Ánh Viên đoạt 2 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games

07/06/15, 21:00 Tin Tổng Hợp
TTO - Tối 7-6, Ánh Viên đoạt hai HCV, phá hai kỷ lục SEA Games ở cự li sở trường 200m ngửa và 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Ngoài ra, bắn súng, judo, đấu kiếm và wushu đã mang về sáu HCV.

TTO – Tối 7-6, Ánh Viên đoạt hai HCV, phá hai kỷ lục SEA Games ở cự li sở trường 200m ngửa và 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Ngoài ra, bắn súng, judo, đấu kiếm và wushu đã mang về sáu HCV.

Video clip màn trình diễn của Dương Thúy Vi ở nội dung kiếm thuật. Nguồn: VTV6
Video clip Ánh Viên đoạt HCV ở nội dung 200m ngửa nữ. Nguồn: VTV6

Tính tới 20g của ngày thi đấu chính thức thứ hai (7-6) ở SEA Games 28, đoàn thể thao VN đã giành thêm 9 HCV, 5 HCB và 9 HCĐ. Với thành tích này, đoàn thể thao VN đang tạm xếp thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương với 21 HCV, 7HCB và 19 HCĐ sau đoàn chủ nhà Singapore (24 HCV, 20 HCB, 36 HCĐ).

HCB và HCĐ wushu 20g00, Phạm Quốc Khánh đoạt HCB còn Cao Khắc Đạt đoạt HCĐ nội dung nam quyền và nam côn môn wushu.

HCV đấu kiếm 19g50, các tay kiếm nữ VN đoạt HCV nội dung kiếm chém đồng đội nữ sau khi thắng Thái Lan 45-25 trong trận chung kết.

HCV đấu kiếm 19g35, các tay kiếm nữ VN đoạt HCV nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nữ sau khi thắng Philippines 45-28 trong trận chung kết.

HCV judo 19g30, võ sĩ Như Ý xuất sắc đoạt HCV hạng cân 70-78kg nữ sau khi thắng điểm ippon (điểm tuyệt đối) trước võ sĩ Myanmar Aung Aye Aye.

HCV bơi lội 19g22, không ngoài dự đoán, Ánh Viên đã về nhất ở cự li thế mạnh 200m hỗn hợp cá nhân nữ với thời gian 2 phút 13,53 giây, lập kỷ lục SEA Games. Kỷ lục cũ là 2 phút 14,57 do Siow Yi Ting (Malaysia) lập được tại SEA Games Lào 2009. Trong đợt bơi chung kết, Ánh Viên tỏ ra hoàn toàn vượt trội, dẫn đầu ngay sau khi xuất phát, dần bỏ xa các đối thủ khác và một mình về đích.

HCV bơi lội 18g42, Ánh Viên xuất sắc về nhất ở cự li sở trường 200m ngửa nữ với thời gian 2 phút 14,12 giây. Thành tích này giúp Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games do chính cô lập được cách đây hai năm là 2 phút 14,80 giây.

Ánh Viên (giữa) trên bục nhận huy chương – Ảnh: T.P.

HCĐ bơi lội 18g12, Hoàng Quý Phước chỉ về đích thứ ba ở cự li 100m tự do nam. Trong đợt bơi chung kết, Joseph Schooling (Singapore) tỏ ra quá mạnh, dẫn đầu ngay từ khi xuất phát và về đích đầu tiên với thời gian 48,58, lập kỷ lục SEA Games. Quý Phước bơi ở vị trí thứ hai trong hơn 50m đầu nhưng sau đó bị Zheng Wen Quah (Singapore) qua mặt.

Quý Phước (trái) trên bục nhận huy chương cùng Schooling (giữa) – Ảnh: T.P.

18g05 bơi lội, ở nội dung sở trường 50m bướm nữ, kình ngư nổi tiếng Tao Li (Singapore) đã về nhất với thời gian 26,58 giây. Tao Li đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games. Ở cự li này, cả Ánh Viên lẫn Phương Trâm đều không thể giành được huy chương. Ánh Viên về hạng tư còn Phương Trâm về hạng tám.

Thất bại của Viên là không bất ngờ vì Tao Li rất mạnh ở cự li này trong khi đây không phải sở trường của Viên. Trong vài phút tới, Viên sẽ thi đấu ở hai cự li sở trường là 200m ngửa và 200m hỗn hợp cá nhân.

2 HCĐ judo 17g58, võ sĩ Nguyễn Thị Hương thắng đối thủ Ardelia Yuli (Indonesia) trong trận tranh HCĐ hạng cân 57-63kg nữ. Ít phút sau Trần Thương thắng Kenji Yahata (Philippines) để đoạt HCĐ ở hạng cân 81-90kg nam.

17g31 đấu kiếm, các tay kiếm nữ VN đã đánh bại Singapore 45-36, lọt vào chung kết nội dung kiếm chém đồng đội nữ, gặp Thái Lan.

17g20 bida, cơ thủ Trần Phi Hùng giành chiến thắng 100-34 trước Thongchai (Thái Lan), giành quyền vào bán kết nội dung Carom 1 băng nam.

HCB 17g05 bida, cặp Hoàng Quân – Anh Tuấn thất bại 6-9 trước đôi Biado – Kiamco của Philippines trong trận chung kết Pool 9 bi đôi nam

16g14 đấu kiếm, đội kiếm ba cạnh nữ đã giành quyền vào chung kết sau khi vượt qua đối thủ Indonesia 38-34 ở bán kết. Vào chung kết nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nữ với VN là Philippines.

15g37 wushu, Bùi Minh Phương và Nguyễn Thùy Linh thi đấu không thành công, lần lượt xếp hạng 8/9 và 9/9 ở nội dung biểu diễn Nam quyền nam đao nữ.

15g30 judo, với một trận thắng, một trận thua ở vòng bảng, võ sĩ Nguyễn Thị Hương giành quyền tranh HCĐ với võ sĩ Ardelia Yuli (Indonesia) ở hạng cân 57-63kg nữ.

15g25 judo, võ sĩ Nguyễn Thị Như Ý thắng đối thủ Tiara Arta (Indonesia) nhờ hơn 1 điểm yuko, giành quyền vào đánh chung kết hạng cân 70-78kg nữ. Đối thủ của Như Ý là Aung Aye Aye (Myanmar).

15g12 TDDC, ở nội dung đồng đội nữ, đội VN chỉ đứng hạng 4, sau Malaysia, Singapore và Philippines. Lẽ ra, VN có thể đoạt HCĐ nhưng Phan Thị Hà Thanh bị tái phát chấn thương gối nhẹ nên đã thi đấu không tốt. Ngoài ra, nguyên nhân chính là do VN có VĐV Long thị Ngọc Huỳnh đang bị chấn thương khá nặng phải uống thuốc và tiêm thuốc giảm đau để thi đấu.

Phan Thị Hà Thanh khóc vì tiếc – Ảnh: N.K.

HCV wushu 15g10, võ sĩ Dương Thúy Vi đã xuất sắc đoạt HCV nội dung biểu diễn Kiếm thuật với số điểm 9,70, hơn 0,02 so với VĐV đoạt HCB người Malaysia Phoon Eyin.

15g04 judo, võ sĩ Trần Thương đã thua điểm ippon (điểm tuyệt đối) trước Horas Manurung (Indonesia) ở trận bán kết hạng cân 81-90kg nam. Thương sẽ đấu với Kenji Yahata (Philippines) để tranh chiếc HCĐ.

HCĐ 14g54 judo, với kết quả thắng võ sĩ Loh Timothy (Indonesia) nhưng sau đó thua võ sĩ Sitthipong (Thái Lan), võ sĩ Đặng Hào đoạt HCĐ hạng cân 90-100kg nam.

14g48 wushu, võ sĩ Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạt được 9,35 điểm, xếp hạng 8/9 ở nội dung biểu diễn Thái cực quyền nam.

14g42 quyền anh, võ sĩ Nguyễn Văn Hải giành chiến thắng áp đảo trước Muhammed Nordin (Singapore), giành quyền vào bán kết hạng cân 56-60kg nam.

HCV HCĐ bắn súng 14g31, với 197,4 điểm, xạ thủ Trần Quốc Cường đoạt HCV nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam. Ở nội dung này, Hoàng Xuân Vinh cũng đoạt được HCĐ.

Ba xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Phương trên bục nhận HCV – Ảnh: Tùng Văn
Xạ thủ Quốc Cường – Ảnh: Tuấn Tú

HCB bida 14g05, cơ thủ Nguyễn Thanh Bình thất bại trước Peter Edward (Singapore) 291-501 trong trận chung kết Bida Anh (500) đơn nam.

13g54 judo, nhờ hơn 3 điểm yuko nên Trần Thương đã loại được võ sĩ Oo Zaw Myo (Myanmar), giành quyền vào bán kết hạng cân 81-90kg nam.

Võ sĩ Huỳnh Ngọc Tân (giáp xanh) trong trận tứ kết thắng võ sĩ Myanmar – Ảnh: H.Đ

13g49 quyền anh, võ sĩ Huỳnh Ngọc Tân thắng đối thủ Myanmar Tun Wai Phyo 3-0, giành quyền vào bán kết hạng cân 46-49kg nam.

HCB wushu 13g39, Trần Thị Minh Huyền đoạt HCB nội dung biểu diễn Thái cực quyền nữ. Huyền được 9,69 điểm. VĐV đoạt HCV của Indonesia, Lindswell được 9,73 điểm.

HCĐ bắn súng 13g29, với 174,4 điểm, xạ thủ Nguyễn Minh Châu xếp thứ ba nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ. Xếp đầu là VĐV Teo Shun Xie (Singapore), 199 điểm.

HCV bắn súng 11g50: ba xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Phương đoạt HCV nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam với 1727 điểm. Đội Thái Lan đoạt HCB với 1704 điểm.

Với 582 điểm, xạ thủ Xuân Vinh đứng đầu vòng loại và cùng với Quốc Cường, Hoàng Phương vượt qua vòng loại, lọt vào chung kết, sẽ thi đấu nội dung cá nhân gồm 8 tay súng trong buổi chiều.

11g28 bida: cơ thủ Nguyễn Thanh Bình thắng Thawat (Thái Lan) 500-355 ở nội dung bida Anh (500) đơn nam, giành quyền vào chung kết.

10g55 bida: đôi Đỗ Hoàng Quân – Nguyễn Anh Tuấn thắng đôi Maung Maung – Thu Aung Moe 9-8 (Myanmar) trong trận bán kết Pool 9 bi đôi nam, giành quyền vào chung kết.

Hoàng Quân – Tuấn Anh sẽ ít nhất có tấm HCB – Ảnh: N.K.

10g27 bóng bàn: đội nam bóng bàn Việt Nam thắng Campuchia 3-0 ở vòng loại bảng B nội dung đồng đội nam. Trong ngày hôm qua (6-6), đội VN cũng đã thắng Thái Lan 3-1.

9g33 bắn súng: ba xạ thủ Nguyễn Minh Châu, Triệu Thị Hoa Hồng, Lê Thị Hoàng Ngọc chỉ xếp thứ tư nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ với 1112 điểm. Đoạt HCV là đội Thái Lan. Về cá nhân, Nguyễn Minh Châu được 375 điểm, xếp thứ 7 nên lọt vào chung kết phần thi cá nhân gồm 8 xạ thủ.

HCĐ điền kinh 8g45, Hoàng Nguyên Thanh mang về chiếc HCĐ thứ hai trong ngày sau khi về thứ ba ở nội dung marathon nam với thời gian 2 giờ 37 phút 10 giây, kém VĐV đoạt HCV Soh Rui Yong Gui (Singapore) 2 phút 14 giây.

8g35 bơi lội, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất đợt bơi vòng loại thứ hai nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 2 phút 17,74 giây, giành quyền vào thi đấu đợt bơi chung kết. Trước đó, VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm cán đích thứ năm ở đợt bơi vòng loại thứ nhất thành tích 2 phút 27,04 giây.

Các nội dung bơi đã kết thúc vòng loại sẽ thi đấu chung kết trong chiều 7-6, dự kiến bắt đầu lúc 18g.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Ảnh: T.P

8g20 bơi lội, VĐV Phan Gia Mẫn không thể giành quyền vào thi đấu đợt bơi chung kết nội dung 100m bơi ếch khi chỉ xếp thứ năm đợt bơi vòng loại thứ hai với thành tích 1 phút 9,28 giây.

HCĐ điền kinh 8g25, VĐV Hoàng Thị Thanh giành HCĐ chạy marathon nữ với thời gian 3 giờ 7 phút 10 giây. Đoạt HCV ở nội dung này là VĐV Natthaya Thanaronnawat (Thái Lan), thành tích 3 giờ 3 phút 25 giây.

VĐV Hoàng Thị Thanh giành HCĐ chạy marathon nữ. Ảnh: T.P

8g13 bơi lội, VĐV Trần Duy Khôi xếp thứ 7 vòng loại nội dung 100m tự do nam với thành tích 1 phút 1,51 giây, không thể giành quyền vào đợt bơi chung kết.

8g10 bơi lội, kình ngư Hoàng Quý Phước giành quyền vào chung kết nội dung 100m tự do nam sau khi về nhất với thành tích 51,19 giây, ở đợt bơi vòng loại thứ nhất.

8g03 bơi lội, Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất ở đợt bơi vòng loại đầu tiên 50m bướm nữ với thành tích 27,95 giây, giành quyền vào thi đấu lượt bơi chung kết. Sau đó, ở đợt bơi thứ hai nội dung này, VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm cán đích ở vị trí thứ năm với thời gian 28,45 giây, giành quyền vào bơi chung kết.

TTO

Theo Tuổi Trẻ – Thể Thao

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?