Ấn Độ: Hơn 100 người chết do sét đánh chỉ trong vòng 1 ngày

26/06/20, 16:54 Thế giới

Hơn 100 người tại Ấn Độ mới đây đã thiệt mạng vì bị sét đánh trong vòng chỉ 1 ngày. Hãng tin AFP cho biết, đây là những vụ sét đánh chết người kinh khủng nhất trong những năm gần đây.

Ấn Độ: Hơn 100 người chết do sét đánh chỉ trong vòng 1 ngày. (Ảnh: 24heures)

Vào ngày 25/5, 103 người dân Ấn Độ đã thiệt mạng trong hàng chục vụ sét đánh ở hai bang Bihar và Uttar Pradesh, đài BBC dẫn lời các quan chức Ấn Độ cho biết.

Đội quản lý thảm họa ở bang Bihar cho biết đã có 83 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong vài vụ sét đánh xảy ra ở bang này. Bang Uttar Pradesh lân cận cũng có 20 người tử vong do sét đánh trong thời gian gần đây.

Phòng quản lý thảm họa bang Bihar cho biết chỉ riêng quận Gopalganj đã có tới 13 người thiệt mạng, những nạn nhân còn lại ở rải rác 22 khu vực trên toàn bang.

“Tất cả các vụ thiệt mạng chỉ xảy ra trong vòng 1 ngày”, ông Sandeep Kumar, một quan chức tại Cục quản lý thiên tai bang Bihar, cho biết. “Chính quyền đang bắt đầu hỗ trợ tài chính cho các gia đình có người thân qua đời do bị sét đánh”.

Trên Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo rằng ông đã nhận được tin tức về ‘thảm kịch’ tại Bihar và cho biết các nhà chức trách đã ngay lập tức tham gia vào công tác cứu trợ.

“Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình của những người đã mất mạng trong thảm họa này”, ông Modi nói thêm.

Lakshmeshwar Rai, Bộ trưởng Quản lý Thảm họa của bang Bihar nói với hãng tin AFP rằng, đây là những vụ sét đánh chết người kinh khủng nhất trong những năm gần đây.

Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân cảnh giác, ở yên trong nhà vì các nhà khí tượng dự báo thời tiết sẽ còn xấu hơn.

Ấn Độ và khu vực Nam Á thường ghi nhận các ca tử vong do sét vào tháng 5 và tháng 6 hàng năm. Vào năm 2018, có hơn 2.300 người Ấn Độ đã bị sét đánh chết.

Theo thống kê, số người dân Ấn Độ làm việc ngoài trời nhiều hơn các nước khác nên họ có nguy cơ bị sét đánh nhiều hơn. Năm 2018, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ đã ghi nhận 36.749 vụ sét đánh chỉ trong vòng 13 giờ.

Phần lớn các nạn nhân bị sét đánh tại Ấn Độ là nông dân, mưa gió buộc họ phải chạy ra đồng ruộng để bảo quản cây trái và thu hoạch càng sớm càng tốt.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới