Ấn Độ: Phòng tắm chống đạn của quan chức trở thành tâm điểm của dư luận

26/11/16, 08:46 Thế giới

Ngày 25/11, BBC đưa tin, Thủ hiến bang Telangana ở miền Nam Ấn Độ đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận nước này sau khi xuất hiện thông tin về ngôi nhà mới nguy nga như cung điện của ông với phòng tắm chống đạn.

Dinh thự nguy nga của ông Chandrashekhar Rao (Ảnh: BBC)

Theo BBC, Thủ hiến bang Telangana, ông Chandrashekhar Rao, đã chuyển đến dinh thự mới rộng 9.000 m2 ở khu “đất vàng” của thành phố Hyderabad, Ấn Độ ngày 24/11 sau khi hoàn tất một loạt nghi lễ tôn giáo do đích thân thầy phong thủy “ruột” của ông Rao thực hiện.

Bất động sản nguy nga của Thủ hiến Rao có các phòng tắm được thiết kế với khả năng chống đạn, một phòng hòa nhạc với sức chứa 250 người và một phòng họp đủ chỗ cho 500 người tham dự cùng lúc. Ngôi nhà này đã nhanh chóng trở thành mục tiêu công kích của cộng đồng mạng xã hội Ấn Độ trong những ngày qua, với hashtag “phòng tắm chống đạn” được chia sẻ rộng rãi.

“Phòng tắm chống đạn ư? Nghĩ xem ai sẽ nhắm mục tiêu vào cái gì nhỉ?”, người dùng Twitter có tên Anuraag Sharrma viết.

“Phòng tắm chống đạn – người đàn ông này cũng chẳng thể tìm thấy sự yên bình trong phòng tắm đó”, một người khác có tên Chandan Singh chia sẻ trên Twitter.

Ông Rao (áo trắng bên trái) thực hiện nghi lễ dọn đến nhà mới cùng thầy phong thủy (Ảnh: BBC)

Dinh thự này có tên gọi Pragathi Bhavan và được xây dựng với sự cố vấn chặt chẽ của các chuyên gia về phong thủy. Bản thân ông Rao cũng là một người rất tin vào phong thủy và ông đã áp dụng điều đó vào quá trình xây dựng ngôi nhà của mình.

Nhà bình luận chính trị cấp cao Kingsuk Nag nói với BBC rằng dinh thự xa hoa của Thủ hiến bang Telangana cho thấy tư tưởng “xưa cũ” của ông Rao: “Việc đó giống như thời xa xưa khi các vua chúa thường xây dựng các tòa lâu đài để vừa làm nơi ở vừa làm nơi làm việc”.

Trước đó, ông Rao cũng từng khiến truyền thông Ấn Độ “dậy sóng” vì ý tưởng phá dỡ một tòa nhà chính quyền và xây lại với giá hàng triệu USD vì cho rằng tòa nhà này mang lại điềm xấu.

Theo Dân trí

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?