Thần đồng Anand đưa ra dự đoán mới, khuyên nhân loại dùng “phương pháp truyền thống” để ứng phó đại dịch

22/07/21, 11:47 Tiên Tri

Mới đây ngày 18/7/2021 cậu bé tiên tri Anand lại đăng lên một video nói về tình hình dịch bệnh sắp tới, và đưa ra phương pháp hiểu quả để vượt qua dịch bệnh.

tiên tri
Anand đề cập đến vắc-xin và các nước khác trong đó có khu vực Đông Nam Á. (Ảnh tổng hợp)

Cậu bé Ấn Độ Abhigya Anand, 15 tuổi được nhiều người mệnh danh là thần đồng tiên tri. Cậu dựa vào chiêm tinh học để dự đoán các sự kiện xảy ra trong tương lai. Anand thường xuyên đăng những lời tiên tri của mình lên Youtube, các video của cậu thu hút hàng triệu lượt theo dõi và gây chú ý với giới truyền thông báo chí.

Ngày 18/7/2021 cậu đã đăng lên Youtube một video có tiêu đề: “Tình hình một số thông tin quan trọng trong vài tháng tới.”

Trong đó cậu cho biết: “Tháng 4/2022, sao Hỏa và sao Thổ sẽ gặp nhau, đây được xem là một lần gặp nhau lớn… Chúng ta có thể nhìn thấy các sự kiện xảy ra trong tương lai thông qua việc quan sát các chòm sao gặp nhau. Theo đó rất nhiều các quốc gia và khu vực đều bùng phát đợt dịch bệnh mới, việc này khiến số người tử vong ngày càng nhiều, đồng thời cũng làm cuộc sống của chúng ta bị đảo loạn.”

“Vậy nên, nếu quốc gia hay khu vực nào trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 11 năm nay xảy ra đợt dịch nhẹ hơn so với đợt trước đó, thì rất có thể sẽ phải đón nhận đỉnh điểm của đợt dịch mới vào tháng 4/2022.”

Anand nói: “Những thông tin các bạn xem trên mạng là sai, tôi sẽ đem tới cho các bạn thông tin quan trọng. Ví như việc để tránh nhiễm Covid-19 mọi người chọn lựa cách tiêm vắc-xin, nhưng những nước có tỷ lệ tiêm vắc-xin cao nhất thì hiện tại phải đón đợt dịch nghiêm trọng nhất. Chúng ta vẫn không biết được trong vaccine rốt cuộc có các thành phần gì.”

“Uruguay, Hungary và nhiều quốc gia khác là những ví dụ điển hình. 2 nước này có tỷ lệ tiêm vắc-xin cao nhất, nhưng cũng là nước có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất. Chính vì nguyên nhân này nên tôi thấy rằng thông qua phương pháp Ayurveda  (một hệ thống y học Hindu truyền thống của Ấn Độ, có niên đại trên 5.000 năm) để tăng cường khả năng miễn dịch mới là chủ yếu.”

cầu nguyện
Trong các video, Anand đều nhấn mạnh việc quay về giá trị truyền thống và tín ngưỡng vào Thần mới là phương pháp tốt nhất vượt qua ôn dịch. (Ảnh qua Nguyện Ước)

Cậu nhắn nhủ: “Trong những khán giả xem video của tôi, có những người Đài Loan, Trung Quốc hoặc ở các khu vực khác, còn có cả những người Đông Nam Á. Tôi hy vọng các bạn nên đặc biệt chú ý, khi dịch bệnh xảy ra ở địa phương, các bạn nên sử dụng các phương pháp truyền thống, tôi tin rằng những phương pháp đó có thể đem tới hiệu quả rất tốt cho các bạn. Bởi vì nó đã được con người thử nghiệm liên tục qua hàng ngàn năm và cho thấy hiệu quả, nên chúng chắc chắn có thể giúp ích cho nhiều người.” 

Một điểm chung trong các video của Anand khi đưa ra phương pháp giúp nhân loại vượt qua ôn dịch, là quay về các giá trị truyền thống và tín ngưỡng vào Thần.

Cậu từng nói: “Tín ngưỡng vào Thần là điều quan trọng giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn này, và cũng là phương pháp chủ yếu giúp thế giới thay đổi tốt hơn lên. Bất luận bạn ở đâu, bạn đều cần duy trì tín tâm đối với Thần. Thần luôn luôn là tối cao vô thượng, cao hơn chúng ta rất rất nhiều. Ngài nắm giữ chiếc chìa khóa vạn năng giúp giải thoát những vấn đề mà chúng ta gặp phải.”

Anand cũng rất coi trọng thiên nhiên và cho rằng đại dịch Covid-19 phản chiếu tình trạng hiện tại của nhân loại, cho chúng ta một cơ hội để thức tỉnh trước khi quá muộn. Cậu cho rằng, nhân loại cần sống hòa hợp với thiên nhiên hơn, đối xử với mọi sinh mệnh bằng tình yêu thương, lòng trắc ẩn và nhân ái.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng