Tân Cương: 22 người chết đói trong 1 ngày vì phong tỏa chống dịch

23/09/22, 12:33 Trung Quốc

Sự kiểm soát dịch của chính quyền Trung Quốc ở Tân Cương đã gây ra nạn đói. Người ta xác nhận rằng 22 người đã chết đói trong một ngày.

Thành phố Ürümqi, Tân Cương, Trung Quốc. (Ảnh qua Wikipedia)

Một người đàn ông 80 tuổi ở Y Lê, Tân Cương cho biết: “Họ khử trùng và vứt bỏ mọi thứ trong tủ lạnh!”

Hôm thứ Năm (22/9), Đài Á Châu Tự do (RFA) đưa tin rằng, thông qua xác nhận với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cảnh sát và các nguồn tin riêng, trong vòng 1 ngày vào tuần trước (15/9), Ít nhất 22 người ở Y Lê, Tân Cương, đã chết dưới sự phong tỏa của chính quyền, hầu hết tất cả đều chết đói hoặc không được hỗ trợ y tế.

Những thông báo cầu cứu được người dân gửi lên Internet rất nhanh chóng biến mất, dưới danh nghĩa chính quyền duy trì ổn định.

ĐCSTQ đã chính thức thông báo vào thứ Năm (22/9) rằng có 626 ca nhiễm mới tại địa phương chỉ trong 1 ngày, có vẻ như đang có xu hướng giảm. Nhưng con số ngày khiến ngoại giới nghi ngờ tính xác thực, bởi vì Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ sắp diễn ra, nên để duy trì cái gọi là ổn định, quan chức các nơi đều không dám báo cáo con số chính xác.

Tại Hắc Long Giang, trường tiểu học số 2 quận Cáp Nhĩ Tân phát hiện 1 ca nhiễm. Sau đó chính quyền bắt gần 2.000 học sinh và phụ huynh đi cách ly tập trung. Ngoài ra, các thành phố Đại Khánh, Giai Mộc Tư và Hắc Hà cũng chìm trong im lặng vì phong tỏa cực đoan.

Một cư dân Hắc Hà, Hắc Long Giang cho biết: “Hàn thật rồi, bây giờ các cửa an ninh đều đã hàn lại hết.”

Ông Vương, một cư dân Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang nói: “Cả Giai Mộc Tư đều im lặng, so với Đại Khánh chỉ có hơn chớ không kém, vô cùng nghiêm trọng, cửa đóng then cài, không được phép ra ngoài. Họ bảo rằng phải yên lặng trong 3 ngày rồi lại đến 7 ngày, nhưng làm sao yên lặng được, ăn uống đều không có. Bây giờ chúng tôi muốn nói với chính phủ rằng chúng tôi cần được ăn, hiện tại ngay cả mì ăn liền cũng không có. Sáng sớm 4 giờ bật loa thông báo, 5 giờ liền phong tỏa, nào có mua được gì?”

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la