Âm nhạc Thiên Quốc vang vọng lễ hội văn hóa Mỹ – Ý: Triệu người chào đón

16/10/19, 16:04 Thế giới

Hôm 14/10, lễ hội diễu hành ngày Columbus đã diễn ra, đây là một trong những lễ hội văn hóa lớn nhất của người Mỹ gốc Ý, nhằm kỷ niệm ngày Christopher Columbus lần đầu tiên đến Bắc Mỹ năm 1492, cũng như quảng bá văn hóa truyền thống của Ý đến cộng đồng người Mỹ. Lễ hội quy tụ đoàn diễu hành với hơn 40.000 người, trình diễn trước hơn 1 triệu khán giả đứng hai bên đường trên đại lộ Manhattan.

Cuộc diễu hành bắt đầu vào trưa 12h, bắt đầu từ phố 44 đến phố 72, Đại lộ số 5. Khán giả dọc đường không ngừng vẫy tay và quốc kì Ý để chào đón đoàn diễu hành. Hơn 130 nhóm và ban nhạc đã tham gia đoàn diễn, bao gồm các nhóm nhạc dân gian của cả Mỹ và Ý, cùng các nhóm người phục trang theo 3 màu chủ đề của chương trình (xanh lục, trắng, đỏ, màu của quốc kì Ý).

Các nhóm mang đến lễ hội những vũ đạo và âm nhạc có lịch sử hàng trăm năm của nước Ý nhằm tôn vinh và truyền nguồn cảm hứng từ văn hóa truyền thống Ý đến cộng đồng.
Các nhóm mang đến lễ hội những vũ đạo và âm nhạc có lịch sử hàng trăm năm của nước Ý nhằm tôn vinh và truyền nguồn cảm hứng từ văn hóa truyền thống Ý đến cộng đồng. (Ảnh: Epoch Times)

Các nhóm mang đến lễ hội những vũ đạo và âm nhạc có lịch sử hàng trăm năm của nước Ý nhằm tôn vinh và truyền nguồn cảm hứng từ văn hóa truyền thống Ý đến cộng đồng. Để tạo thêm không khí tươi vui cho lễ hội, hai bên đường từ đoạn phố 67 đến phố 69, ban tổ chức đã trải thảm đỏ cho đoàn diễn và người đứng xem.

Hơn 130 nhóm và ban nhạc đã tham gia đoàn diễn, bao gồm các nhóm nhạc dân gian của cả Mỹ và Ý
Hơn 130 nhóm và ban nhạc đã tham gia đoàn diễn, bao gồm các nhóm nhạc dân gian của cả Mỹ và Ý. (Ảnh: Epoch Times)

Thiên Quốc Nhạc Đoàn của các học viên Pháp Luân Công cũng thu hút rất nhiều sự chú ý từ khán giả. Họ mặc trang phục cổ Trung Quốc, đi bốt cao, chỉnh tề và hiên ngang. Các nhạc khúc Thiên Quốc nhạc đoàn trình diễn bao gồm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Khải hoàn”, “Thần thánh ca”, “Pháp cổ Pháp hiệu chấn thập phương”, “Pháp Luân Thánh Vương”, “Tống Bảo” (tặng bảo vật), ngoài ra còn có bài quốc ca thứ hai của nước Mỹ “The Stars and Stripes Forever”. Các bài nhạc trình diễn đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Hôm 14/10, cuộc diễu hành ngày Columbus ở New York là một trong những cuộc diễu hành lớn nhất tại Mỹ đã diễn ra dọc Đại lộ số 5. "Thiên Quốc nhạc đoàn" của các học viên Pháp Luân Công cũng góp mặt. (Ảnh: Epoch Times)
Hôm 14/10, cuộc diễu hành ngày Columbus ở New York là một trong những cuộc diễu hành lớn nhất tại Mỹ đã diễn ra dọc Đại lộ số 5. “Thiên Quốc nhạc đoàn” của các học viên Pháp Luân Công cũng góp mặt. (Ảnh: Epoch Times)

Khán giả nhiều dân tộc liên tục lấy điện thoại để chụp và ghi lại hình ảnh buổi diễu hành, đồng thời không ngừng cổ vũ. “The Stars and Stripes Forever” là một nhạc khúc khó diễn tấu. Tuy nhiên, khi tiếng nhạc của “Thiên Quốc nhạc đoàn” vang lên, khán giả hai bên đường vỗ tay lớn, có người có hét lên “Hay quá!”, cũng có người hô lên “Pháp Luân Đại Pháp”. 

