĐCSTQ truy nã công khai.

Tuy nhiên, Xa Trí Giang nhanh chóng tạo được chỗ đứng nhờ “sự nghiệp” của mình ở Campuchia và Thái Lan và những nơi khác như gian lận cờ bạc và buôn bán ma túy, rồi nhập quốc tịch Campuchia và mang hộ chiếu Campuchia. Xa Trí Giang sau đó bắt đầu điều hành một số doanh nghiệp hợp pháp dưới tên “Xa Luân Khải”, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức Hoa kiều ở Myanmar, Thái Lan, Campuchia và các nước khác (chẳng hạn như “Liên đoàn Hoa kiều” của ĐCSTQ), tạo ra một hình tượng “doanh nhân Hoa kiều thành đạt “cho chính mình..

Theo báo cáo của Tuần báo Caixin, Xa Trí Giang đã sử dụng một số bí danh như Xa Luân Khải để giữ chức vụ “Chủ tịch danh dự” hoặc “Chủ tịch sáng lập” của 11 hiệp hội Trung Quốc bao gồm Phòng Thương mại Tổng hợp Hồ Nam ở Campuchia. Ông cũng từng là phó chủ tịch điều hành của Hiệp hội Doanh nhân Hoa kiều thuộc Liên đoàn Hoa kiều hồi hương Trung Quốc, và xuất hiện trên trang bìa của tạp chí “Doanh nhân Hoa kiều Trung Quốc”. Ông thậm chí còn được Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào năm 2018 mời tham dự bữa tối chào mừng nguyên thủ quốc gia Trung Quốc.

Trong vài năm qua, Xa Luân Khải đã cố gắng hết sức để tham gia dự án Vành đai và Con đường của ĐCSTQ ở Đông Nam Á để mở rộng lãnh thổ “sự nghiệp” của mình.

Năm 2017, Xa Trí Giang đã tuyên bố chi 15 tỷ đô la Mỹ để xây dựng “Thành phố mới châu Á – Thái Bình Dương” có diện tích 180.000 mẫu ở thung lũng Shuigou, bang Kayin, giáp biên giới Myanmar và Thái Lan. Dự án này được công bố rộng rãi là dựa trên “Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Thái Lan-Myanmar” và sẽ trở thành một “dự án đầu tàu làm mẫu trong việc xây dựng Vành đai và Con đường”.

Sau khi mạng lưới lừa đảo và hoạt động cờ bạc xuyên biên giới của Xa Trí Giang bị chính phủ Myanmar điều tra, và một số tổ chức quốc tế công bố báo cáo điều tra về các thế lực băng đảng của Xa Trí Giang ở Đông Nam Á, thì Liên đoàn Doanh nhân Hoa kiều Trung Quốc đã lập tức thu hồi chức vụ phó chủ tịch điều hành và tư cách thành viên của Xa Trí Giang. Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cũng ra tuyên bố “miễn trừ trách nhiệm”, cho rằng dự án “Thành phố mới châu Á – Thái Bình Dương” là khoản đầu tư từ nước thứ ba và không liên quan gì đến sáng kiến ​​”Vành đai và Con đường”.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng