Bà Rịa – Vũng Tàu đón gần 700 khách quốc tế cập cảng tham quan

03/03/20, 09:44 Tin trong ngày, Việt Nam

Mới đây, con tàu Vasco da Gama (trị giá hơn 200 triệu USD) đã đưa gần 700 du khách quốc tế cập cảng ODA Thị Vải (Bà Rịa – Vũng Tàu), đi tham quan Vũng Tàu, TP.HCM và Tiền Giang…

Tàu Vasco da Gama cập cảng Phú Mỹ sáng 1/3. (Ảnh qua tuoitre)
Tàu Vasco da Gama cập cảng Phú Mỹ sáng 1/3. (Ảnh qua tuoitre)

Theo nguồn tin của phóng viên, ngày 1/3, tàu Vasco da Gama đã chở theo 699 du khách quốc tế đã cập cảng ODA Thị Vải (thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

Trong số đó có hơn 300 du khách Úc, 320 du khách Anh, số còn lại đến từ Đức, Thụy Điển, New Zealand và Hà Lan.

Tất cả những hành khách khi lên bờ đi tham quan đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát trùng cũng như nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh.

Trên cầu cảng, gần 100 người của công ty tổ chức tour ở TP.HCM cũng được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn khi đón khách, 30 ôtô được phun khử trùng. Đoàn khách được chia thành nhiều nhóm tham quan Vũng Tàu, TP.HCM và Mỹ Tho (Tiền Giang).

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, qua khảo sát, dịch Covid -19 có ảnh hưởng đến du lịch, song so với các tỉnh khác thì địa phương này chịu tác động ít nhất.

“Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn an toàn. Với các tàu không xuất phát từ vùng dịch, địa phương vẫn sẵn sàng đón họ”, bà HIền cho hay.

Du khách trên tàu Vasco da Gama xuống đất đi tham quan . (Ảnh qua tuoitre)
Du khách trên tàu Vasco da Gama xuống đất đi tham quan . (Ảnh qua tuoitre)

Được biết, Tàu Vasco da Gama đã xuất phát từ Australia vào ngày 12/2, qua Indonesia, Singapore và Malaysia. Đến Việt Nam, tàu lưu lại tại cảng ODA Thị Vải hai ngày một đêm (đến chiều 2/3) trước khi lên đường đi Campuchia và Thái Lan theo lịch trình dự kiến.

Đây là chuyến tàu chở khách quốc tế thứ hai chọn Bà Rịa – Vũng Tàu là điểm đến an toàn. Vào tuần trước, cảng này cũng đã đón du thuyền 6 sao MSC Splendida chở gần 1.400 du khách châu Âu, châu Mỹ và thủy thủ đoàn hơn 1.100 người. 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?