10 máy bay quân sự Triều Tiên tiếp cận biên giới, Hàn Quốc khẩn cấp điều động F-35A

14/10/22, 09:34 Thế giới

Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc hôm thứ Năm cho biết Hàn Quốc đã điều các máy bay chiến đấu để đáp trả sau khi một nhóm khoảng 10 máy bay quân sự của Triều Tiên tiếp cận biên giới giữa hai nước. Các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên đã khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

 Khu phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. (Ảnh: Chung Sung-Jun / Getty Images / ngày 19/9/2002)

JAC cho biết trong một tuyên bố rằng các máy bay của Triều Tiên đã được phát hiện cách Đường phân giới quân sự (Đường số 38) khoảng 25km (15 dặm) về phía Bắc, ở khu vực trung tâm của biên giới và cách Đường giới hạn phía Bắc khoảng 12km (7 dặm) về phía Bắc. Vụ việc diễn ra lúc 10h30 theo giờ địa phương ngày thứ Năm (13/10) và 0h20 sáng thứ Sáu.

Tuyên bố cho biết, các máy bay cũng được nhìn thấy gần khu vực phía Đông của biên giới liên Triều. Không quân Hàn Quốc đã điều động các máy bay chiến đấu, bao gồm cả F-35A, và duy trì tư thế đáp trả, đồng thời tiến hành cuộc diễn tập đáp trả tương xứng với tỷ lệ máy bay quân sự của Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Triều Tiên ngày càng gia tăng các hành động khiêu khích trong những ngày gần đây, không chỉ phóng tên lửa thường xuyên mà còn tiến hành các cuộc tập trận tấn công. Triều Tiên điều 150 máy bay chiến đấu tiến hành cuộc tập trận không kích quy mô lớn vào ngày 8/10. Mặc dù các chiến đấu cơ này không bay qua “đường giám sát đặc biệt” do quân đội Hàn Quốc đặt ra, nhưng Không quân Hàn Quốc vẫn điều các chiến đấu cơ tối tân F-35A để đáp trả.

Vào ngày 6/10, Triều Tiên đã điều 12 máy bay chiến đấu (8 máy bay chiến đấu và 4 máy bay ném bom) bay vào khu vực lân cận khu vực giám sát đặc biệt của Quân đội Hàn Quốc để thực hiện các chuyến bay trình diễn đội hình phản ứng trên không, máy bay quân sự của 2 bên đã đối mặt với nhau gần một giờ. Hãng thông tấn Yonhap cho biết, theo suy đoán của quân đội Hàn Quốc, động thái của Triều Tiên là để phản đối các cuộc tập trận chung trên biển giữa Hàn Quốc-Mỹ và các cuộc tập trận chung chống tàu ngầm giữa Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản gần đây.

Tử Vi (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời