Hàng nghìn thiên thạch đang đe dọa Trái đất?

02/03/15, 05:00 Bí ẩn
Theo kết quả khảo sát của NASA, khoảng 1.000 thiên thạch cỡ lớn đang bay gần Trái đất. Nếu va chạm với hành tinh của chúng ta, chúng có thể gây hậu quả thảm khốc.

Theo kết quả khảo sát của NASA, khoảng 1.000 thiên thạch cỡ lớn đang bay gần Trái đất. Nếu va chạm với hành tinh của chúng ta, chúng có thể gây hậu quả thảm khốc.

////

Năm 1998, trong một dự án có tên là Spaceguard, Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) được Quốc hội Mỹ yêu cầu tìm kiếm 90% các thiên thạch có đường kính trên 1km đang bay gần Trái đất. Các nhà khoa học học của NASA đã sử dụng kính thiên văn WISE để tiến hành cuộc khảo sát.

2005 YU55 – một trong những thiên thạch có thể va chạm với Trái đất.

Cuộc khảo sát được hoàn thành mới đây, với kết quả tìm kiếm được 93% thiên thạch có đường kính trên 1 km đang bay gần Trái đất. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện được khoảng 20.500 thiên thạch có kích thước nhỏ hơn đang bay gần hành tinh của chúng ta.

Trong khi đó, những nghiên cứu trước đây ước tính có khoảng 36.000 đến 100.000 thiên thạch có đường kính khoảng 100 m đang bay quanh Trái đất.

“Những thiên thạch có thể va chạm mạnh với Trái đất”, tiến sĩ Amy Mainzer, thuộc Phòng thí nghiệm phản lực (JPL) của NASA, cho biết trên Reuters. “Bất cứ cuộc va chạm nào cũng sẽ gây ra những thiệt hại thảm khốc như đã từng xảy ra trước đây khiến nhiều loài động vật trên Trái đất tuyệt chủng”.

Các đây 65 triệu năm, một thiên thạch hoặc một sao chổi có đường kính từ 5 đến 10 km được cho là đã va chạm với Trái đất. Vụ va chạm này đã gây ra hiện tượng biến đổi khí khậu toàn cầu, dẫn tới sự tuyệt chủng của loài khủng long và nhiều động vật khác trên hành tinh của chúng ta.

Hiện tại, các nhà khoa học của NASA vẫn đang phân tích dữ liệu của kính thiên văn để tìm kiếm những thiên thạch bay gần Trái đất trong phạm vị 7,4 triệu km. Những thiên thạch nằm trong phạm vi này được cho là có nguy cơ va chạm với Trái đất cao nhất. Mặc dù vậy, cho đến nay, chưa có kế hoạch hành động nào chuẩn bị cho tình huống thiên thạch va chạm với Trái đất.

Hà Hương

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời