Ấn Độ sẽ lắp đường ống dẫn nước sông Hằng đối phó hạn hán kỷ lục

27/05/16, 20:46 Thế giới

Chính phủ Ấn Độ sẽ triển khai dự án lắp đặt các đường ống dẫn nước sông tới khu vực hạn hán do nắng nóng kỷ lục gây ra, bất chấp phản đối từ các nhà hoạt động môi trường.

Ông Harischandra Sapkal (60 tuổi), một nông dân ở làng Chincholi, quận Latur, khóc khi kể lại chuyện những cây mía nhà ông chết khô vì hạn hán. (Ảnh: Express)

Thời gian qua Ấn Độ đã hứng chịu nhiều đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ kỷ lục 51 độ C gây ra hạn hán, ảnh hưởng đến ít nhất 330 triệu người dân.

Theo Uma Bharti, Bộ trưởng Tài nguyên nước Ấn Độ, việc chuyển nước từ những con sông chính như sông Hằng và sông Brahmaputra đến những khu vực hạn hán là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Dự án kết nối các sông (Inter Linking of Rivers – ILR) bao gồm tuyến đường ống nối phục vụ vận chuyển nước, trong đó có 14 tuyến dựa vào nguồn nước của các sông băng trên dãy Himalaya ở phía bắc đất nước và 16 tuyến khác nằm trên bán đảo Ấn Độ, theo BBC.

Các nhà hoạt động vì môi trường đang phản đối dự án do lo ngại ILR sẽ gây ra thảm họa sinh thái nhưng dự án vẫn được triển khai theo lệnh của Tòa án Tối cao Ấn Độ.

Kết nối các con sông là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của chúng tôi. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ của người dân và tôi quyết tâm thực hiện dự án theo tiến độ nhanh“, bà Bharti chia sẻ.

Theo bà Bharti, dự án kết nối các con sông là dự án đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ kể từ khi giành độc lập vào năm 1947. Ngoài ra, chính phủ cũng đang tiến hành những dự án khác nhằm cung cấp nước uống và nước tưới tiêu trong vài năm tới. ILR sẽ là dự án dài hạn cho phép tưới tiêu 35.000 hectare đất và sản xuất 34.000 megawatt điện.

Sau 2 năm liên tiếp với lượng mưa thấp, Ấn Độ đang hứng chịu một trong những trận hạn hán tồi tệ nhất. Gần một nửa trong số 29 bang của quốc gia này phải đương đầu với khủng hoảng thiếu nước trầm trọng. Những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Maharashtra, Uttar Pradesh và Madhya Pradesh, buộc chính phủ liên bang Ấn Độ phải điều tàu hỏa chở nước tới các khu vực này.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng