Ấn Độ chặn 857 trang web ‘người lớn’

04/08/15, 07:15 Tin Tổng Hợp
PN - Ấn Độ hôm 3/8 đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn truy cập tới 857 trang web “người lớn” như là một cách thức nhằm tăng cường bảo vệ đạo đức xã hội.

PN – Ấn Độ hôm 3/8 đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn truy cập tới 857 trang web “người lớn” như là một cách thức nhằm tăng cường bảo vệ đạo đức xã hội.

Ảnh minh họa: Getty Images

Ông N.N. Kaul, một phát ngôn viên của Bộ Viễn thông Ấn Độ, nói rằng chính phủ đang cố gắng kiểm soát việc dễ dàng truy cập vào các nội dung khiêu dâm, sau khi có một chỉ thị của Tòa án Tối cao nước này.

Ông Kaul nói rằng trong khi các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Ấn Độ phải phong tỏa việc truy cập các trang web này, người dùng vẫn có thể xem các web “người lớn” thông qua mạng riêng ảo và máy chủ proxy. Ông cho biết động thái này nhằm bảo vệ trẻ em.

Trước đó, trong tháng Bảy Tòa án Tối cao Ấn Độ nói rằng lệnh cấm các website “người lớn” không phải chức trách của tòa án mà là của chính phủ. Năm 2014, Tòa án Tối cao đã đề nghị chính phủ cần giám sát việc truy cập vào nội dung khiêu dâm.

Nhiều người Ấn Độ cáo buộc quyết định của chính phủ là “làm cảnh sát đạo đức” và vi phạm các quyền tự do cá nhân.

“Đừng cấm khiêu dâm, hãy cấm đàn ông liếc mắt đưa tình, nhìn đểu, đụng chạm, mò mẫm, gạ gẫm, lạm dụng, làm nhục và hãm hiếp phụ nữ. Cấm quan hệ không đồng thuận, không cấm sex nói chung”, tác giả nổi tiếng của Ấn Độ Chetan Bhagat viết trên Twitter. “Còn cấm khiêu dâm là chống tự do, không thực tế, không thực thi được. Về mặt chính trị không nên quản lý đời sông riêng tư của người dân”, ông Bhagat khẳng định.

Trước đây, Ấn Độ từng tìm cách kiểm soát các trang mạng mạng xã hội như Facebook và Twitter, và yêu cầu các trang này dỡ bỏ các tư liệu nhạy cảm. Chính phủ đã chặn một số tài khoản Twitter trong năm 2012 với lý do an ninh và luật pháp. Năm 2009. Ấn Độ cũng từng chặn truy cập đến một trang web khiêu dâm.

VIỆT HƯNG
(Theo AP, PTI)

Theo Báo Phụ Nữ Online

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?