Ấn Độ bắt người viết bài cho “Thời báo Hoàn cầu” vì liên quan đến hoạt động gián điệp

22/09/20, 09:45 Thế giới

Trước tình hình căng thẳng ở biên giới Trung-Ấn, phía Ấn Độ đã tiết lộ vào ngày 19/9 rằng, họ gần đây đã phát hiện ra Rajeev Sharma, phóng viên viết bài cho tờ “Thời báo hoàn cầu” – phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có tài liệu mật liên quan đến các hoạt động gián điệp, vì vậy vào ngày 14/9 anh ta đã bị bắt. 

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ nhà báo Rajeev Sharma vì bị cáo buộc chuyển thông tin nhạy cảm cho Trung Quốc. (Ảnh: DW)

Theo tờ Hindustan Times, Phó cảnh sát trưởng ở Delhi là ông Sanjeev Yadav cho biết, cuộc điều tra cho thấy Sharma có liên lạc với một sĩ quan tình báo Trung Quốc tên là Michael, Sharma đã chuyển giao thông tin mật về việc triển khai quân đội Ấn Độ ở khu Động Lãng (Doklam) tại biên giới tiếp giáp ba nước cho vị sĩ quan này.

Ngoài ra, Sharma cũng cung cấp cho sĩ quan tình báo Trung Quốc thông tin về hợp tác quân sự giữa Ấn Độ và Myanmar, cũng như thông tin chi tiết về việc triển khai quân ở biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo điều tra, các nhân viên tình báo Trung Quốc đã trả 500 USD cho mỗi phi vụ của Sharma. Kể từ năm 2019, anh ta đã nhận được 3 triệu rupee (hơn 900 triệu vnd) từ Trung Quốc, và trước đó, có bao nhiêu giao dịch giữa Sharma và các nhân viên tình báo Trung Quốc vẫn là một ẩn số đối với cảnh sát.

Cảnh sát đề cập rằng, Sharma đã viết bài cho tờ “Thời báo Hoàn cầu” từ năm 2010 đến năm 2014. Sau khi đọc chuyên mục trên bài báo mà anh ta viết thì một sĩ quan tình báo tên là Michael đến từ Côn Minh, Trung Quốc đã liên hệ với anh qua LinkedIn và mời anh đến Côn Minh. Chi phí đi lại đều do Michael tài trợ.

Trong cuộc gặp, Michael yêu cầu Sharma hỗ trợ về mọi mặt trong mối quan hệ Trung-Ấn. Từ năm 2016 đến 2018, Sharma vẫn giữ liên lạc với Michael và một người khác tên là Xou.

Theo cảnh sát, Shamar đã gặp Michael và Xou ở Lào và Maldives để báo cáo, đồng thời liên lạc qua email và mạng xã hội. Vào tháng 1/2019, Sharma gặp người đứng đầu một công ty truyền thông Trung Quốc là George tại Côn Minh. Trong cuộc gặp, George đã “nhờ” Sharma viết một bài báo về Đức Đạt Lai Lạt Ma. Mỗi bài báo có thể được trả 500 USD và phương thức thanh toán là thông qua công ty chị em của họ ở Nam Delhi.

Phó cảnh sát trưởng Yadav giải thích thêm rằng, họ phát hiện ra Shamar được trả tiền thông qua một công ty vỏ bọc, do một tổ chức nước ngoài điều hành. Người chịu trách nhiệm chính là cặp vợ chồng người Trung Quốc Trương Xương (Jhang Chang) và Trương Lỵ Lỵ (Chang-li-lia), họ điều hành công ty dưới hai tên giả là Tô Kiệt Lạp và Á Sa. Họ hiện đang ở Trung Quốc, nhưng người phụ trách điều hành doanh nghiệp là Thạch Thanh (Qing Shi) và Tân Cách (Sher Singh) đã bị bắt.

Ngày 14/9 khi Shamar đang giữ tài liệu mật thì bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ. Tòa án đã xét xử vụ án của anh ta vào ngày 15/9. Anh ta đã nộp hồ sơ xin tại ngoại và sẽ được thụ lý vào ngày 22 tháng này.

Xung đột biên giới Trung-Ấn nóng lên kể từ tháng 5

Truyền thông Ấn Độ đăng tải bức ảnh lính TQ cầm “trường đao” để gây hấn vùng biên giới. (Ảnh: Twitter)

Ngày 15/6, hai bên đã nổ ra cuộc đụng độ đẫm máu tại Thung lũng Galwan ở phía Đông Ladakh, khiến 20 binh sĩ phía Ấn Độ thiệt mạng, nhưng Trung Quốc cho đến nay chưa công bố bao nhiêu binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng hoặc bị thương. Có tin đồn rằng Trung Quốc có hơn 40 người thương vong. Hồ Tích Tiến, tổng biên tập của tờ ‘Thời báo Hoàn Cầu’, lần đầu tiên xác nhận vào ngày 17/9 rằng, có binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc xung đột này.

Vào ngày 31/8, phía Ấn Độ tiết lộ rằng, Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận song phương trong hai ngày 29 và 30/8, và xâm nhập vào khu vực quản hạt của Ấn Độ ở bờ Nam của hồ Pangong Tso trong khu vực Ladakh để tiến hành “hoạt động quân sự khiêu khích”, nên quân đội Ấn Độ đã phải ngăn cản sự xâm chiếm của những người lính ĐCSTQ này. Đáp lại, Trung Quốc thừa nhận rằng cuộc xung đột vũ trang đã gây ra khó khăn, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

Vào ngày 7/9, binh sĩ Trung Quốc trang bị dao rựa, giáo mác và gậy gộc tiếp cận đồn canh gác của Ấn Độ trên sườn núi bờ biển phía nam Hồ Nam, khiến phía Ấn Độ phải cảnh giác cao độ. (Ảnh chụp video)

Vào ngày 7/9, quân đội ĐCSTQ và quân đội Ấn Độ đã cùng nhau kiểm soát việc vượt biên bất hợp pháp giữa hai bên, và nã súng lên không trung cách nhau chưa đầy 500 mét, phá vỡ Hiệp định Cấm vũ khí Trung-Ấn (LAC) vào năm 1975 giữa hai nước. Mặc dù ngoại trưởng hai nước đã họp vào ngày 10/9 và nhất trí tránh tiếp xúc với nhau, nhưng không ngờ quân đội hai nước lại đụng độ và bắn từ 100 đến 200 viên đạn lên không trung. 


Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?