Thiên Quốc Nhạc Đoàn của các học viên Pháp Luân Công đã góp mặt đông đảo trong cuộc diễu hành ngày Columbus ở New York. (Ảnh: Epoch Times)
Thiên Quốc Nhạc Đoàn của các học viên Pháp Luân Công đã góp mặt đông đảo trong cuộc diễu hành ngày Columbus ở New York. (Ảnh: Epoch Times)
Thiên Quốc Nhạc Đoàn của các học viên Pháp Luân Công đã góp mặt đông đảo trong cuộc diễu hành ngày Columbus ở New York. (Ảnh: Epoch Times)
Thiên Quốc Nhạc Đoàn của các học viên Pháp Luân Công đã góp mặt đông đảo trong cuộc diễu hành ngày Columbus ở New York. (Ảnh: Epoch Times)
Thiên Quốc Nhạc Đoàn của các học viên Pháp Luân Công đã góp mặt đông đảo trong cuộc diễu hành ngày Columbus ở New York. (Ảnh: Epoch Times)
Thiên Quốc Nhạc Đoàn của các học viên Pháp Luân Công đã góp mặt đông đảo trong cuộc diễu hành ngày Columbus ở New York. (Ảnh: Epoch Times)
Một thành viên trong đội Thiên Quốc Nhạc Đoàn. (Ảnh: Epoch Times)
Các thành viên của Thiên Quốc Nhạc Đoàn mặc trang phục cổ Trung Quốc, đi bốt cao, chỉnh tề và hiên ngang.
Các thành viên của Thiên Quốc Nhạc Đoàn mặc trang phục cổ Trung Quốc, đi bốt cao, chỉnh tề và hiên ngang. (Ảnh: Epoch Times)

Chỉ huy dàn nhạc Thiên Quốc là bà Chu cho biết: “Được cùng mọi người tham gia vào đoàn diễu hành mừng lễ hội trọng thể này, lại được dùng âm nhạc trình diễn, chúng tôi muốn đem vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu đến mọi người trên thế giới bất kể bạn đến từ đâu. Hơn nữa, chúng tôi biết rõ người Ý đặc biệt yêu thích âm nhạc, lại cũng rất nhiệt thành, cho nên chúng tôi đem hình thức âm nhạc này theo chân mọi người chúc mừng ngày lễ”.

Khán giả nhiều dân tộc liên tục lấy điện thoại để chụp và ghi lại hình ảnh buổi diễu hành, đồng thời không ngừng cổ vũ. (Ảnh: Epoch Times)
Khán giả nhiều dân tộc liên tục lấy điện thoại để chụp và ghi lại hình ảnh buổi diễu hành, đồng thời không ngừng cổ vũ. (Ảnh: Epoch Times)

Do vào ngày Columbus, học sinh không phải đi học, và viên chức không đi làm, nên rất nhiều người đến xem. Cô Phó mới đến New York 1 tuần rất ấn tượng khi xem đoàn diễn, cô nói: “Người Mỹ thật nhiệt tình và cởi mở”. 

Khi tiếng nhạc của "Thiên Quốc nhạc đoàn" vang lên, khán giả hai bên đường vỗ tay lớn, có người có hét lên "Hay quá!", cũng có người hô lên "Pháp Luân Đại Pháp". (Ảnh: Epoch Times)
Khi tiếng nhạc của “Thiên Quốc nhạc đoàn” vang lên, khán giả hai bên đường vỗ tay lớn, có người có hét lên “Hay quá!”, cũng có người hô lên “Pháp Luân Đại Pháp”. (Ảnh: Epoch Times)

Angelo Vivolo, Chủ tịch Hiêp hội Công dân Columbus (Columbus Citizens Foundation), nói: “Chúng tôi kỷ niệm di sản và văn hóa của Ý. Hôm nay là lễ kỷ niệm ngày Columbus khám phá Tân thế giới, nối liền hai thế giới. Ông là người nhập cư đầu tiên và là tổ tiên của một quốc gia vĩ đại cùng khu vực Nam Mỹ này”.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio bắt tay người dẫn đầu đoàn diễu hành. (Ảnh: Epoch Times)
Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio bắt tay người dẫn đầu đoàn diễu hành. (Ảnh: Epoch Times)
Thống đốc Andrew Cuomo cũng có mặt tham dự lễ hội văn hóa kỷ niệm ngày Columbus đầu tiên phát hiện ra Bắc Mỹ năm 1492, lễ hội có các hoạt động văn hóa truyền thống của cả người Mỹ và cộng đồng người Ý. (Ảnh: Epoch Times)
Thống đốc Andrew Cuomo cũng có mặt tham dự lễ hội văn hóa kỷ niệm ngày Columbus đầu tiên phát hiện ra Bắc Mỹ năm 1492, lễ hội có các hoạt động văn hóa truyền thống của cả người Mỹ và cộng đồng người Ý. (Ảnh: Epoch Times)

Cùng tham dự cuộc diễu hành còn có Thống đốc New York Andrew Cuomo, Thị trưởng New York Bill de Blasio, một người gốc Ý, và Nhà soạn nhạc bang New York Thomas Di Napoli. Ông Cuomo phát biểu trước khi khai mạc lễ hội rằng ông tôn trọng truyền thống và lịch sử của các nhóm dân tộc khác nhau và cam kết bảo vệ di sản văn hóa, ví như bức tượng Columbus.

Khải Hoàn (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới